Tóm gọn nhóm thanh niên chuyên trộm cắp xe máy trong công sở

VOV.VN - Theo dõi thấy người dân đến các công sở Nhà nước giao dịch, lợi dụng lúc sơ hở các đối tượng liền trộm cắp xe máy.

Sáng 1/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 5 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy tại các địa phương, các công sở gồm: Khương Văn Dũng (SN 1990), Trần Văn Thủy (SN 1989), Lê Hữu Anh (SN 1970, đều trú tại xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, Nguyễn Quốc Việt (SN 1990, trú tại xã Định Công, huyện Yên Định) và Nguyễn Chí Cường (SN 1984, trú tại phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn).

Các đối tượng trộm cắp và tang vật

Chỉ tính từ đầu tháng  9/2015, nhóm đối tượng trên đã liên tục gây ra các vụ trộm cắp xe máy. Các đối tượng thường lân la, theo dõi tại các công sở Nhà nước, trường học. Thấy người dân đến giao dịch sơ hở thì liền dùng vam phá khóa trộm xe máy.

Nhóm đối tượng không chỉ trộm cắp tại một địa phương mà liên tục luân chuyển đi các địa bàn khác như huyện Yên Định, Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và Thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Hiện Công an Yên Định đã thu hồi được 6 xe máy để trả lại cho người bị hai và tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên