TPHCM: Bắt ông trùm đường dây tân dược giả

Sau khi mãn hạn tù về tội sản xuất tân dược giả, ông trùm vẫn ngựa quen đường cũ thiết lập đường dây chuyên sản xuất mặt hàng này để trục lợi.

Chiều 28/8, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng(PC46) -Công an TPHCM cho biết vừa phá một đường dây sản xuất tân dược giả quy mô lớn, bắt giữ đối tượng cầm đầu Mai Công Phu (63 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 4 đồng phạm.

Theo Phòng PC46, sau một thời gian xác minh và điều tra, trưa 25/8, tại ngã tư Hồ Học Lãm-Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Mai Thanh Hoàng (SN 1977, con trai Phu) đang chở một thùng tân dược nghi là giả giao cho Khưu Tuấn Cường (SN 1969, ngụ quận 6).

Các trinh sát kiểm tra thùng tân dược này, phát hiện bên trong có 13 bịch nilon chứa thuốc hình con nhộng không nhãn mác. Tiếp tục khám xét nơi ở của Cường tại quận 8, công an phát hiện đối tượng Trần Quang Sơn đang sản xuất tân dược giả nhãn hiệu Pharmaton và Di-ansel.

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã khám xét các địa điểm sản xuất tân dược giả của Mai Công Phu cùng đồng bọn, thu một lượng lớn tân dược giả cùng phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả.

Tại công an, Phu thừa nhận cùng con trai là Mai Thanh Hoàng mua các loại tân dược do công ty trong nước sản xuất mang về bóc bỏ vĩ sau đó thuê Trần Quang Bình (SN 1990) in các loại bao bì nhãn hiệu thuốc ngoại nhập đắt tiền rồi giao cho Cường dập vỉ thành phẩm mang đi tiêu thụ trên thị trường.

Đáng chú ý, cũng với hành vi sản xuất tân dược giả, tháng 3/2010, Phu đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, 5 người khác trong gia đình Phu như em trai, con gái, con rể cũng bị phạt tổng cộng 16 năm tù. Khi vừa được ân xá, Phu đã tiếp tục lao vào con đường cũ để thu lợi bất chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo
Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo

VOV.VN - Nhiều người chưa biết về chương trình bình ổn giá thuốc do một số nhà thuốc không treo bảng thông báo và hướng dẫn cho người mua.

Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo

Bình ổn giá thuốc: Ít người biết vì nhà thuốc không thông báo

VOV.VN - Nhiều người chưa biết về chương trình bình ổn giá thuốc do một số nhà thuốc không treo bảng thông báo và hướng dẫn cho người mua.

Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn
Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn

VOV.VN - Số hàng hóa tiêu hủy là hàng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn, không rõ nguồn gốc và hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn

Tiêu hủy hàng tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn

VOV.VN - Số hàng hóa tiêu hủy là hàng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng hết hạn, không rõ nguồn gốc và hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Giá thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh đẩy CPI tháng 8 tăng
Giá thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh đẩy CPI tháng 8 tăng

VOV.VN -Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2016 tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước

Giá thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh đẩy CPI tháng 8 tăng

Giá thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh đẩy CPI tháng 8 tăng

VOV.VN -Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2016 tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước

Hàng nghìn tấn dược liệu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam
Hàng nghìn tấn dược liệu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Mỗi năm người Việt chi hàng trăm triệu đôla nhập khẩu các dược liệu từ Trung Quốc vì giá rẻ.

Hàng nghìn tấn dược liệu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Hàng nghìn tấn dược liệu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Mỗi năm người Việt chi hàng trăm triệu đôla nhập khẩu các dược liệu từ Trung Quốc vì giá rẻ.

Sai lầm chết người khi sử dụng thuốc “Miên” đề điều trị viêm khớp
Sai lầm chết người khi sử dụng thuốc “Miên” đề điều trị viêm khớp

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ói ra máu, xuất huyết đường tiêu hóa do sử dụng thuốc Miên

Sai lầm chết người khi sử dụng thuốc “Miên” đề điều trị viêm khớp

Sai lầm chết người khi sử dụng thuốc “Miên” đề điều trị viêm khớp

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ói ra máu, xuất huyết đường tiêu hóa do sử dụng thuốc Miên

Giết bạn nghiện vì tiêm thuốc không thấy “phê”
Giết bạn nghiện vì tiêm thuốc không thấy “phê”

Sau khi pha chế, Tâm ra ngoài 5 phút rồi quay lại lấy ống ma tuý tiêm vào người. Do không có hiện tượng phê, Tâm gây sự và giết chết bạn nghiện.

Giết bạn nghiện vì tiêm thuốc không thấy “phê”

Giết bạn nghiện vì tiêm thuốc không thấy “phê”

Sau khi pha chế, Tâm ra ngoài 5 phút rồi quay lại lấy ống ma tuý tiêm vào người. Do không có hiện tượng phê, Tâm gây sự và giết chết bạn nghiện.