Triệt phá ổ nhóm 'siêu trộm' bẻ khóa xe SH, LX

VOV.VN - Ổ nhóm 'siêu trộm' khai nhận, từ tháng 6/2015 đến nay đã gây ra 20 vụ trộm cắp, trong đó có nhiều xe đắt tiền như Honda SH, Piaggio LX...

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công nhóm trộm và tạm giữ Cao Ngọc Long (25 tuổi, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng Nguyễn Văn Toàn, Trần Lê Tùng, Nguyễn Hải Đăng, Trần Duy Khánh, Bùi Văn Cường và Vũ Chí Thông về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ổ nhóm trộm cắp bị Công an triệt phá (Ảnh: TP)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2015 đến nay đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình. Trong đó ngày 21/6, Long, Khánh và Thế Anh (chưa rõ lai lịch) cùng nhau đến ngõ 16 Hoàng Cầu (Đống Đa), đột nhập vào một ngôi nhà mở cửa, dùng vam phá khoá lấy trộm hai xe máy Honda SH và Lead. Sau khi trộm cắp, các đối tượng bán được 18 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Đến 23h ngày 11/7, Long, Toàn, Tùng, Đăng, Thế Anh đến khu vực Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) thì phát hiện chiếc xe máy SH đang dựng trước cửa nhà số 2, dãy A28 Điện Biên Phủ không có người trông giữ. Các đối tượng dùng chiêu thức cũ, trộm cắp chiếc xe máy rồi bán cho Bùi Văn Cường với giá 25 triệu đồng.

Tiếp đó, vào 2h ngày 19/7, các đối tượng tiếp tục trộm 4 chiếc xe máy ở khu vực phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình).

Gần đây, vào khoảng 22h30 ngày 11/8, Long, Đăng, Toàn và Thế Anh đến khu vực Âu Cơ (quận Tây Hồ), dùng vam phá ổ điện lấy trộm 2 chiếc xe máy LX và xe Zip. Sau khi trộm cắp được, các đối tượng đã bán và ăn tiêu hết.

Công an quận Đống Đa đã thu giữ hàng chục chiếc xe máy là tang vật vụ án, trong đó có nhiều xe đắt tiền như Honda SH, Piaggio LX, Honda Air Blade...

Công an xác định Cao Ngọc Long (từng có 2 tiền án) là đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Quá trình tổ chức trinh sát xác định đây là ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, các đối tượng thường lợi dụng ban đêm vắng người qua lại để thực hiện hành vi cắt cửa nhà dân, đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, TP. Hải Phòng… truy bắt các đối tượng, thu hồi tang vật, củng cố tài liệu lập hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm
Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm

Từ tháng 8 đến tháng 11/2009, Tĩnh cầm đầu băng nhóm siêu trộm, trộm trót lọt 32 vụ với tài sản lấy được hơn 1 tỉ đồng ở khắp 10 tỉnh, thành.

Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm

Bắt được “ông trùm” trong băng siêu trộm

Từ tháng 8 đến tháng 11/2009, Tĩnh cầm đầu băng nhóm siêu trộm, trộm trót lọt 32 vụ với tài sản lấy được hơn 1 tỉ đồng ở khắp 10 tỉnh, thành.

Hà Nội: Bắt “siêu trộm"  từng tốt nghiệp đại học
Hà Nội: Bắt “siêu trộm" từng tốt nghiệp đại học

Là cử nhân cầu đường, song Trần Văn Long lại tự rẽ cuộc đời mình theo một hướng hoàn toàn khác...

Hà Nội: Bắt “siêu trộm"  từng tốt nghiệp đại học

Hà Nội: Bắt “siêu trộm" từng tốt nghiệp đại học

Là cử nhân cầu đường, song Trần Văn Long lại tự rẽ cuộc đời mình theo một hướng hoàn toàn khác...

182 năm tù cho băng “siêu trộm” ở Sóc Trăng
182 năm tù cho băng “siêu trộm” ở Sóc Trăng

Từ năm 2008-2013, băng này đã thực hiện 58 vụ trộm cắp tài sản có tổng giá trị trên 4 tỷ đồng

182 năm tù cho băng “siêu trộm” ở Sóc Trăng

182 năm tù cho băng “siêu trộm” ở Sóc Trăng

Từ năm 2008-2013, băng này đã thực hiện 58 vụ trộm cắp tài sản có tổng giá trị trên 4 tỷ đồng

Hàng loạt đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” sa lưới
Hàng loạt đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” sa lưới

VOV.VN -Các bị can này được xác định là đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” - kẻ đã bị bắt giữ vào giai đoạn cuối tháng 11/2013.

Hàng loạt đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” sa lưới

Hàng loạt đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” sa lưới

VOV.VN -Các bị can này được xác định là đàn anh của siêu trộm Trinh “hoa khôi” - kẻ đã bị bắt giữ vào giai đoạn cuối tháng 11/2013.

“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt biệt thự liền kề qua lối tum và cửa sổ
“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt biệt thự liền kề qua lối tum và cửa sổ

Gã "siêu trộm" có dáng người nhỏ thó đã đột nhập hàng loạt biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Khê.

“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt biệt thự liền kề qua lối tum và cửa sổ

“Siêu trộm” đột nhập hàng loạt biệt thự liền kề qua lối tum và cửa sổ

Gã "siêu trộm" có dáng người nhỏ thó đã đột nhập hàng loạt biệt thự liền kề tại khu đô thị Văn Khê.

“Siêu trộm” đột nhập siêu thị, ngân hàng: Triệu tập hàng loạt bảo vệ
“Siêu trộm” đột nhập siêu thị, ngân hàng: Triệu tập hàng loạt bảo vệ

Nhóm bảo vệ lên đến gần chục người nhưng băng “siêu trộm” đột nhập vào hàng loạt tiệm vàng, chi nhánh ngân hàng ở siêu thị mà không ai hay biết gì...

“Siêu trộm” đột nhập siêu thị, ngân hàng: Triệu tập hàng loạt bảo vệ

“Siêu trộm” đột nhập siêu thị, ngân hàng: Triệu tập hàng loạt bảo vệ

Nhóm bảo vệ lên đến gần chục người nhưng băng “siêu trộm” đột nhập vào hàng loạt tiệm vàng, chi nhánh ngân hàng ở siêu thị mà không ai hay biết gì...

Bắt đồng phạm “siêu trộm” bẻ khóa, đột nhập UBND TP Tam Kỳ
Bắt đồng phạm “siêu trộm” bẻ khóa, đột nhập UBND TP Tam Kỳ

Nguyễn Thị Thảo (49 tuổi, trú tỉnh Thái Bình), là người tình cũng là đồng phạm giúp sức cho Vũ Mạnh Hùng trong vụ đột nhập trụ sở UBND TP Tam Kỳ.

Bắt đồng phạm “siêu trộm” bẻ khóa, đột nhập UBND TP Tam Kỳ

Bắt đồng phạm “siêu trộm” bẻ khóa, đột nhập UBND TP Tam Kỳ

Nguyễn Thị Thảo (49 tuổi, trú tỉnh Thái Bình), là người tình cũng là đồng phạm giúp sức cho Vũ Mạnh Hùng trong vụ đột nhập trụ sở UBND TP Tam Kỳ.