Trộm 600kg sắt tại công trường thi công đường cao tốc

VOV.VN - Công an TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt quả tang 3 đối tượng dùng xe cải tiến vận chuyển sắt trộm cắp được từ công trường đi tiêu thụ.

Tang vật vụ trộm

Ngày 2/7, sau một tuần lập án đấu tranh, tại công trường đang thi công đường cao tốc 5B, thuộc khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên, cơ quan công an TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Vũ Đình Thông (SN 1967) và Lưu Văn Hậu (SN 1992), đều trú tại phường Yên Hải, TX Quảng Yên và Đàm Quý Hưng (SN 1994, trú tại xã Cẩm La, TX Quảng Yên) đang dùng xe cải tiến vận chuyển sắt trộm cắp được từ công trường trên đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 600kg sắt và 1 xe máy.

Hiện Công an Thị xã Quảng Yên đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Thông, Hậu và Hưng, tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy
Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy

VOV.VN - Hai đối tượng thường xuyên giả làm công nhân tại các công trường, khi thấy sơ hở là trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy.

Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy

Giả làm công nhân lân la vào các công trường trộm xe máy

VOV.VN - Hai đối tượng thường xuyên giả làm công nhân tại các công trường, khi thấy sơ hở là trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy.

Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động
Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động

Nhóm đối tượng bịt mặt, dùng dao khống chế và trói bảo vệ công trường, sau đó điều xe cẩu tới lấy đi 2 cuộn dây cáp điện nặng khoảng 6 tấn.

Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động

Dùng xe vào cướp công trường như phim hành động

Nhóm đối tượng bịt mặt, dùng dao khống chế và trói bảo vệ công trường, sau đó điều xe cẩu tới lấy đi 2 cuộn dây cáp điện nặng khoảng 6 tấn.

Xô xát trên công trường, lái xe và cán bộ vật tư cùng nhập viện
Xô xát trên công trường, lái xe và cán bộ vật tư cùng nhập viện

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong quá trình ghi phiếu chở vật liệu đến công trường, lái xe đã xô xát với cán bộ vật tư công trường khiến cả 2 người cùng nhập viện.

Xô xát trên công trường, lái xe và cán bộ vật tư cùng nhập viện

Xô xát trên công trường, lái xe và cán bộ vật tư cùng nhập viện

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong quá trình ghi phiếu chở vật liệu đến công trường, lái xe đã xô xát với cán bộ vật tư công trường khiến cả 2 người cùng nhập viện.