Vietjet thông tin về 2 phi công bị nghi vận chuyển chất cấm

VOV.VN -Hãng hàng không Vietjet đưa ra thông tin chính thức về việc hai phi công của hãng này bị nghi ngờ vận chuyển chất cấm trong mô hình máy bay.

Ngày 24/8, liên quan đến thông tin hai phi công của hãng hàng không Vietjet bị tạm giữ tại sân bay Nội Bài do bị nghi vận chuyển chất cấm, đại diện hãng hàng không này thông tin: Vào lúc 23h5’ ngày 18/8, tại khu vực kiểm tra hành lý quốc tế sân bay Quốc tế Nội Bài, nhân viên hải quan nghi ngờ trong hành lý của hành khách Elmer Ederadan Sorrera (quốc tịch Philippines) có chất cấm. Hành khách đi cùng là ông Fransis Dennis Abellera Yutangco (quốc tịch Mỹ).

 

Hai hành khách này đi chuyến bay 5J745 của Hãng hàng không Cebu Pacific Air từ Hà Nội đi Manila – Philippines,

Đây là 2 phi công của VietJet, đang trong thời gian nghỉ phép và trên đường đi nghỉ ở Manila.

Cơ quan hải quan kiểm tra theo quy trình và do có nghi ngờ đã chuyển giao cho cơ quan công an xác minh làm rõ.

Phi công Yutangco được xác định không có liên quan đến hành lý bị nghi ngờ, còn hành lý của phi công Sorrera sau đó cũng đươc cơ quan chức năng xác định không có bất thường và đã kết luận không có bất cứ vi phạm nào.

Sau đó hai phi công đã lên máy bay của hãng hàng không Cebu Pacific tiếp tục hành trình tới Manila

Hai phi công trên đang trong thời gian nghỉ phép và là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Cebu Pacific, chuyển lời cám ơn tới nhà chức trách Việt nam.

Việc kiểm tra hành lý ở các sân bay, thậm chí nghi ngờ hàng hoá nguy hiểm, hàng cấm là hoạt động thông thường của nhà chức trách nên phi công hợp tác rất nghiêm túc.

Ở đây, nhà chức trách đã rất khẩn trương, sau vài giờ chờ kết quả giám định đã bố trí xe đưa phi công về tận nơi ở.

Đại diện Vietjet cho rằng, trước đó một số báo đăng tải những thông tin không đúng về sự việc này, đăng hình minh hoạ không phù hợp, gây hiểu sự hiểu lầm nghiêm trọng trong dư luận. “Đây là những thông tin chính thức của Vietjet”, đại diện hãng hàng không này cho hay.

Trước đó, khuya 18/8, hải quan sân bay Nội Bài qua soi chiếu, nhận thấy dấu hiệu nghi vấn ở hành lý xách tay của hành khách Elmer Ederadan Sorrea. Khách này làm thủ tục xuất cảnh cùng với ông Fransis Dennis Abellera Yutangco.

Ngoài hành lý cá nhân, hải quan phát hiện trong hành lý của hành khách Elmer Ederadan Sorrea có một mô hình máy bay rỗng, bên trong có chứa chất bột màu trắng.

Ngay trong ngày 19/8, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thông tin kết quả giám định và cho biết, chất bột trắng mà hải quan phát hiện trong mô hình máy bay để trong hành lý xách tay của hành khách không phải ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất bột trắng trong hành lý không phải ma túy, trả tự do 2 phi công
Chất bột trắng trong hành lý không phải ma túy, trả tự do 2 phi công

Đây là 2 phi công đang làm việc cho một hãng hàng không Việt Nam và sự việc xảy ra trong quá trình 2 người này nghỉ phép.

Chất bột trắng trong hành lý không phải ma túy, trả tự do 2 phi công

Chất bột trắng trong hành lý không phải ma túy, trả tự do 2 phi công

Đây là 2 phi công đang làm việc cho một hãng hàng không Việt Nam và sự việc xảy ra trong quá trình 2 người này nghỉ phép.