Vụ 2 người bị bắn chết ở Phú Quốc: Một nạn nhân trúng đạn lạc

Theo một số bạn bè, người nhà của Nguyễn Quốc Bảo - nạn nhân bị bắn chết ở Phú Quốc thì giữa Bảo và Tuấn Em có mâu thuẫn từ trước.

Sáng 2/8, CTV Tuổi Trẻ quay lại hiện trường nơi xảy ra vụ bắn chết hai người tại Lion Garden Beer Club trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.

Khác với sự náo nhiệt vào ban đêm, sáng nay ở đây không một bóng người ngoài người bảo vệ trực ngoài cổng.

Bên ngoài câu lạc bộ Lion Garden Beer, nơi hai người bị bắn chết - Ảnh: Duy Khánh

Bảo vệ Lion Garden Beer Club không cho PV vào vì bên trong có lực lượng công an đang làm việc với chủ nhà hàng. PV liên lạc với Trưởng, Phó Công an huyện Phú Quốc nhưng không ai bắt máy. Gọi vào số máy của một lãnh đạo UBND huyện cũng không được trả lời.

Theo một số bạn bè, người nhà của nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo thì giữa Bảo và Tuấn Em (tên thật là Đỗ Thanh Sơn, ngụ tại khu phố 5, thị trấn Dương Đông) có mâu thuẫn từ trước.

Tối 1/8, cả hai hẹn nhau tại sảnh lớn nhà hàng Lion Garden Beer Club, trong quá trình đôi co, Tuấn Em rút súng bắn anh Bảo nhưng đạn lạc trúng vào chị Trần Thị Thanh Mai (ngụ tại khu phố 8, thị trấn Dương Đông) đang cùng bạn bè tổ chức sinh nhật tại đây khiến chị Mai gục tại chỗ.

Bảo lập tức chạy ra ngoài thoát thân thì Tuấn Em đuổi theo đến cổng. Một số nhân chứng kể, khi đuổi kịp Bảo, Tuấn Em bắn thêm một phát làm Bảo gục tại chỗ. 

Lúc này một đồng bọn của Tuấn Em đang cầm mã tấu chờ sẵn và xả vào người Bảo rồi cả hai lên xe tẩu thoát về hướng trung tâm thị trấn Dương Đông.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, từ khi Lion Garden Beer Club hoạt động đến nay thường xuyên xảy ra các vụ xô xát giữa các nhóm khách đến đây vui chơi.

Cũng theo người dân địa phương, khách của Lion Garden Beer Club đa số là thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh các trường cấp 2, cấp 3 thường đến đây vui chơi và chụp hình đăng facebook.

Đến cuối buổi sáng, nguồn tin từ công an huyện Phú Quốc cho biết vẫn chưa bắt được Tuấn Em và đồng bọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu giữ gần trăm khẩu súng cồn tự chế có thể bắn chết người
Thu giữ gần trăm khẩu súng cồn tự chế có thể bắn chết người

Chỉ cần một đoạn ống nhựa, ống Inox và IC đánh lửa, nam châm, cồn 90 độ và viên bi xe đạp làm đạn là có thể tạo ra một khẩu súng cồn nguy hiểm

Thu giữ gần trăm khẩu súng cồn tự chế có thể bắn chết người

Thu giữ gần trăm khẩu súng cồn tự chế có thể bắn chết người

Chỉ cần một đoạn ống nhựa, ống Inox và IC đánh lửa, nam châm, cồn 90 độ và viên bi xe đạp làm đạn là có thể tạo ra một khẩu súng cồn nguy hiểm

Bắn chết bạn đi săn vì nghĩ là... khỉ
Bắn chết bạn đi săn vì nghĩ là... khỉ

Tuấn phát hiện cành cây rung lắc, nghĩ là con khỉ nên dùng súng tự chế bắn một phát khiến người đi săn đang nấp trên cây tử vong.  

Bắn chết bạn đi săn vì nghĩ là... khỉ

Bắn chết bạn đi săn vì nghĩ là... khỉ

Tuấn phát hiện cành cây rung lắc, nghĩ là con khỉ nên dùng súng tự chế bắn một phát khiến người đi săn đang nấp trên cây tử vong.  

Vụ CSGT Suối Tre bắn chết cấp trên: Nguyên đại úy lĩnh 9 năm tù
Vụ CSGT Suối Tre bắn chết cấp trên: Nguyên đại úy lĩnh 9 năm tù

VOV.VN -Bị cáo chịu mức án 9 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 180 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đến khi trưởng thành.

Vụ CSGT Suối Tre bắn chết cấp trên: Nguyên đại úy lĩnh 9 năm tù

Vụ CSGT Suối Tre bắn chết cấp trên: Nguyên đại úy lĩnh 9 năm tù

VOV.VN -Bị cáo chịu mức án 9 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 180 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đến khi trưởng thành.

Vụ CSGT bắn chết cấp trên: Đề nghị mức án cao nhất 30 tháng tù giam
Vụ CSGT bắn chết cấp trên: Đề nghị mức án cao nhất 30 tháng tù giam

VOV.VN - Đại diện của VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam.

Vụ CSGT bắn chết cấp trên: Đề nghị mức án cao nhất 30 tháng tù giam

Vụ CSGT bắn chết cấp trên: Đề nghị mức án cao nhất 30 tháng tù giam

VOV.VN - Đại diện của VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam.

Xét xử vụ CSGT bắn chết cấp trên: Mâu thuẫn lời khai
Xét xử vụ CSGT bắn chết cấp trên: Mâu thuẫn lời khai

VOV.VN -Cựu đại úy CSGT cho rằng, do cấp trên gây sự dẫn đến xung đột, tuy nhiên nhân chứng vụ án bác lời khai của bị cáo

Xét xử vụ CSGT bắn chết cấp trên: Mâu thuẫn lời khai

Xét xử vụ CSGT bắn chết cấp trên: Mâu thuẫn lời khai

VOV.VN -Cựu đại úy CSGT cho rằng, do cấp trên gây sự dẫn đến xung đột, tuy nhiên nhân chứng vụ án bác lời khai của bị cáo

Xích mích trong câu lạc bộ bia, 2 người bị bắn chết
Xích mích trong câu lạc bộ bia, 2 người bị bắn chết

Hai người bị bắn chết khi cự cãi với một số đối tượng trong câu lạc bộ bia ở Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Xích mích trong câu lạc bộ bia, 2 người bị bắn chết

Xích mích trong câu lạc bộ bia, 2 người bị bắn chết

Hai người bị bắn chết khi cự cãi với một số đối tượng trong câu lạc bộ bia ở Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà
Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà

Ngày 26/8, gần 1 năm sau ngày nổ súng bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre và làm bị thương một đồng đội, nguyên Đại uý Ngô Văn Vinh bị đưa ra xét xử.

Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà

Nguyên đại uý bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre ra toà

Ngày 26/8, gần 1 năm sau ngày nổ súng bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre và làm bị thương một đồng đội, nguyên Đại uý Ngô Văn Vinh bị đưa ra xét xử.