Vụ chém đứt lìa tay một thanh niên ở TPHCM: Bắt được nghi can thứ 3

VOV.VN - CQĐT Công an quận Gò Vấp vừa bắt nghi can thứ 3 trong vụ truy sát chém lìa tay một nam thanh niên. Đây cũng là đối tượng trực tiếp chém nạn nhân

Liên quan đến vụ truy sát trên phố khiến hai người bị thương, trong đó một người bị chặt lìa bàn tay, theo thông tin trên Dân Trí, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP HCM ngày 10/3 cho biết đã bắt giữ đối tượng Đỗ Tuấn Anh (tức Bé Long, 19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuấn Anh là nghi can thứ 3 bị bắt giữ. Bước đầu tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận đã trực tiếp dùng dao chém lìa bàn tay của nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương.

Đỗ Tuấn Anh-nghi can trực tiếp chém lìa tay nam thanh niên (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Trước đó, qua quá trình truy xét, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Thiện Long (SN 2000) và Lâm Quang Thiện (SN 1998), cả hai cùng ngụ Gò Vấp để xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khuya 6/3, Bùi Hoàng Thiện Phương (SN 1999) chạy xe máy chở Nguyễn Văn Phong (SN 1998) cùng ngụ Gò Vấp đang đi cùng nhóm bạn khoảng 6 người trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, bất ngờ bị một nhóm thanh niên ít nhất 4 người đi xe máy cầm mã tấu chém tới tấp.

Cuộc truy sát khiến Phương bị chém đứt lìa bàn tay trái, Phong bị chém đứt 2 đốt ngón tay trỏ và ngón áp út của bàn tay trái, đứt gân cánh tay phải. Sau khi gây án, nhóm côn đồ trên bỏ trốn khỏi hiện trường.

2 đối tượng Long và Thiện
 (Ảnh do công an cung cấp)
Từ hình ảnh trích xuất từ camera và các manh mối trên mạng xã hội facebook, các trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng Long và Thiện có liên quan trực tiếp đến vụ truy sát.

Khai nhận với công an, Long và Thiện cho biết 2 nhóm có mâu thuẫn trên mạng từ trước nên đã chuẩn bị hung khí để đi trả đũa. Mặc dù không có liên quan đến mâu thuẫn nhưng lúc vụ việc xảy ra Phương và Phong có mặt tại đó nên đã bị chém nhầm.

Theo Infonet, Công an quận Gò Vấp đang kêu gọi một số đối tượng khác liên quan đến vụ truy sát, gồm: Nam mini, Minh, Bi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 2 nghi can vụ truy sát nam thanh niên bị chém đứt bàn tay
Bắt giữ 2 nghi can vụ truy sát nam thanh niên bị chém đứt bàn tay

Cơ quan công an đã xác định danh tính 4 đối tượng tham gia truy đuổi chém 1 nạn nhân đứt bàn tay. 2 trong số 4 đối tượng đã bị bắt, lấy lời khai

Bắt giữ 2 nghi can vụ truy sát nam thanh niên bị chém đứt bàn tay

Bắt giữ 2 nghi can vụ truy sát nam thanh niên bị chém đứt bàn tay

Cơ quan công an đã xác định danh tính 4 đối tượng tham gia truy đuổi chém 1 nạn nhân đứt bàn tay. 2 trong số 4 đối tượng đã bị bắt, lấy lời khai

Khoanh vùng nhóm đối tượng chém rớt tay thanh niên ở Sài Gòn
Khoanh vùng nhóm đối tượng chém rớt tay thanh niên ở Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM sau khi khoanh vùng một số đối tượng đã mời tới cơ quan công an làm việc để phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Khoanh vùng nhóm đối tượng chém rớt tay thanh niên ở Sài Gòn

Khoanh vùng nhóm đối tượng chém rớt tay thanh niên ở Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM sau khi khoanh vùng một số đối tượng đã mời tới cơ quan công an làm việc để phục vụ công tác điều tra, truy xét.