Vụ giám đốc Công ty Vạn Lợi bị giết: Hung thủ đã chuẩn bị từ trước?

VOV.VN - Những người quen biết cả nạn nhân và hung thủ cho rằng, nếu không có sự chuẩn bị trước, người thân của hung thủ không tìm thấy xác ông Mộc nhanh thế.

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại nhà riêng Giám đốc Công ty Vạn Lợi (Bắc Ninh) khiến ông Mẫn Văn Vinh tử vong, từ nhiều nguồn thông tin của người thân nạn nhân, vụ việc đã dần sáng tỏ. Nạn nhân - ông Mẫn Văn Vinh và hung thủ gây án - Nguyễn Văn Mộc (SN 1962, trú tại thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tự tử, trước đó chơi với nhau rất thân, hơn cả anh em ruột bắt nguồn từ sở thích chung chơi gà chọi. 

Hai người cũng thường xuyên qua lại nhà nhau để chơi. Người thân ông Vinh còn cho biết, hôm trước xảy ra vụ việc, ông Vinh lên nhà ông Mộc chơi đến tối mới về. Vì vậy, trong ngày xảy ra án mạng, khi ông Mộc đến nhà ông Vinh, mọi người trong nhà ông Vinh đều có mặt ở nhà, nhưng không có mặt ở phòng khách khi hai ông bạn trò chuyện với nhau. Cho đến khi vụ việc xảy ra, người nhà ông Vinh vẫn bàng hoàng không thể tin nổi ông Mộc đã giết người thân của họ.

Ngôi nhà của ông Mẫn Văn Vinh (Ảnh: Tiến Dũng)

Theo Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư chi bộ thôn Trung Bạn, người nhận được thông tin ông Mộc là người đã giết ông Vinh, cho biết, cơ quan chức năng đã đến nhà ông Mộc nhưng Mộc không có ở nhà. Trong khi lực lượng công an đã tỏa đi khắp nơi truy tìm, nhận được tin báo phát hiện một người đàn ông tự tử ở chòi canh cá của người dân thuộc khu vực xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, cách nhà ông Vinh khoảng 2km. 

Theo suy luận của ông Hòa, ông Mộc đã có sự chuẩn bị, nên khi đâm ông Vinh xong, ông Mộc đã đi thẳng ra khu vực căn chòi canh cá ở xã Yên Phụ, đồng thời gọi điện cho con dâu ra khu vực trên để tìm xác mình. Tuy nhiên, con dâu ông Mộc đã gọi điện cho cô ruột thông báo sự việc. Vì vậy, khi nhận được tin báo ông Mộc là nghi can sát hại ông Vinh mọi người mới chạy ra khu vực chòi canh trên để tìm.

Ông Hòa cũng cho biết, ông Mộc được người dân địa phương đánh giá là một người hiền lành, chăm chỉ. Ông Mộc làm nghề buôn cá theo nghiệp của cha ông. Kinh tế gia đình khá giả, nhưng thời gian gần đây các ao nuôi dần bị thu hẹp nên công việc của nghi phạm cũng bị chững lại. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Mộc đi khám bệnh và phát hiện mình bị bệnh xuất huyết dạ dày nên không đi bán cá nữa.

“Chắc ông Mộc nghĩ mình không thoát khỏi hình phạt của pháp luật nên mới làm như vậy. Căn nhà mà ông Mộc tự tử cũng chính là nơi con trai ông Mộc bị điện giật tử vong gần 1 năm trước”, ông Hòa cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chém chết Giám đốc Công ty Vạn Lợi:Hung thủ từng rất thân nạn nhân
Vụ chém chết Giám đốc Công ty Vạn Lợi:Hung thủ từng rất thân nạn nhân

VOV.VN - Người thân của nạn nhân cho biết họ bàng hoàng không thể tin nổi bởi hung thủ và ông Vinh chơi thân với nhau còn hơn anh em ruột thịt

Vụ chém chết Giám đốc Công ty Vạn Lợi:Hung thủ từng rất thân nạn nhân

Vụ chém chết Giám đốc Công ty Vạn Lợi:Hung thủ từng rất thân nạn nhân

VOV.VN - Người thân của nạn nhân cho biết họ bàng hoàng không thể tin nổi bởi hung thủ và ông Vinh chơi thân với nhau còn hơn anh em ruột thịt

Vụ chém chết Giám đốc doanh nghiệp tại nhà riêng: Hung thủ đã tự tử
Vụ chém chết Giám đốc doanh nghiệp tại nhà riêng: Hung thủ đã tự tử

VOV.VN - Sau khi đâm chết ông Vinh, Mộc tới một ngôi nhà hoang ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong treo cổ tự tử

Vụ chém chết Giám đốc doanh nghiệp tại nhà riêng: Hung thủ đã tự tử

Vụ chém chết Giám đốc doanh nghiệp tại nhà riêng: Hung thủ đã tự tử

VOV.VN - Sau khi đâm chết ông Vinh, Mộc tới một ngôi nhà hoang ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong treo cổ tự tử

Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi, Bắc Ninh bị chém chết tại nhà riêng
Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi, Bắc Ninh bị chém chết tại nhà riêng

VOV.VN - Ông Mẫn Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi, Bắc Ninh bị một đối tượng rút dao chém chết tại nhà rồi bỏ đi.

Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi, Bắc Ninh bị chém chết tại nhà riêng

Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi, Bắc Ninh bị chém chết tại nhà riêng

VOV.VN - Ông Mẫn Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi, Bắc Ninh bị một đối tượng rút dao chém chết tại nhà rồi bỏ đi.