Vụ phần thi thể trong thùng rác: Đưa nghi can tìm phần thi thể còn lại

VOV.VN - Sau khi lấy lời khai của nghi can, công an đã xác định được vị trí những phần thi thể còn lại trong vụ phân xác chồng phi tang ở Bình Dương.

Rạng sáng 18/12, công an đưa nghi can là vợ của nạn nhân ra khu vực bờ cỏ trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để thu giữ phần thi thể người đàn ông. Khu vực này công an thu giữ được một số bộ phận cơ thể chân, tay. Khu vực này cách nơi phát hiện phần đầu của nạn nhân khoảng 200m. Trong ảnh, công an đang tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân gần khu nhà trọ nơi vợ chồng nạn nhân thuê ở. (Ảnh: Minh Anh)
Trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ người vợ để điều tra. Nguồn tin trên Dân Việt cho biết, nghi phạm là H.T.H.D (32 tuổi, quê Hậu Giang). Nạn nhân trong vụ việc là anh T.T.T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng, chồng của D), hai vợ chồng thuê trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).(Ảnh: Dân Việt)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu D. khai nhận đã sát hại chồng sau đó phân xác nạn nhân bỏ vào nhiều bịch nilon mang đi phi tang. Từ lời khai của nghi phạm, rạng sáng 18/12, công an cũng đã tiến hành kiểm tra khu trọ của vợ chồng nạn nhân tại đường Thuận Giao 05 (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Công an đã lấy lời khai những người ở khu trọ để tiếp tục điều tra. (Ảnh: Pháp luật Plus)

Sáng nay cảnh sát đã tìm thấy con dao nghi là hung khí gần khu vực nhà trọ của D.(Ảnh: Thanh Niên)

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ án xảy ra do mâu thuẫn vợ chồng. Hiện công an đang tạm giữ người vợ để điều tra.“Chúng tôi cũng đang tiếp tục làm rõ xem có nghi phạm nào giúp sức nữa hay không " - Đại tá Chính nói. Trong ảnh, hiện trường khu vực bãi rác phát hiện 1 đoạn thi thể(Ảnh: An ninh Thủ đô)

Trưa 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, quê An Giang) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 trước cửa khi nhà trọ thì phát hiện trong thùng rác có một chiếc balo màu xanh đen còn khá mới.  (Ảnh: Minh Anh)
Nghi ngờ có vật gì bên trong nên anh đã mở ra để xem và hốt hoảng phát hiện có một phần thi thể của người bên trong. (Ảnh: Minh Anh)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phát hiện một phần thi thể trong thùng rác: Tạm giữ vợ nạn nhân
Vụ phát hiện một phần thi thể trong thùng rác: Tạm giữ vợ nạn nhân

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ người vợ nạn nhân để điều tra

Vụ phát hiện một phần thi thể trong thùng rác: Tạm giữ vợ nạn nhân

Vụ phát hiện một phần thi thể trong thùng rác: Tạm giữ vợ nạn nhân

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ người vợ nạn nhân để điều tra

Kinh hãi phát hiện vật nghi phần thi thể người trong thùng rác ở Bình Dương
Kinh hãi phát hiện vật nghi phần thi thể người trong thùng rác ở Bình Dương

VOV.VN - Người nhặt rác phát hiện chiếc ba lô bên trong có bịch nylon nên mở ra xem thì hoảng hốt nhìn thấy vật nghi là phần thi thể người

Kinh hãi phát hiện vật nghi phần thi thể người trong thùng rác ở Bình Dương

Kinh hãi phát hiện vật nghi phần thi thể người trong thùng rác ở Bình Dương

VOV.VN - Người nhặt rác phát hiện chiếc ba lô bên trong có bịch nylon nên mở ra xem thì hoảng hốt nhìn thấy vật nghi là phần thi thể người

Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật thể nghi đầu người trong thùng rác
Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật thể nghi đầu người trong thùng rác

VOV.VN - Thấy chiếc ba lô còn mới trong thùng rác, người đàn ông gom rác mở ra và xé túi nylon đen hoảng hốt phát hiện vật thể giống đầu người nam giới.

Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật thể nghi đầu người trong thùng rác

Nhân chứng kể lại việc phát hiện vật thể nghi đầu người trong thùng rác

VOV.VN - Thấy chiếc ba lô còn mới trong thùng rác, người đàn ông gom rác mở ra và xé túi nylon đen hoảng hốt phát hiện vật thể giống đầu người nam giới.