Vụ “sao y bản chính mà không cần bản chính”: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN - Sau khi có phản ánh từ báo chí, Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp đã có công văn chỉ đạo sở Tư pháp thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin.

Người phát ngôn bộ Tư pháp, chánh văn phòng bộ, ông Đỗ Đức Hiển vừa có thông tin chính thức gửi báo chí về phóng sự "sao y bản chính mà không cần bản chính" đang gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Theo đó, phóng sự được phát trên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam ngày 28/2, phản ánh về việc một văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện chứng thực bản sao không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi có phản ánh, Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp đã có công văn chỉ đạo sở Tư pháp thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin.

Ngày 28/2/2017, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTrSTP về thanh tra và thành lập Đoàn Thanh tra để thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính đối với văn phòng Công chứng đã được nêu trong phóng sự. Thời hạn thanh tra là 15 ngày làm việc. Việc thanh tra nêu trên hiện đang được sở Tư pháp Hà Nội tiến hành theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, trên cơ sở kết quả thanh tra, trường hợp Văn phòng công chứng, công chứng viên có hành vi vi phạm trong việc thực hiện chứng thực, thì tùy theo mức độ và trong phạm vi chức năng, thẩm quyền, Bộ Tư pháp sẽ xem xét xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Trung tâm tin tức VTV24 có phóng sự “Sao y bản chính mà không cần bản chính”. Khi phóng viên tìm đến một Văn phòng công chứng, chỉ với 3.000 đồng, phóng viên vẫn có được 1 bản sao với dấu chứng thực "Bản sao đúng với bản chính".

Nhóm phóng viên in gần 200 văn bản khác nhau từ chứng chỉ hành nghề, kết quả thử nghiệm, cho đến giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, toàn bộ được tải về từ Internet. Dù không có bản gốc nhưng tất cả đều được đóng dấu "sao y bản chính" chỉ trong vòng 5 phút với tổng chi phí là 600.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt
Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2015 - 2/2016, nguyên Phó phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình lừa bán 5 lô đất chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của nạn nhân. 

Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt

Nguyên Phó phòng Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2015 - 2/2016, nguyên Phó phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình lừa bán 5 lô đất chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của nạn nhân. 

Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo
Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo

Ngày 25/8, Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo

Nguyên trưởng phòng công chứng lĩnh án tù về tội lừa đảo

Ngày 25/8, Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị xem xét lại vụ PV Quang Thế
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị xem xét lại vụ PV Quang Thế

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị Bộ Công an, Chủ tịch Hà Nội xử lý nghiêm minh, công bằng vụ xô xát giữa phóng viên Quang Thế và công an Đông Anh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị xem xét lại vụ PV Quang Thế

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị xem xét lại vụ PV Quang Thế

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị Bộ Công an, Chủ tịch Hà Nội xử lý nghiêm minh, công bằng vụ xô xát giữa phóng viên Quang Thế và công an Đông Anh.

Phó giám đốc Sở Tư pháp xin lỗi vì sự cố 'bẻ hoa đào'
Phó giám đốc Sở Tư pháp xin lỗi vì sự cố 'bẻ hoa đào'

VOV.VN - Một cán bộ của UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận hình ảnh người phụ nữ tay cầm nhành hoa anh đào là bà Phạm Thị Minh Hiếu, PGĐ Sở Tư pháp tỉnh.

Phó giám đốc Sở Tư pháp xin lỗi vì sự cố 'bẻ hoa đào'

Phó giám đốc Sở Tư pháp xin lỗi vì sự cố 'bẻ hoa đào'

VOV.VN - Một cán bộ của UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận hình ảnh người phụ nữ tay cầm nhành hoa anh đào là bà Phạm Thị Minh Hiếu, PGĐ Sở Tư pháp tỉnh.

Bộ Tư pháp lên tiếng về Điều 292, Bộ luật Hình sự năm 2015
Bộ Tư pháp lên tiếng về Điều 292, Bộ luật Hình sự năm 2015

VOV.VN - Bộ Tư pháp sẽ nghiêm túc nghiên cứu kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp khi cho rằng Điều 292 BLHS 2015 là "rào cản" với sức sáng tạo.

Bộ Tư pháp lên tiếng về Điều 292, Bộ luật Hình sự năm 2015

Bộ Tư pháp lên tiếng về Điều 292, Bộ luật Hình sự năm 2015

VOV.VN - Bộ Tư pháp sẽ nghiêm túc nghiên cứu kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp khi cho rằng Điều 292 BLHS 2015 là "rào cản" với sức sáng tạo.

Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?
Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?

VOV.VN - Bản sao y bản chính (như giấy khai sinh) không thể được dùng để làm chứng thực bản sao được 

Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?

Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?

VOV.VN - Bản sao y bản chính (như giấy khai sinh) không thể được dùng để làm chứng thực bản sao được 

Bộ Tư pháp vẫn giữ Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015
Bộ Tư pháp vẫn giữ Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Kinh doanh trên mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng do vậy không chỉ cần có cơ chế thúc đẩy phát triển cần có cả biện pháp xử lý vi phạm

Bộ Tư pháp vẫn giữ Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

Bộ Tư pháp vẫn giữ Điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

VOV.VN - Kinh doanh trên mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng do vậy không chỉ cần có cơ chế thúc đẩy phát triển cần có cả biện pháp xử lý vi phạm

Bộ Tư pháp nói về số tiền 2,6 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén
Bộ Tư pháp nói về số tiền 2,6 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

VOV.VN - Cục Bồi thường Nhà nước cho rằng luật hiện hành chưa quy định về chi phí thăm nuôi, kêu oan nên mức bồi thường cho ông Nén rất hạn chế.

Bộ Tư pháp nói về số tiền 2,6 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

Bộ Tư pháp nói về số tiền 2,6 tỷ đồng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

VOV.VN - Cục Bồi thường Nhà nước cho rằng luật hiện hành chưa quy định về chi phí thăm nuôi, kêu oan nên mức bồi thường cho ông Nén rất hạn chế.