Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thất bại khi thử nghiệm ở Hawaii

VOV.VN - Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii. 

Ông Mark Wright, người phát ngôn Cơ quan Phòng không chống tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Cơ quan phòng không chống tên lửa và các thủy thủ của hải quân Mỹ đã triển khai lực lượng ở khu thử tên lửa phòng không Aegis Ashore (AAMDTC) và tiến hành 5 lần phóng thử tên lửa chuẩn SM-3 Block IIA vào sáng 31/1 tại Hawaii”.

Quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm đánh chặn tên lửa ở Hawaii ngày 31/1. Ảnh: CNN

Tên lửa SM-3 Block IIA do Tập đoàn Raytheon phối hợp với Nhật Bản chế tạo, được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tầm trung. Trong vụ phóng thử vừa qua, tên lửa SM-3 Block IIA đã không thể bắn rơi một tên lửa khác phóng từ máy bay.

Lầu Năm góc hiện chưa lên tiếng bình luận về thất bại trong vụ thử tên lửa đạn đạo chủ chốt này. CNN dẫn nguồn tin các quan chức cho biết, việc giới chức Mỹ vẫn im lặng về vụ thử nghiệm thất bại này một phần do bối cảnh nhạy cảm khi Triều Tiên chuẩn bị tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang tại Hàn Quốc và căng thẳng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn đang gia tăng.

Hiện giới chức quốc phòng Mỹ đang xác định nguyên nhân thất bại của vụ thử nghiệm.

Tên lửa SM-3 Block IIA là yếu tố chính trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Thái Bình Dương và được thiết kế để đánh chặn loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Triều Tiên tuyên bố sẽ nhằm vào Mỹ.

Mỹ đã từng thành công khi đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung ở ngoài khơi bờ biển Hawaii trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 8/2017. Tuy nhiên, vụ thử nghiệm trước đó vào tháng 6/2017, Mỹ lại gặp thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CIA cảnh báo Triều Tiên sắp có đủ khả năng phóng tên lửa vào Mỹ
CIA cảnh báo Triều Tiên sắp có đủ khả năng phóng tên lửa vào Mỹ

VOV.VN - Giám đốc CIA Mike Pompeo ngày 22/1 cảnh báo Triều Tiên chỉ còn “một vài tháng nữa” là có đủ khả năng phóng một tên lửa hạt nhân chiến lược vào Mỹ.

CIA cảnh báo Triều Tiên sắp có đủ khả năng phóng tên lửa vào Mỹ

CIA cảnh báo Triều Tiên sắp có đủ khả năng phóng tên lửa vào Mỹ

VOV.VN - Giám đốc CIA Mike Pompeo ngày 22/1 cảnh báo Triều Tiên chỉ còn “một vài tháng nữa” là có đủ khả năng phóng một tên lửa hạt nhân chiến lược vào Mỹ.

Mỹ nghi Triều Tiên đang che giấu bí mật về tên lửa ICMB
Mỹ nghi Triều Tiên đang che giấu bí mật về tên lửa ICMB

VOV.VN - Theo phía Mỹ, có thể Triều Tiên đã sở hữu tất cả công nghệ và phần phụ trợ của ICBM nhưng chưa công khai. 

Mỹ nghi Triều Tiên đang che giấu bí mật về tên lửa ICMB

Mỹ nghi Triều Tiên đang che giấu bí mật về tên lửa ICMB

VOV.VN - Theo phía Mỹ, có thể Triều Tiên đã sở hữu tất cả công nghệ và phần phụ trợ của ICBM nhưng chưa công khai. 

Mỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa S-400 của Nga
Mỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mua những hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có thể dẫn tới những lệnh trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào Ankara.

Mỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa S-400 của Nga

Mỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mua những hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có thể dẫn tới những lệnh trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào Ankara.

Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa
Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản hoàn toàn mang tính phòng vệ và không đe dọa các nước láng giềng, trong đó có cả Nga.

Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Bản trấn an Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản hoàn toàn mang tính phòng vệ và không đe dọa các nước láng giềng, trong đó có cả Nga.

Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?
Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?

VOV.VN - Nhật Bản tuyên bố việc triển khai Aegis Ashore là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng nó lại khiến cả Nga và Trung Quốc lo ngại.

Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?

Vì sao Nhật Bản quyết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ?

VOV.VN - Nhật Bản tuyên bố việc triển khai Aegis Ashore là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng nó lại khiến cả Nga và Trung Quốc lo ngại.