Cách bảo vệ con trẻ trước hành vi ấu dâm

Sự lệch lạc trong nhu cầu tình dục khiến người bệnh không thể điều khiển được hành vi. Vậy làm sao có thể bảo vệ trẻ trước họa ấu dâm?

Người ấu dâm không có biểu hiện

Mấy ngày nay, thông tin diễn viên hài Minh Béo bị bắt tại Mỹ với cáo buộc 3 tội danh: Ấu dâm, khẩu dâm và hành động khiêu dâm với trẻ vị thành niên. Trong cáo trạng phát đi cho biết, người bị hại là hai cậu bé dưới 14 tuổi và dưới 18 tuổi, đang khiến dư luận trong nước vô cùng bất bình. Vụ việc đáng chú ý này đã vô tình thu hút sự quan tâm của người dân đối với tội phạm ấu dâm.

Ảnh minh họa

BS Hoàng Thúy Hải, chuyên gia tư vấn “Cửa sổ tình yêu” cho biết, ấu dâm không phải là bệnh, đó là sự lệch lạc tình dục. Ấu dâm là người có sở thích thỏa mãn tình dục đối với đối tượng là trẻ vị thành niên, có thể là con gái hoặc con trai.

Việc thỏa mãn tình dục ấu dâm có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể dùng lời nói để ve vãn hoặc có hành động kích thích vào bộ phận sinh dục của trẻ với mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Cao nhất là thực hiện hành vi quan hệ tình dục với trẻ em.

Để nhận diện người ấu dâm là rất khó vì họ không có biểu hiện cụ thể nào. Họ hoàn toàn không có rối loạn tâm thần, chỉ khi gặp đối tượng thì sự kích thích tình dục của họ mới biểu hiện ra, hay chỉ khi trẻ (bị xâm hại) nói ra, ta mới biết người đó bị rối loạn tình dục, bị chứng ấu dâm.

Thường những người mắc chứng ấu dâm luôn tìm cách để gần trẻ con, lợi dụng tất cả cơ hội để có thể sờ mó, ôm hôn. Họ lựa chọn những công việc có thể được ở gần nhiều trẻ em như: Giảng dạy, huấn luyện viên, hội đoàn thiếu nhi... “Người thích động chạm, ôm ấp, hôn hít hoặc luôn tranh thủ sở thích của trẻ nhỏ như cho bánh, đồ chơi rồi động chạm cơ thể… Ấu dâm không có thuốc điều trị mà biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn chủ yếu là từ nhận thức, sự nghiêm khắc của pháp luật đối với người mắc chứng này. Người mắc ấu dâm có thể được hạn chế hành vi này nếu tìm đến sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn”, BS Hoàng Thúy Hải cho hay.

Nguyên nhân dẫn tới mắc ấu dâm hiện khoa học chưa biết chính xác. Nhiều chuyên gia cho rằng, ấu dâm có liên quan đến các nhân tố tâm lý xã hội. Họ bị rối loạn cảm xúc tình dục, hành vi quan hệ tình dục nên đối tượng để họ thực hiện hành vi quan hệ tình dục là không bình thường.

Đối tượng làm cho người ấu dâm có thể thỏa mãn được lệch lạc quan hệ tình dục của họ thường là trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ, không có sự quan tâm của gia đình, không được dạy về kỹ năng sống.

Cách bảo vệ con khỏi ấu dâm

BS Hoàng Thúy Hải nhấn mạnh rằng, ấu dâm để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt thể xác và tinh thần của trẻ tùy theo mức độ, hành vi ấu dâm mà ảnh hưởng khác nhau.

Nếu chỉ là kích thích bằng lời nói, hành động vuốt ve bên ngoài sẽ không ảnh hưởng thể chất. Nhưng nếu như xâm hại hoặc lạm dụng tình dục, bắt trẻ quan hệ tình dục có thể khiến trẻ bị sang chấn tâm lý, tổn thương cơ quan sinh dục và mắc các bệnh liên quan đến đường tình dục như người lớn.

Bởi trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, cơ quan sinh dục còn chưa phát triển toàn diện nên nếu bị xâm hại ở giai đoạn này có thể gây chấn thương, rách cơ quan sinh dục.

Về mặt tinh thần, ấu dâm sẽ làm cho trẻ sợ hãi. Nhiều trẻ trở nên tự ti, sợ tiếp xúc với người lớn. Thậm chí, một số trường hợp bị ấu dâm sẽ bị ám ảnh tinh thần ảnh hưởng đến đời sống tình dục khi trưởng thành hoặc sang chấn tinh thần suốt cuộc đời.

Để bảo vệ con trẻ trước nạn ấu dâm, BS Hoàng Thúy Hải tư vấn, cách bảo vệ cho con tốt nhất vẫn là sự chủ động. Gia đình rất quan trọng đối với một đứa trẻ. Cha mẹ hãy rèn cho trẻ kỹ năng sống hoặc dạy cho trẻ giới tính sớm, hướng dẫn cho trẻ kỹ năng tự vệ, thoát hiểm càng sớm càng tốt.

Nên giáo dục giới tính ngay khi trẻ bước vào 3 tuổi, không nên đợi đến lúc trưởng thành mới giáo dục. Lúc tắm cho con, cha mẹ hãy dạy con chỗ nào trên cơ thể có thể động vào, chỗ nào không, nói với con là “con nhớ chỗ này là quý lắm nhé, chỉ có bố mẹ được động vào thôi, không được cho ai động vào con nhé”.

Về kỹ năng thoát hiểm, mọi người nên giáo dục con cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ, khi người lạ cho cái gì không được lấy. Hay khi nhà có khách, kể cả là bạn thân của mình đi chăng nữa cũng hạn chế việc cho con ngồi vào lòng khách, nhất là đối với người khác giới. Chẳng hạn, là con gái tránh trường hợp để khách khác giới ôm lấy con rồi vuốt ve, hôn hít, vồ vập con.

Đã có nhiều trường hợp thủ phạm được xác định thường là bạn của gia đình (lạm dụng thường xuyên nhất), tiếp đến là họ hàng… Bạn cũng cần dạy con khi người khác động vào con thì phải làm gì, có thể là cào cấu, khóc to, gọi người cứu… Bạn có thể cho con học võ để tự vệ bản thân.

Các chuyên gia tâm lý khuyên, cha mẹ có thể áp dụng “Quy tắc bàn tay” để dạy con về cách tự bảo vệ mình. “Quy tắc bàn tay” được giải thích là bàn tay của bé có 5 ngón, tượng trưng cho 5 vòng tròn giao tiếp: Tay trẻ dùng để ôm những người thân ruột thịt trong gia đình; trẻ có thể nắm tay bạn bè, thầy cô, họ hàng; trẻ bắt tay khi gặp người quen; vẫy tay nếu người đó là xa lạ và xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy nếu người xa lạ nào đó khiến bé cảm thấy bất an, tiến lại gần để có cử chỉ thân mật./.

“Đứa trẻ bị ấu dâm lớn lên dễ có thể trở thành đối tượng phạm tội. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc khắc phục hậu quả sau khi trẻ em bị ấu dâm. Nếu gia đình phát hiện kịp thời, yêu thương chăm sóc, cùng con vượt qua sang chấn thì mức độ ảnh hưởng có thể ít. Ngược lại, trẻ (bị ấu dâm) khi chưa có tổn thương về mặt thể chất đi nữa mà gia đình không quan tâm ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Nó cũng giống như những đứa trẻ sống trong gia đình bạo lực gia đình, hàng ngày chứng kiến hành vi bạo lực khi lớn lên có thể lại là người gây ra bạo lực”.

BS Hoàng Thúy Hải

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu
Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu

VOV.VN - Hôm đó em có uống say rượu, em có đến phòng bạn gái, nhưng bạn gái em không ở đó mà chỉ có cô bạn cùng phòng thôi. 

Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu

Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu

VOV.VN - Hôm đó em có uống say rượu, em có đến phòng bạn gái, nhưng bạn gái em không ở đó mà chỉ có cô bạn cùng phòng thôi. 

Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng
Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: "Tôi cho rằng không ai được trọn vẹn cả, như chị nhà còn may, nhiều người còn thay đổi biến chất cơ..."

Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng

Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: "Tôi cho rằng không ai được trọn vẹn cả, như chị nhà còn may, nhiều người còn thay đổi biến chất cơ..."

Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?
Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Em rất thương con và muốn giữ hạnh phúc gia đình. Em muốn gặp cậu trai kia nhưng anh ta không dám gặp.

Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?

Vợ vẫn liên lạc với người tình cũ qua zalo, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Em rất thương con và muốn giữ hạnh phúc gia đình. Em muốn gặp cậu trai kia nhưng anh ta không dám gặp.

Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người
Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người

Sau luỹ tre làng, thanh niên có thể đùa cợt thô bỉ với trẻ con như lột truồng, giật tóc trẻ em nữ và họ lập tức trở thành tội phạm khi làm thế ở xứ người.

Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người

Từ trò đùa làng quê lột truồng trẻ con thô bỉ đến tội dâm ô xứ người

Sau luỹ tre làng, thanh niên có thể đùa cợt thô bỉ với trẻ con như lột truồng, giật tóc trẻ em nữ và họ lập tức trở thành tội phạm khi làm thế ở xứ người.

Vợ tôi đang yêu một người phụ nữ
Vợ tôi đang yêu một người phụ nữ

VOV.VN -Em năm nay 36 tuổi vợ em 30, vợ chồng em có xa nhau 3 năm. Khi em trở về thì vợ em không thích đàn ông. Vợ em như thế có phải đồng tính không? 

Vợ tôi đang yêu một người phụ nữ

Vợ tôi đang yêu một người phụ nữ

VOV.VN -Em năm nay 36 tuổi vợ em 30, vợ chồng em có xa nhau 3 năm. Khi em trở về thì vợ em không thích đàn ông. Vợ em như thế có phải đồng tính không?