Chọn sách để nói với con về giới tính và tình dục

VOV.VN - PGS Nguyễn Hoàng Ánh: Nếu như được chọn loại sách dạy kỹ năng cho trẻ thì tôi nghĩ nên chọn các cuốn sách nói về giáo dục giới tính

Trong buổi tọa đàm “Dạy con bằng sách” do ADC Book tổ chức, PGS Nguyễn Hoàng Ánh, dịch giả cuốn sách bán chạy “Giải mã cơn sốt Hàn Quốc” đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm dạy con bằng sách, những câu chuyện câu chuyện văn hóa và giáo dục của mẹ Việt, coi sách như một kênh tương tác quan trọng để nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách cũng như sự tự do trong việc chọn lựa giấc mơ tương lai của con cái.

Các vị khách mời đang chia sẻ về cách dạy con (từ trái sang phải dịch giả Nguyễn Thụy Anh, PGS Hoàng Ánh và Nhà văn Trang Hạ trong vai trò MC.

Tại buổi tọa đàm PGS Nguyễn Hoàng Ánh đã nêu vấn đề về giáo dục giới tính và xây dựng văn hóa tình dục cho con. Đây là vấn đề nóng được nhiều người quan tâm. Theo quan điểm PGS Nguyễn Hoàng Ánh thì Việt Nam chưa có văn hóa tình dục và cũng chưa có nhiều tác phẩm văn chương nghệ thuật đề cập vấn đề này.

PGS Nguyễn Hoàng Ánh chia sẻ: “Thời chúng tôi, không được giáo dục giới tính, tôi tự tò mò và tìm hiểu lấy, sách giúp tôi tìm hiểu vấn đề ấy. Ngay bây giờ bảo tôi nói với con gái về chuyện giới tính tôi cũng không biết truyền đạt như thế nào. Cách tốt nhất là tôi đi mua mấy cuốn sách giáo dục giới tính tôi đọc trước, tôi xem cuốn nào thấy có thể chấp nhận được thì lén lén tìm cách đưa cho con. Như cuốn sách tìm hiểu cơ thể phụ nữ của 1 bác sĩ người Mỹ, tôi đã đưa cho con đọc. Khi con gái tôi 18 tuổi chuẩn bị đi học xa thì tôi lại trang bị cho cháu những cuốn sách về tình yêu gia đình…”.

“Có những cuốn sách tôi cũng rất thích như “Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu” hoặc “Nghệ thuật thuật quyến rũ” của tác giả Pháp. Cuốn sách Nghệ thuật quyến rũ viết rất hay về cuộc sống và tình dục. Cuốn sách cho thấy kể cả tình yêu và tình dục nó là nghệ thuật, nó là sự thăng hoa. Khi đọc cuốn sách này tôi vô cùng tiếc vì những năm tháng tốt nhất của cuộc đời tôi đã trôi qua, trước khi tôi biết được những điều đẹp đẽ như thế này. Đến khi con gái tôi vào cuối cấp 3 tôi tặng cháu cuốn sách ấy cho cháu đọc. Tôi hy vọng cho con tôi có cuộc sống phong phú màu sắc hơn cuộc sống mà tôi đã trải qua”.

Như vậy, cho chúng ta thấy, trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng văn hóa tình dục vẫn là câu chuyện bỏ ngỏ, việc là thế nào để xây dựng văn hóa tình dục trong văn hóa của người Việt đang là vấn đề cần quan tâm. Hiện nay chúng ta mới chỉ đặt ra việc giáo dục giới tính trong các nhà trường là chưa đủ cho thế hệ trẻ.

PGS Nguyễn Hoàng Ánh ký tặng sách độc giả.

Ngoài ra PGS Nguyễn Hoàng Ánh cũng chia sẽ thêm về việc giáo dục con qua sách, sách như những người bạn đồng hành với mỗi giai đoạn trong cuộc đời của mỗi con người, nhất là trẻ em cần được nuôi dưỡng tâm hồn bằng thế giới lý thú, đầy sắc màu trong những trang sách.

 “Với tôi việc được “trốn” vào trong những cuốn sách như lạc hẳn vào một thế giới khác, nơi tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng những điều bổ ích, lý thú những bài học để sau này làm cơ sở truyền thụ lại cho con mình”. “Tôi thích trải nghiệm hơn là phụ thuộc vào các cuốn sách dạy về kỹ năng. Không phải ai cũng có cách dạy con giống nhau kể cả ở Việt Nam hay các nước khác, mỗi thế hệ cũng có cách dạy con khác nhau. Và không có một phương thức, một cuốn sách tổng hợp nào để dạy kỹ năng cho trẻ.

Theo quan điểm riêng của PGS Nguyễn Hoàng Ánh thì cách tốt nhất nên cho con trải nghiệm thực tế thông qua các chuyến đi chơi, các buổi dã ngoại hơn là việc bị phụ thuộc vào các loại sách dạy thiên về kỹ năng cho trẻ. "Nếu như được chọn loại sách dạy kỹ năng cho trẻ thì tôi nghĩ nên chọn các cuốn sách nói về giáo dục giới tính”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thư gửi tân Chủ tịch Quốc hội cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục
Thư gửi tân Chủ tịch Quốc hội cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA đã viết một lá thư gửi tân Chủ tịch Quốc hội có nhiều cơ hội hơn nữa để bảo vệ quyền của phụ nữ.

Thư gửi tân Chủ tịch Quốc hội cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục

Thư gửi tân Chủ tịch Quốc hội cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA đã viết một lá thư gửi tân Chủ tịch Quốc hội có nhiều cơ hội hơn nữa để bảo vệ quyền của phụ nữ.

Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam
Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

VOV.VN -Từ vụ diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ do quấy rối tình dục trẻ em, dư luận cho rằng những vụ tương tự ở Việt Nam xử lý chậm, thậm chí "chìm xuồng".

Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

Từ việc Minh Béo bị bắt, ngẫm nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam

VOV.VN -Từ vụ diễn viên Minh Béo bị bắt tại Mỹ do quấy rối tình dục trẻ em, dư luận cho rằng những vụ tương tự ở Việt Nam xử lý chậm, thậm chí "chìm xuồng".

Lệch lạc tình dục, cần góc nhìn nhân bản
Lệch lạc tình dục, cần góc nhìn nhân bản

Bác sĩ Hồ Hải phân tích về khía cạnh lệch lạc tình dục trên cơ sở tâm lý và bệnh tật của nghệ sĩ Minh Béo.

Lệch lạc tình dục, cần góc nhìn nhân bản

Lệch lạc tình dục, cần góc nhìn nhân bản

Bác sĩ Hồ Hải phân tích về khía cạnh lệch lạc tình dục trên cơ sở tâm lý và bệnh tật của nghệ sĩ Minh Béo.