Có nên tiếp tục sống với người chồng nghiện!

Chồng em là người dính vào tệ nạn xã hội và sắp mãn hạn và anh ấy muốn quay lại chung sống. Trong khi em không có niềm tin vào chồng và không có niềm tin sẽ có thể sống tốt được với chồng.

Tham gia tư vấn chương trình chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi và bác sĩ Hoàng Thúy Hải

Đã lập gia đình được 3 năm, có 2 con  nhưng đã sống lý thân 3 năm nay. Chồng em là người dính vào tệ nạn xã hội và sắp mãn hạn và anh ấy muốn quay lại chung sống. Trong khi em không có niềm tin vào chồng và không có niềm tin sẽ có thể sống tốt được với chồng. Xin chương trình tư vấn cho em lời khuyên (Cuộc gọi từ Bắc Giang)

Tình cảm từ phía vợ con và gia đình là một động lực lớn giúp người chồng ở trại cai nghiện trở về hoà nhập xã hội tốt. Ở trường hợp của em, ngay từ khi chồng em dính vào tệ nạn hai người mối quan hệ vợ chồng không có sự thăm thiết về tình cảm. Cho nên khi anh ấy trở về sẽ có những khó khăn trong việc tái hoà nhập lại với cộng đồng và duy trì được kết quả cai nghiện. Bên cạnh đó em cũng đã có tình cảm với một người khác vì thế bản thân em lúc này tự cần lựa chọn điều gì sẽ là thuận lợi nhất cho mình và các cháu.

Em 24 tuổi, cương cứng dương vật không được lâu hay xuất tinh sớm (Cuộc gọi từ Thanh Hoá)

Theo chị những hiện tượng như em nói chưa hẳn là em bị rối loạn cương dương mà do tâm lý mặt khác em chưa có gia đình nên đời sống tình dục chưa ổn định. Ở đây có thể do em căng thẳng thần kinh quá do quá tập trung vào việc đó không hướng suy nghĩ sang việc khác thì đôi khi dễ  thất bại. Nghĩa là chưa làm mà mình đã nghĩ mình không làm được những điều đó đôi khi cũng ảnh hưởng tới em. Theo chị em cần giải toả về mật tâm lý. Sau này lập gia đình cuộc sống tình dục ổn định sẽ cải thiện được năng lực. Em đã khám ở khoa nam học ở Việt Đức thì cũng nên tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Em đã kết hôn 9 năm  cuộc sống cũng hạnh phúc nhưng tính ông xã hay ghen và nói bậy. Em sắp sửa ra Hà Nội học, lúc đầu ông xã đồng ý nhưng sắp đến ngày đi lại đổi ý không muốn cho em đi học nữa và doạ em đi sẽ ly dị. Em băn khoăn không biết làm sao!(Cuộc gọi từ Đồng Tháp)

Đây là chuyến đi xa vì thế em cũng nên chuẩn bị cho anh ấy tốt hơn về tâm lý.

Bên cạnh sự thuyết phục của em, em có thể nhờ người trong gia đình họ hàng hay bạn bè thân thiết thuyết phục để em đi học vì sự phát triển của công việc để anh ấy hiểu hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên