Ốc Thanh Vân: 'Phụ nữ chăm chồng phải vừa cương vừa nhu'

Á quân “Bước nhảy hoàn vũ” 2014 chia sẻ bí kíp giữ gìn tình yêu ngọt ngào 18 năm của hai vợ chồng, cũng như cách chăm sóc gia đình có 3 thiên thần nhỏ.

PV: Công việc dạo gần đây của chị như thế nào?

Ốc Thanh Vân: Thời gian gần đây, tôi tham gia nhiều chương trình khác nhau, từ gameshow Cố lên con yêu, Người hùng tí hon cho đến những vở kịch mới… Lịch ghi hình dày đặc nên việc tôi phải bay đi bay về giữa Hà Nội và TP HCM.

PV: Làm thế nào để chị chu toàn việc chăm sóc gia đình khi công việc bận rộn như thế?

Ốc Thanh Vân: Vợ chồng tôi phân chia công việc chăm sóc gia đình rõ ràng. Thường thì đầu tuần tôi sẽ ghi lịch làm việc của mình lên bảng và trao đổi trước với chồng. Ngày nào mẹ bận, ba sẽ đảm nhiệm phần đưa đón, chăm sóc các con.

PV: Đã bao giờ, ông xã giận dỗi vì chị mê việc quá không?

Ốc Thanh Vân: Thật lòng là có, nhưng chuyện đã cách đây 10 năm rồi. Những năm gần đây, chồng tôi hiểu, thông cảm cho công việc của vợ rất nhiều, luôn bên cạnh tôi trong hoạt động nghệ thuật. Nói như vậy, không có nghĩa tôi bỏ bê gia đình. Bản thân tôi luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình tốt nhất có thể.

PV: Chị có lời khuyên nào dành cho chị em phụ nữ trong việc chăm sóc tổ ấm?

Ốc Thanh Vân: Bí quyết thì không hẳn là bí quyết, nhưng Ốc nghĩ, phụ nữ muốn chăm chồng phải vừa cương vừa nhu. Cương không có nghĩa phải la hét, bắt chồng làm theo ý mình, mà phải kiên quyết để nhận được sự tôn trọng, hợp tác của chồng. Còn nhu là mình phải nhẹ nhàng, tình cảm, để chồng cảm nhận sự chân thành của bạn đời.

PV: Ông xã chị đang kinh doanh du lịch, khách sạn. Hai vợ chồng nhà chị gặp khó khăn gì ôm đồm nhiều việc?

Ốc Thanh Vân: Công việc là tâm huyết của ông xã, tôi luôn ủng hộ hết mình. Thế nhưng, điều tôi băn khoăn là môi trường kinh doanh nhà hàng, ăn uống đòi hỏi anh phải tiếp khách, tham dự nhiều buổi tiệc và về khuya. Đàn ông khá chủ quan trong việc ăn uống, nhiều khi bụng đói cũng uống vài ly bia, có hại cho bao tử. Chưa hết, mỗi lần ông xã đau dạ dày là chẳng thiết tha ăn uống, trở nên cáu gắt, bực bội với con, làm không khí gia đình căng thẳng lắm.

PV: Vậy chị đã chọn biện pháp nào để giúp ông xã?

Ốc Thanh Vân: Lúc trước tôi thường pha nghệ và mật ong cho ông xã uống. Tuy nhiên, anh bảo khó uống. Tôi cũng thấy cách điều trị này rườm rà, mất thời gian. Một lần đi quay chung, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu sản phẩm CumarGold có tác dụng thay thế nghệ, dễ uống, ấm bụng. Mỗi ngày, tôi chuẩn bị 4 viên CumarGold cho chồng, đi kèm với một lá thư tình cảm. Những lúc quay video khoe với vợ đã uống thuốc, tôi hạnh phúc khi có thể chăm sóc sức khỏe cho người thân yêu của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chồng mới cưới bán nhà, tậu du thuyền đi vòng quanh thế giới
Vợ chồng mới cưới bán nhà, tậu du thuyền đi vòng quanh thế giới

VOV.VN - Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đã bán ngôi nhà, từ bỏ sự nghiệp thành công để mua một chiếc du thuyền nhỏ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Vợ chồng mới cưới bán nhà, tậu du thuyền đi vòng quanh thế giới

Vợ chồng mới cưới bán nhà, tậu du thuyền đi vòng quanh thế giới

VOV.VN - Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đã bán ngôi nhà, từ bỏ sự nghiệp thành công để mua một chiếc du thuyền nhỏ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Ngôi sao cosplay nhí dễ thương gây “bão” trên Instagram
Ngôi sao cosplay nhí dễ thương gây “bão” trên Instagram

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Laura Izumikawa Choi thực hiện bộ ảnh độc đáo khiến cô con gái 4 tháng tuổi "siêu" dễ thương khi hóa trang thành những nhân vật nổi tiếng.

Ngôi sao cosplay nhí dễ thương gây “bão” trên Instagram

Ngôi sao cosplay nhí dễ thương gây “bão” trên Instagram

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Laura Izumikawa Choi thực hiện bộ ảnh độc đáo khiến cô con gái 4 tháng tuổi "siêu" dễ thương khi hóa trang thành những nhân vật nổi tiếng.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)
Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 1)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)
Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)

Chuyện tình Barack và Michelle Obama qua ảnh (Phần 2)

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama kết hôn vào năm 1992. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong câu chuyện tình yêu của họ.