Trang Hạ: Mẹo để bé nghe lời mẹ ngay

VOV.VN -Muốn bé đáp ứng mẹ trực tiếp và ngay tức khắc, thì điều đầu tiên, bạn phải là một người mẹ trực tiếp và ngay tức khắc.

Có bạn viết thư hỏi tôi, làm thế nào để bé 4 tuổi nhà bạn nghe lời mẹ. Mẹ gọi không thưa, giả vờ đang chơi đồ chơi. Đi học về bà cho xem tivi, mẹ gọi đi tắm, bé giả vờ đang mải xem không trả lời mẹ gọi. Mẹ kêu xuống nhà để làm gì đó, bé cứ ngồi trên gác, mặc cho mẹ gọi to thế nào. Bạn khẳng định, con có nghe thấy mẹ, nhưng con cứ lờ đi. Mẹ mắng con thì bà nội sẽ bênh ngay.

Mình nói, lỗi tại bạn!
Muốn bé đáp ứng mẹ trực tiếp và ngay tức khắc, thì điều đầu tiên, bạn phải là một người mẹ trực tiếp và ngay tức khắc. Nhưng bạn đâu có làm được điều đấy!
Bạn sẽ đứng thật xa mà gọi. Bạn chỉ huy bằng âm thanh ra lệnh. Bạn sẽ ở cách bé một tầng nhà nhưng yêu cầu bé ngay lập tức thực hiện yêu cầu của bạn. Bạn nói mà không thèm nhìn mặt con!
Mẹ chỉ dùng âm thanh để giao tiếp, đúng hơn là dùng mệnh lệnh, thế thì con lờ đi là đúng! Nó không phải là một cái tivi có bộ điều khiển từ xa, mà là điều khiển bằng giọng nói nữa chứ!
Bạn cần ra lệnh gì cho con, bạn hãy đứng ngay trước mặt con. Hãy nhìn vào mắt con mà nói. Và dạy cho nó thói quen nhìn vào mắt mẹ khi giao tiếp. Đừng để đứa con bé tí mới vài tuổi đầu đã quen thói, đứng từ xa rồi kêu lên: "Ơi!", "Dạ!", "Con đang bận!"
Bạn cần trực tiếp đứng trước mặt con và trò chuyện thẳng với nó. Ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, góp ý, nhắc gì đấy...

Ảnh minh họa

Bạn có bao giờ để ý những cặp mẹ con trong các phim phương Tây, mẹ nói với bé rất trực tiếp, chứ không gọi với, không gọi xuống, không gọi vào, không gọi đi ra, không ra mệnh lệnh khi không thèm nhìn vào mắt con lấy một giây?

Làm mẹ cũng cần học rất nhiều, rất rất nhiều.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên