Giao lưu trực tuyến về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam

Chương trình do Cổng tri thức Thánh Gióng-TW Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Báo Điện tử VOVNews, Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam VSMC tổ chức.

Chương trình cung cấp các thông tin hữu ích, tạo diễn đàn đa chiều giữa thanh niên Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội VI; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam đóng góp ý kiến về văn kiện, chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam để Đại hội thực sự là ngày hội đoàn kết của các tầng lớp thanh niên Việt Nam, là diễn đàn của thanh niên Việt Nam bày tỏ quyết tâm, xác định trách nhiệm và tinh thần xung phong, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tham gia giao lưu có anh Nguyễn Phước Lộc – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam, Thường trực Ban tổ chức Đại hội; chị Trần Thu Thủy-Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Khắc Toàn- Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Mời các bạn quan tâm theo dõi.

Anh Nguyễn Khắc Toàn
** Anh Nguyễn Khắc Toàn có thể chia sẻ công tác chuẩn bị cho Đại hội tính đến thời điểm hiện tại? Anh có thể cho biết thêm thông tin về thành phần, số lượng đại biểu; những gương đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội năm nay? (Hoàng Phi, Đồng Nai)

Anh Nguyễn Khắc Toàn: Đến thời điểm này, cơ bản công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được hoàn thành. Đại hội lần này triệu tập 1.000 đại biểu với ý nghĩa kỷ niệm 1000 năm TL - HN và sự lớn mạnh của Hội LHTN Việt Nam vừa qua, sự phát triển của đất nước. Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được 990 hồ sơ đại biểu và 10 đại biểu ở nước ngoài. Trong đó có 344 đại biểu là nữ, chiếm 34,75% đại biểu

Đại hội lần này quy tụ 54 dân tộc anh em (82,73% dân tộc Kinh); Các tôn giáo lớn: công giáo, phật giáo, thiên chúa giáo, cao đài... đều tham dự Đại hội. Tuổi bình quân đại biểu: 32 tuổi; trình độ bình quân: 5 Phó GS và Tiến sĩ: 0,55%; 20 Tiến sĩ; 86 Thạc sĩ; 683 Cử nhân Đại học; 3 Cao Đẳng; 85 trung cấp; 63 Đại biểu THPT; 37 Đại biểu cử nhân lý luận chính trị; 17,88% cao cấp lý luận chính trị; 13 Đại biểu trình độ lý luận trung cấp.

** Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cơ sở Hội đã tích cực triển khai 5 cuộc vận động lớn và nhiều chương trình hành động thiết thực, qua đó đã khẳng định được vai trò của thanh niên Việt Nam đối với đất nước, nhưng trong công tác chuẩn bị cho văn kiện Đại hội VI lại chỉ còn có 3 cuộc vận động? (Vũ Mạnh Hùng, Hà Nội)

Chị Trần Thu Thủy
Chị Trần Thu Thủy: Tại Đại hội V, Hội LHTN Việt Nam phát động 5 cuộc vận động và đã gặt hái được những kết quả thiết thực, khơi dậy tinh thần yêu nước, làm giàu của thanh niên. Trong đại hội VI, Hội LHTN Việt Nam phát động 3 cuộc vận động: Thanh niên sống đẹp sống có ích, làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường. 3 cuộc vận động này vẫn thể hiện sự xung kích của thanh niên trong vấn đề lập thân, lập nghiệp. Nội dung 3 cuộc vận động cũng thể hiện vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cuộc vận động đã cổ vũ và khơi dậy: Thanh niên sống đẹp - sống có ích Thanh niên lập thân, lập nghiệp Thanh niên vì an sinh xã hội, vì môi trường 5 cuộc vận động thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên, sáng tạo của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Tuy mang tên 3 cuộc vận động nhưng nội hàm đã bao hàm cả 5 cuộc vận động cũ.

** Xin chị Trần Thu Thủy cho biết tiêu chuẩn để trở thành đại biểu tham dự Đại hội? Tiêu chuẩn để được bầu vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam? (Lê Minh, TP HCM)

Chị Trần Thu Thuỷ: Đại biểu phải là Uỷ viên của Hội LHTN Việt Nam tại các địa phương khóa V. Tại các địa phương, đại biểu chỉ định là cán bộ hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội (không quá 5%)

* Xin anh Nguyễn Khắc Toàn cho biết về chương trình cuộc hành trình Thanh niên, Tuổi trẻ làm theo lời Bác? Hiện tại chương trình này có gặp thuận lợi và khó khăn gì? Xin cảm ơn. (Hồng Anh, Bà Triệu, Hà Nội)

Anh Nguyễn Khắc Toàn: Chương trình Hành trình Thanh niên sống đẹp, làm theo lời Bác tại 3 miền Bắc, Trung và Nam đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị trong cả nước. Cụ thể là: Tại Hà Nội: Đoàn thành niên Ngành Đường sắt đã chính thức khai trương đoàn tàu Đoàn Thanh niên gồm: gắn biển, băng rôn… dọc trên toa tàu trải dài từ Bắc vào Nam, khai mạc lúc 12h30 phút ngày 19/4, từ Hà Nội đến TPHCM.

Theo đó, các đại biểu tham gia Đại hội sẽ được Ngành Đường sắt hỗ trợ 20% giá vé theo quy định. Mặc dù vào đúng dịp lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu đi lại nhiều nhưng Ngành Đường dắt đã tạo điều kiện đặt chỗ cho các đại biểu. Tại các điểm: TPHCM và Đà Nẵng tiến hành gặp mặt và tiễn các đại biểu. Trong đó, Ga Sài Gòn đã dành chỗ cho 300 đại biểu của các tỉnh, thành phía Nam để dừng chân. Tại Khu vực Miền Trung, 3 điểm dừng chân gồm: Kon Tum, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế.

Tại điểm hội quân phía Bắc gồm: Tuyên Quang và Vĩnh Phúc. Ngày 24/4, các đại biểu sẽ hồi quân về Đền Hùng và sau đó về Hà Nội để tham dự Đại hội. Tại địa điểm hội quân, các đại biểu đều nhận được sự hỗ trợ của các ngành, các cấp.

** Liệu thanh niên có thể bầu trực tiếp Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ tới? Thanh niên Việt Nam hiện đang công tác hay du học ở nước ngoài có được bầu vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam? (Nguyễn Đình Quý, từ Singapore)

Anh Nguyễn Khắc Toàn: Thanh niên có thể bầu trực tiếp Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ tới, đặc biệt là Thanh niên Việt Nam hiện đang công tác hay du học ở nước ngoài. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam cũng ưu tiên sự cống hiến, đóng góp của thanh niên Việt Nam đang công tác và du học tại nước ngoài.

* Em thấy trong phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2015 có cuộc vận động “Thanh niên với pháp luật và cuộc sống” Em nghĩ rằng Cuộc vận động này rất có ý nghĩa trong hội viên thanh niên chúng ta. Như thế mình đã chuẩn bị gì để triển khai cuộc vận động này vậy anh? (Lương Minh, Hà Nội)

Anh Nguyễn Khắc Toàn: Trong chương trình công tác của nhiệm kỳ 5, TW Hội không tách nội hàm này ra thành một cuộc vận động. Tuy nhiên, nội dung này đã được thể hiện trong cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp - sống có ích". Trong dự thảo văn kiện nhiệm kỳ tới lần thứ 10, nội dung "Thanh niên với bản sắc văn hóa dân tộc" và "Thanh niên với pháp luật" sẽ được tập hợp trong nội dung của cuộc vận động trên.

** Nhiều sinh viên khuyết tật nỗ lực học tập để đóng góp cho xã hội, tuy nhiên vấn đề bảo vệ để bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện cho thanh niên khuyết tật học tập, hòa đồng với môi trường xung quanh chưa được quan tâm đúng mức. Anh nghĩ sao về vấn đề thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam? (Ngọc Thu, TP HCM)

Nguyễn Khắc Toàn: Tôi rất chia sẻ với ý kiến của bạn và xin cung cấp thêm một số thông tin: Đất nước chúng ta từng trải qua chiến tranh và cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông lớn, rồi tình trạng thiên tai, bão lũ, và rất nhiều nguyên nhân khác nữa tạo ra cho chúng ta tỷ lệ người bị thương tật rất lớn.

Thống kê xã hội học cho thấy ở Việt Nam hiện có khoảng 5% bị khuyết tật (tương đương hơn 4 triệu người). Theo tỷ lệ về cơ cấu độ tuổi, chúng ta có xấp xỉ khoảng 30% thanh niên trong độ tuổi là thanh niên khuyết tật. Con số này không hề nhỏ.

Thời gian vừa qua người khuyết tật nói chung và thanh niên khuyết tật được quan tâm nhưng chưa thỏa đáng. Trong điều kiện kinh tế phát triển, đối tượng người khuyết tật cần được quan tâm nhiều hơn. Trong hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có chủ trương cần qnuan tâm đến các thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, cụ thể là thanh niên khuyết tật. Hội đã chủ trương xây dựng Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Năm 2009 Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam ra đời. Tháng 4/2009 ra mắt Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam chưa ra đời, do có yếu tố khách quan. Hiện vẫn còn những băn khoăn xung quanh quan điểm có nên hay không nên ra mắt thêm một tổ chức Hội thanh niên nữa, bởi lực lượng thanh niên khuyết tật cũng nằm trong tổ chức Hội Thanh niên Việt Nam.

Trong chỉ đạo, Hội đã giao cho Ban vận động khảo sát thật kỹ số lượng thanh niên khuyết tật trên các địa bàn, từ đó gợi ý xây dựng tổ chức, phối hợp hoạt động giúp đỡ thanh niên khuyết tật trong việc học tập, sinh hoạt, học nghề, nhằm giúp thanh niên khuyết tật phát triển với quan điểm người khuyết tật sống tự lập. Hiện trên cả nước đã xây dựng 88 mô hình câu lạc bộ, hội nhóm thanh niên khuyết tật, tạo điều kiện giúp các bạn thanh niên khuyết tật tham gia vào sinh hoạt chung.

** Chị Thủy nghĩ sao nếu thanh niên Việt Nam có riêng một mạng xã hội thuần Việt, một facebook Việt Nam để liên kết thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước? Về mặt này, Hội đã và đang có chương trình gì? Vấn đề này có thể được bàn trong chương trình nghị sự? (Vũ Tiến Thành đến từ Đông Anh, Hà Hội)

Chị Trần Thu Thủy: Số lượng thanh niên tham gia mạng xã hội (với 300 triệu thành viên cho riêng mạng xã hội facebook; mạng QQ của Trung Quốc cũng có đến 200 thành viên). Đó là vấn đề tập trung được bàn trong Đại hội VI, là điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên qua mạng Internet. Vừa rồi, TW Hội mong muốn thông qua Cổng tri thức Thánh Gióng (thanhgiong.vn) - Trang tin điện tử của TW Hội để tạo thành diễn đàn tập hợp thanh niên qua mạng, trao đổi tri thức, kết nối thanh niên trong và ngoài nước.

Đây cũng là một trong những điều kiện để Hội thực hiện những chương trình liên kết thanh niên qua mạng Hội thực sự mong muốn những hình thức tập hợp thanh niên trên mạng phải thật sự hấp dẫn thanh niên, gắn liền với lợi ích thiết thân của thanh niên. Hiện cán bộ Hội cũng cần phải có hiểu biết cơ bản về Internet. Vừa qua thì Hội LHTN Việt Nam được Chính phủ giao cho dự án xây dựng 1000 điểm Net nhằm phổ cập tin học rộng rãi cho thanh niên cả nước.

** Công tác truyền thông cho Đại hội được thực hiện như thế nào ạ? (Nạp Lan, Hà Nội)

Chị Trần Thu Thủy: BTC Đại hội đã xây dựng biểu trưng Đại hội, bài hát chính thức của Đại hội, logo, biểu ngữ truyền thông Đại hội. Hội đã chuẩn bị 1000 băng rôn, 500 banner, xây dựng các spot tuyên truyền và cổ động tuyên truyền tinh thần của Đại hội như VTV, VTC. Đồng thời Hội tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên kênh VTV1. Chương trình ca nhạc giao lưu Khát vọng Tuổi trẻ đêm 26/4.

Các hoạt động trên đều được tường thuật trực tuyến trên Thanh niên Online và Cổng tri thức Thánh Gióng. Hội cũng tiến hành phát hành 10000 đĩa nhạc Khi Tổ quốc cần với 3 phiên bản.

Phiên bản 1 có sự góp mặt của 135 ca sĩ, nhạc sĩ, doanh nhân, cán bộ Đoàn, nhà hảo tâm, người nổi tiếng...

Phiên bản thứ 2 với giọng ca chính của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Phiên bản thứ 3 dành cho các buổi sinh hoạt của giới trẻ. Với mong muốn tạo nên kỷ lục phát hành đĩa đơn trên cả nước, góp phần khơi dậy tinh thần đại hội và ủng hộ cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo".

** Xin cho biết về Chương trình Khi Tổ quốc cần? (Nguyễn Nam, Hà Nội)

Anh Nguyễn Khắc Toàn: Chương trình Khi Tổ quốc cần bắt đầu khởi động triển khai từ dịp tháng 5/2009, đến tháng 9/2009 chính thức có văn bản hướng dẫn cụ thể. Trung ương Hội xác định đây là trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ 6, được tổ chức nhằm phát huy những giá trị nhân văn và truyền thống từ những việc làm hàng ngày của thanh niên. Và không chỉ trong tầng lớp thanh niên mà còn lan tỏa sang các thành phần khác trong xã hội.

Chương trình Khi Tổ quốc cần có 3 nội dung cơ bản: 1. Xây dựng tủ sách Khi Tổ quốc cần: Nhằm gửi tặng sách tới cho các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, các đoàn viên thanh viên ở khu vực miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay chúng tôi đã chuyển tới đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Hải quân số lượng 50 tủ sách với 14.800 cuốn sách gửi ra Trường Sa. Trước đó đã tặng 13 tủ sách cho các đơn vị thuộc 4 tỉnh quân khu 4. 2.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ là cầu nối huy động các lực lượng xã hội và bản thân tổ chức để xây dựng các công trình có ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng. Vừa qua chúng tôi đã triển khai xây dựng trương trình Nhà nhân ái.

Mục tiêu của nhiệm kỳ 6 là xây dựng 2.500 nhà nhân ái cho đồng bào nghèo. 3. Tổ chức gặp gỡ, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, những người có ảnh hưởng đóng góp cho xã hội.

Như vậy, Chương trình Khi Tổ quốc cần Năm 2009 đã có hướng dẫn, và năm 2010 đã có sửa đổi và bổ sung để các cấp Hội trên cả nước có thể triển khai và tham gia đông đảo vào chương trình này.

** Xin cho em được biết, Đoàn đại biểu của nhóm hành trình "Thanh niên làm theo lời Bác – sống đẹp vì cộng đồng" khu vực miền Trung gồm những đại biểu của địa phương nào? (CLB Áo trắng HHT)

Anh Nguyễn Khắc Toàn: Đại biểu tham gia hành trình sẽ gồm các đại biểu chính thức của Đại hội, đã được BTC có quyết định và thông tri triệu tập. Các đại biểu thuộc 17 tỉnh, thuộc 3 cụm hoạt động: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Định.

Cuộc giao lưu đã kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ, các đại biểu tham dự đã giúp thanh niên Việt Nam nhận thức rõ vai trò Đại hội - thành viên tập thể nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; Tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước; thu hút sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội đối với thanh niên và tổ chức Hội LHTN Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên