Tư vấn các bệnh về mắt

Khách mời là các bác sĩ đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương: PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân - Trưởng khoa Kết - Giác mạc; Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh, bác sĩ chuyên khoa Giác mạc

 

 

 

Con gái em đi khám bác sĩ tại Đà Nẵng thì được chuẩn đoán là mắt trái của cháu yếu hơn mắt phải do bị lác, nên khi nhìn xa cần điều tiết thì cháu chỉ sử dụng mắt phải. Bác sĩ tại Đà Nẵng tư vấn theo dõi và mổ, hiện tại cháu mới được 40 tháng tuổi. Vậy cho em hỏi, nếu mổ thì có ảnh hưởng gì không nếu cháu ở tuổi này. Và có cần thiết phải mổ không, và nếu mổ thì nên mổ ở đâu là tốt nhất. Em cám ơn bác sĩ rất nhiều. (Tô Vân Anh, 30 tuổi, Nữ, Đà Nẵng)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Nguyên nhân gây lác ở tuổi này thường do tật khúc xạ viễn thị hoặc cận thị cao ở một mắt. Do đó, trẻ phải được khám xác định tật khúc xạ nào và chỉnh kính theo dõi tiếp.

Trong trường hợp này, độ lác có thể giảm hoặc hết lác. Nếu đeo kính một thời gian, còn độ lác mới điều chỉnh bằng phẫu thuật sau. Cháu nên được khám và mổ tại cơ sở chuyên khoa về mắt và có bác sĩ chuyên về lác.


Cháu bị cận 1.5 độ nhưng cháu lười đeo kính, chỉ lúc nào học cháu mới đeo thì có phải là mắt sẽ càng ngày càng tăng độ hơn là không đeo kính không ạ? (Lại Văn Điểm, 20 tuổi, Nam , mattroitihon_lp@yahoo.com)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân (trái) đang trả lời độc giả

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân:

Nếu cháu không phải làm việc căng mắt thì không cần phải đeo kính, nhưng khi muốn nhìn rõ thì cháu nên đeo kính. Ví dụ như ngồi học trong lớp thì phải đeo kính. Nếu không đeo kính thì số kính sẽ tăng lên khi mà cháu phải cố gắng nhìn.

Trước đây khoảng 5 tháng tôi bị viêm giác mạc mắt trái đã chữa khỏi, nhưng từ đó dến nay mắt trái thường hay bị ẩm, mí mắt trái lớn hơn mí mắt phải khi ngủ dậy, thường đỏ cả 2 mắt khi ngủ dậy,mắt trái có vẻ nặng hơn (cảm thấy năng hơn lúc bình thường) mắt phải... Xin tư vấn và cho xin đơn thuốc để chữa.Tôi xin chân thành cảm ơn.  (Huynh Ba Chuc, 61 tuổi, Nam , 66A Pham Van Nghi-Da Nang)

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Viêm giác mạc thường hay tái phát. Nếu bạn vẫn còn cảm giác khó chịu theo các triệu chứng đã mô tả thì nên đến bác sĩ khám lại để có chỉ định điều trị đúng đắn.


Cháu có mắt trái từ khi học lớp 9 tới giờ nó bị mờ dần, mắt phải của cháu vẫn bình thường, cháu đi khám thì bác sĩ nói là bị nhược thị, cháu chưa hiểu về bệnh này lắm. Đo khám thì mắt phải của cháu là 10/10 còn mắt trái thì 0/10 cháu nhìn mọi thứ nhòe hết và không rõ một thứ gì cả. Vậy bác sĩ có thể cho cháu biết phương hướng điều trị như thế nào để có hiệu quả tốt được không ạ? Thông tin liên hệ: Lê Văn Sơn SĐT: 0976575345 Email: leson1987@gmail.com - (Lê Văn Sơn, 24 tuổi, Nam , tp HCM)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Mắt trái của cháu được chẩn đoán là nhược thị, tức là thị lực kém trong thời gian dài ở một mắt không được phát hiện kịp thời. Đặc biệt, nếu mắt kém khi tuổi càng nhỏ thì mức độ nhược thị càng sâu và khó phục hồi.


Cháu rất hay bị mỏi mắt sau mỗi lần ngồi máy tính dù không ngồi lâu. Đặc biệt cứ ngồi trong lớp là cháu hay bị mỏi mắt và mất tập trung dẫn đến buồn ngủ nhưng không phải do cháu thiếu ngủ. Bác sĩ làm ơn chỉ cho cháu biết mắt cháu như thế là triệu chứng của bệnh gì và cách khắc phục. Cháu hiện đang đeo kính cận 1 mắt 3,5 và 1 mắt 2,5. Cháu xin cảm ơn bác sĩ! - (BÙI CÔNG DÂN, 21 tuổi, Nam , 407-B7 KTX ĐHBKHN)

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: bản thân mắt bị cận đã yếu hơn mắt bình thường. Vì vậy khi tập trung nhìn lâu dễ bị mỏi mắt, thậm chí có thể đau nhức mắt và đau đầu. Bạn cần phải tuân thủ chế độ nghỉ ngơi, luyện tập giữa giờ trong lúc làm việc. Cách một tiếng thì bạn nên nhắm mắt lại, dùng hai tay massage lên mắt và xung quanh mắt trong khoảng 5 phút. Ngoài ra, bạn có thể uống một số thuốc bổ mắt như Tobicom, viên gấc…


Mắt tôi hiện đang dùng kính lão 1,2 diop. Vậy khoảng bao lâu sẽ tăng số và làm thế nào để biết khi mắt tăng số - (nguyen tien hung, 56 tuổi, Nam, ba dinh-hanoi)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh (phải)  đang tham gia trả lời trực tuyến tại VOVNews

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh

: Mức độ tăng kính lão không giống nhau ở mọi người và không theo quy luật nhất định. Khi tuổi càng cao thì kính càng tăng. Có thể khám định kỳ 3-6 tháng/lần để phát hiện sự thay đổi số kính hoặc khi nào bác đọc báo, đọc sách thấy khó khăn và lệch dòng thì nên đi thử kính.

Mắt em thường nhìn xa không thấy, có phải em bị cận không?(Nguyen Thi Thu Ly, 23 tuổi, Nữ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Đúng. Cận thị là tật khúc xạ của mắt, thị lực giảm khi nhìn xa.


Xin chào Bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi một câu về bệnh mắt của em. Em bị cận đã lâu và hiện tại là 2 độ (cả 2 mắt). Công việc là ngồi máy tính suốt 8 tiếng một ngày nên mắt rất mỏi mà không dám tra thuốc gì. Hiện giờ mắt trái em có những đốm đen nhờ nhờ như một cái màng che. Nhìn ra chỗ sáng thì thấy càng rõ những đốm đen và nó cứ nhảy theo khi mắt mình di chuyển hướng nhìn. Em có đi khám thì bác sĩ nói em bị hiện tượng ruồi bay không sao rồi cho thuốc về tra cách đây 1 năm rồi. Giờ em thấy nó ngày càng xuất hiện nhiều, buổi tối tắt đèn thì thấy mắt như bị lóa nên rất sợ mình bị đục thủy tinh thể hay cườm. Rất mong lời giải đáp của bác sĩ. Em chân thành cảm ơn (Minh Thúy, 29 tuổi, Nữ, minhthuy2212@yahoo.com)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Cận thị 2 diop ở người trẻ và làm việc với máy tính 8 giờ/ngày sẽ gây hiện tượng mắt mệt mỏi. Do đó, bạn có thể thấy các triệu chứng như: Hoa mắt, nhìn đốm mờ. Hiện tượng này, bạn có thể khắc phục bằng cách thư giãn mắt giữa thời gian làm việc khoảng 1-2 phút, bằng cách phóng tầm mắt ra xa và massage mi mắt. Còn triệu chứng đốm đen do đục thuỷ tinh thể như bạn mô tả không thấy ở người trẻ tuổi mà chỉ thấy ở những người trên 60 tuổi.


Em bị lên mụn thịt ở mí mắt (có người bảo là lên lẹo). Đi khám bác sỹ chỉ định đốt bằng laser, những người đã mắc phải bệnh này thì khuyên nên chữa bằng mẹo, còn đốt một thời gian sau sẽ lên lại. Xin hỏi bác sỹ em phải làm cách nào hiệu quả. Xin cảm ơn bác sỹ! - (bùi ngọc hưng, 32 tuổi, Nam, Đà Nẵng)

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Mụn thịt và lẹo ở mắt là hai bệnh khác nhau. Nếu bị mụn (có thể gọi là hạt cơm) thì chỉ định điều trị bằng laser là đúng đắn. Nếu bị lên lẹo thì ở giai đoạn đầu khi chưa làm mủ thì có thể điều trị chườm nóng, chạy điện sóng ngắn hoặc bấm huyệt. Khi lẹo đã tạo mủ thì bạn cần phải đến khám bác sĩ chuyên khoa mắt để được chích lẹo.


Thưa bác sĩ làm cách nào để nhận biết mắt mình bị cận thị hay bị các bệnh về mắt như đau mắt đỏ và cách phòng chống bệnh mắt đỏ. Em xin cám ơn! - (LƯU VIỆT QUỐC, 23 tuổi, Nam, nis.vietquoc@hotmail.com.vn)

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Cận thị và đau mắt đỏ là hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mắt mình có triệu chứng bất thường thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt.

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây nên khi thấy có người bị đau mắt đỏ thì không nên tiếp xúc trực tiếp, không dùng chung đồ, và bạn nên giữ gìn vệ sinh đôi mắt của mình.


Em xin hỏi bác sĩ tại sao mắt em dạo này rất yếu ngồi lâu khi đứng dậy hay bị choáng lắm, nhìn xa thì chỉ thấy mờ mờ không nhìn được rõ. Vậy đó có phải là biểu hiện của cận thị không bác sĩ hay la do em bị thiếu máu não ạ? (Nguyễn Thị Hạnh, 17 tuổi, Nữ, 50/23/22/9 đường số 9 phường 16 quận Gò Vấp)

Khám mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Triệu chứng choáng khi thay đổi tư thế có thể gặp ở nhiều bệnh (thiếu máu não, huyết áp…, thậm chí là khi đói). Tuy nhiên, nếu có kèm triệu chứng nhìn mờ thì cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.


Chào bác sỹ. Tôi hiện nay đang bị cận 4 diop. Tôi đang rất lo lắng cho tình trạng mắt của mình vì ngày nào tôi cũng phải ngồi trước máy tính hàng giờ đồng hồ. Có khi phải làm việc thâu đêm. Xin hỏi bác sỹ có cách nào để cho mắt không tăng độ lên được không vì tôi rất sợ tăng độ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của tôi. Có những phương pháp, thuốc chữa nào giúp cho đôi mắt được khỏe hơn không trong điều kiện công việc như của tôi. Và tôi nghe nói là càng về trung tuổi thì độ cận của mắt sẽ giảm đi và hết cận. Như vậy có đúng không? Xin chân thành cảm ơn bác sỹ. Chúc bác sỹ sức khỏe (Lê Ngọc Liêm, 27 tuổi, Nam , 5/129 Trần Quốc Toản, Tp Huế)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Khi mắt bạn bị cận thị 4 diop và làm việc nhiều giờ trong ngày chắc chắn mắt bạn sẽ bị mệt mỏi và tăng số. Bạn nên lập kế hoạch làm việc phù hợp và có thời gian thư giãn mắt khoảng 1-2 phút trong thời gian làm việc bằng việc phóng tầm mắt ra xa và massage mi mắt.

Không có thuốc chữa khỏi bệnh cận thị và giảm độ cận thị mà chỉ có thể phòng không tăng số tiếp bằng phương pháp đã nêu trên.

Khi tuổi cao lên thì độ cận thị sẽ giảm do mắt bị lão thị.


Con tôi năm nay tròn 1 tuổi. Mắt cháu có những gân đỏ, thỉnh thoảng cháu bị đau. Tôi có tra thuốc muối nhỏ mắt 0,9%. Xin hỏi con tôi có nghiêm trọng không và đi khám ở đâu? - (nguyen thi thuyen, 24 tuổi, Nữ, Hải Phòng)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Nếu mắt đỏ và ngứa thì bạn nên cho con đi khám ở phòng khám BV Mắt Trung ương. Đặc biệt là triệu chứng này tái đi tái lại nhiều lần.


Cách đây khoảng 15 năm, tôi bị đau mắt đỏ, do chủ quan không chữa (một thời gian sau thấy mắt tự khỏi) dẫn đến cả 2 mắt bị quặm, vì vậy tôi thường xuyên phải nhổ quặm mi. Vậy bác sỹ có thể cho tôi biết cách chữa quặm mi hiệu quả nhất mà không mất nhiều thời gian (do đặc thù công việc). Tôi xin chân thành cảm ơn. (Quỳnh Hương, 38 tuổi, Nữ, Bắc Kạn)

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Khi đã được chẩn đoán là quặm, chỉ định duy nhất là mổ. Vì nếu không mổ thì lông quặm sẽ chạm vào giác mạc và có thể dẫn đến viêm loét giác mạc, ảnh hưởng trầm trọng đến thị lực.

Bạn nên đến khám bác sĩ để có chỉ định điều trị càng sớm càng tốt. Thời gian điều trị cũng không quá lâu, trong khoảng 1 tuần là mắt bình phục.


Xin bác sĩ cho cháu biết, hiện nay đã có loại thuốc nào để điều trị bệnh đục thuỷ tinh thể hay chưa ạ? Để tránh bị bệnh này thì phải bảo vệ mắt của mình như thế nào ạ? (Le Hong Van, 26 tuổi, Nữ, Ninh Bình)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Không có loại thuốc nào điều trị đục thuỷ tinh thể. Chỉ có thể điều trị bằng phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo.


Mắt trái của em bị mờ từ nhỏ, khi em nhìn chăm chú một cái gì đó thì con ngươi bị lệch vào trong, người ta hay gọi là mắt bị lé. Xin hỏi bác sĩ liệu có thể chữa được mắt của em sáng bình thường như mắt phải không ạ? - (nguyen huyen trang, 22 tuổi, Nữ , thanh xuan bac-ha noi)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Bệnh của bạn, trong y học gọi là lác. Bệnh này nên được phát hiện và chữa từ khi còn nhỏ. Ở tuổi bạn, có thể chỉnh lại lác để giải quyết vấn đề thẩm mỹ chứ hoàn toàn không giải quyết được vấn đề thị lực.


Cháu chào bác sĩ. Mắt của cháu hay bị lông mi quặm (lông mi mọc ngược vào trong mắt) rất khó chịu. Mỗi lần bị như vậy cháu chỉ biết nhờ người thân lấy nhíp nhổ chiếc lông đó đi. Vậy có cách nào giúp cháu không bao giờ phải gặp lại tình trạng này nữa hay không ạ? Cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều! - (Mai Hong Ha, 25 tuổi, Nam, Bắc Giang)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Khi bạn có lông quặm, việc loại bỏ những lông quặm chỉ là biện pháp tạm thời. Bạn nên đi khám nếu mức độ quặm, số lông quặm nhiều thì phải phẫu thuật. Nếu để lâu có thể sẽ gây biến chứng viêm loét giác mạc.


Thưa bác sĩ, tôi năm nay 17 tuổi đang học lớp 11 tại Hà Nội, sang năm tôi muốn thi tuyển phi công, nhưng mắt trái của tôi lại bị cận vừa thôi, mắt phải bình thường. Tôi muốn mổ mắt trái bị cận, như vậy có mổ được không và mổ rồi lâu dài có tái phát hay ảnh hưởng gì không? Tôi có làm phi công được không? Xin cám ơn bác sĩ. (Lưu Tuấn Hưng, 17 tuổi, Nam, Hà Nội)

 

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Nếu bạn bị cận một mắt là một trong nhiều chỉ định của phương pháp mổ cận thị bằng laze. Bạn có thể mổ mắt bị cận nhưng phẫu thuật nào cũng có tỷ lệ phần trăm nhất định biến chứng hoặc tác dụng không mong muốn.

Để làm phi công, bạn nên mổ và sau mổ bạn nên theo dõi tại cơ sở phẫu thuật.


Em bị đau mắt đỏ đã gần 1 năm nay. Em tự mua thuốc Cloxit H để tra. Giờ mắt của em rất kém và có nhiều dử mắt. Vậy em phải làm thế nào, thưa bác sĩ? - (Minh Hanh, 25 tuổi, Nam, Hà Nội)

Ths.BS Vũ Thị Tuệ Khanh: Khi bạn bị đau mắt đỏ gần 1 năm, tức là mắt của bạn cần được khám và chẩn đoán xác định bệnh. Bạn tự sử dụng thuốc Cloxit H là rất nguy hiểm, vì thuốc này có tác dụng phụ gây tăng nhãn áp, ảnh hưởng lớn đến thị lực. Có thể hiện nay bạn đã bị tác dụng phụ này. Đề nghị bạn đi khám tại cơ sở chuyên khoa mắt ngay.


Tôi bị cận từ nhỏ, đến thời điểm này mắt tôi bị giảm thị lực, võng mạc dần bị suy thoái. Làm thế nào để ngăn chặn sự suy thoái? Nếu điều không may xảy ra tôi có bị mù không và làm thế nào để chữa trị. Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên! - (tran phuong, 45 tuổi, Nữ, quận 7, TP HCM)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Bạn phải đi khám ngay để được tư vấn cách chăm sóc, giữ gìn đôi mắt, đồng thời phát hiện sớm những tổn thương do bệnh cận thị gây nên. 


Mắt của tôi hay bị ngứa, tôi đi khám mắt bác sĩ nói mắt tôi bị viêm kết mạc dị ứng mãn tính, bác sĩ có bán thuốc cho tôi về uống và nhỏ nhưng không hết. Vậy giờ tôi phải điều trị bằng cách nào? - (Triệu Thị Vân, 39 tuổi, Nữ, Kon Tum)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Với bệnh của bạn thì phải thường xuyên dùng thuốc chống dị ứng. Tuy nhiên, thuốc chỉ để giảm triệu chứng chứ bệnh này không thể điều trị dứt điểm được.


Cháu thấy nhiều người bảo không nên mổ cận thị vì nhiều khi rất dễ gây mù loà. Có người để ý thấy trong viện mắt các bác sĩ toàn đeo kính chứ không có ai mổ cận thị cả. Xin bác cho cháu lời khuyên về trường hợp này? Năm nay cháu 34 tuổi, bị cận 4 diop. Như vậy có nên mổ mắt hay không ạ? (Triều Văn, 34 tuổi, Nam, Hà Nội)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Cận thị không phải là bệnh. Để chỉnh tật cận thị thì có thể đeo kính hoặc mổ. Vì vậy, tuỳ từng sở thích, điều kiện làm việc của từng người mà lựa chọn phương pháp chỉnh tật bằng phẫu thuật hoặc đeo kính.


Cháu chào cô Khánh Vân. Khoảng 2 tuần nay cháu cảm thấy mắt trái hay bị nháy nhiều lần. Cứ đang bình thường nói chuyện với người khác, nghĩ đến hiện tượng đó là cháu lại bị nháy mắt. Cảm giác như mắt mình nó cũng đập giống như tim đập. Cháu không bị các tật về mắt. Ngày nào cháu dùng máy tính khoảng 8h/ngày. Liệu cháu có bị bệnh gì về mắt không? Cám ơn cô. (Nguyễn Thị Bích Huệ, 26 tuổi, Nữ , Giảng Võ Ba Đình HN)

Khi phát hiện bất thường ở mắt, tốt nhất là đến khám ở cơ sở y tế chuyên khoa

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Triệu chứng trên có thể do bạn ngồi làm việc trước màn hình trong thời gian dài. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên để mắt nghỉ ngơi sau 1-1,5 giờ làm việc. Và bạn cần “tập thể dục” cho mắt bằng cách nhắm mắt và massage mắt và vùng xung quanh mắt khoảng 5 phút.

Bạn có thể tra thuốc Computer eye drops để bảo vệ mắt.


Lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời chào chúc sức khoẻ tời Bác sĩ Phạm Khánh Vân. Sau đây tôi có câu hỏi xin được nhờ bác sĩ giải đáp giúp. Tôi có cậu con trai tên là Trần Duy Phúc, năm nay 11 tuổi. Thể trạng của cháu phát triển rất tốt, hầu như không gặp vấn đề gì về sức khoẻ. Năm cháu lên 3 tuổi, gia đình thấy 2 mắt của cháu hơi có màu đỏ. Sau đó gia đình đưa cháu đi khám tại trạm xá xã. Theo chuẩn đoán ban đầu của trạm trưởng trạm xá thì cháu bị đau mắt và kê thuốc cho gia đình về nhỏ (thuốc nhỏ mắt dành cho trẻ em). Sau khi nhỏ được 2 ngày thì mắt cháu bớt đỏ và trở lại bình thường sau vài ngày sau. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau, mắt cháu lại bị đỏ như lần trước và cộng thêm nước rỉ màu vàng. Lo sợ mắt cháu bị ảnh hưởng khi lớn lên, gia đình tôi đưa cháu lên Bệnh viện Mắt TW khám và cũng được chẩn đoán là đau mắt rồi kê đơn thuốc mua về nhỏ. Lần này cũng giống như lần trước sau khi nhỏ thuốc do Bệnh viện Mắt TW hướng dẫn cũng chỉ được khoảng 5 tháng mắt lại đỏ trở lại. Quá sốt ruột, gia đình có đưa cháu đi khám tại các cơ sở Mắt tốt nhất tại Hà Nội. Điểm cuối cùng khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ tiến hành các xét nghiệm (thử máu, thử phản ứng....) sau đó đưa ra kết luận bi "Dị ứng mùa xuân". Kèm theo đó là phác đồ điều trị, thuốc nhỏ và tiêm vaccine. Cụ thể, ban đầu tiêm 2 mũi/tuần, sau đó 1 mũi/tuần và cứ thế giãn dần đến bây giờ là 1 mũi/tháng. (lịch tiêm này đã được thực hiện 6 năm nay, từ khi có kết quả tại bệnh viện Bạch Mai. Vấn đề đặt ra, đã khám nhiều nơi và điểm dừng chân cuối cùng tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2005 nhưng cho đến nay 2 mắt của cháu vẫn đỏ, kèm theo đó là nước màu vàng chảy ra có mùi tanh. Xin hỏi bác sĩ Vân đưa ra lời khuyên giúp gia đình có phương án chữa cho cháu hiệu quả nhất. Cách đây 1 tuần (tức ngày 20/3) do mắt cháu bị đỏ cộng với nhiều rỉ, nước màu vàng chảy ra. Gia đình có đưa lên khám tại Bệnh viện Mắt TW, kèm theo là đơn thuốc nhỏ mắt: lọ Alegysal và lọ Efmoline. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và chúc Bác sĩ mạnh khoẻ! Người viết câu hỏi. Trần Thị Nụ, Mẹ cháu Phúc. Điện thoại: 01666251257 - (Trần Thị Nụ , 37 tuổi, Nữ, Trực Cát - Trực Ninh - Nam Định )

PGS. TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Bệnh dị ứng thì không thể điều trị dứt điểm được. Tuy nhiên, khi bệnh có những đợt kịch phát thì cần phải được điều trị vì nếu không điều trị thì bệnh có thể gây biến chứng lên trên giác mạc và ảnh hưởng đến thị lực.


Cháu chào bác Vân và chương trình. Bác ơi, cho cháu hỏi chút nhé. Không hiểu sao khi cháu đi ngủ bác ạ,nước mắt cháu cứ chảy ra thì mới ngủ được. Nếu cháu nằm nghiêng thì nước mắt 2 bên chảy vào nhau làm rát mắt lắm bác à. Cháu cũng tìm hiểu và biết bệnh của cháu là tắc tuyến lệ phải không bác. Nhưng cháu vẫn còn phân vân về việc dùng thuốc hay phẫu thuật để chữa trị. Cháu là sinh viên nên việc phẫu thuật không biết là cháu có đủ chi phí không nữa với lại thời gian chữa trị không biết bao lâu, có ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hằng ngày không bác? Bác có thể cho cháu sự lựa chọn tốt nhất để chữa trị bệnh của cháu không ạ? Bình thường thì ban ngày nước mắt cháu không chảy nhưng cứ nằm xuống đi ngủ thì nước mắt mới chảy. Nếu cháu chờ 2 năm nữa ra trường rồi chữa trị thì có sao không bác. Cháu mong bác trả lời những câu hỏi của cháu, cháu xin cảm ơn bác và chương trình. (Đỗ Thuận Phong, 21 tuổi, Nam, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)

PGS.TS. BS Phạm Thị Khánh Vân: Chảy nước mắt là nguyên nhân của rất nhiều bệnh, trong đó có viêm tắc lệ đạo. Bạn nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.


Thưa bác sĩ, gần đây em có thấy mi mắt của mình tự nhiên lốm đốm bạc ở chân. Vuốt nhẹ thì thấy bị rụng một số cái. Hiện tượng này xuất hiện sau một lần em sử dụng mascara. Em xin hỏi bác sĩ đây chỉ là một dị ứng bình thường thôi hay là biểu hiện của bệnh về mắt? Em có phải sử dụng thuốc không ạ ?  (Quỳnh Hương, 22 tuổi, Nữ, Cầu Giấy - Hà Nội)

Một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Bệnh của bạn có thể là viêm mi mắt có nguyên nhân do vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng. Vì vậy, bạn nên khám bác sĩ chuyên khoa để làm xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị kịp thời.


Hiện tôi bị xuất huyết võng mạc và bị bong võng mạc, cho tôi hỏi bác sỹ là trường hợp của tôi nếu mổ thì có trở lại bình thường không? - (Nguyễn Phương Nam, 48 tuổi, Nam, Chi Cục Thú Y Vĩnh Long)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân:  Đây là bệnh nguy hiểm có thể gây mù loà vì vậy bạn cần điều trị càng sớm càng tốt. Còn việc có phục hồi thị lực hoàn toàn hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.


Tôi bị tai nạn giao thông, mắt bên trái của tôi bị teo gai thị, không nhìn được nữa - trông ngoài thì mắt tôi như bình thường. Tôi nhờ bác sỹ tư vấn cho tôi cách chữa trị và chăm sóc mắt. Tôi xin cảm ơn (Lê Quốc Trung, 36 tuổi, Nam, 306, CT3, Bắc Linh Đàm, HN)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Teo gai thị cho đến nay chưa có phương pháp nào có thể điều trị được. Tuy nhiên, có một số thuốc có thể dùng để tăng cường dinh dưỡng cho đáy mắt và gai thị. Vì vậy, bạn nên đến khám ở bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn cách điều trị.


Xin chào bác sĩ, tôi bị đục thuỷ tinh thể và đã đi mổ tại bệnh viện Mắt Trung ương nhưng khi về nhà đã không kiêng được va sau đó tôi không đi kiểm tra được. Hiện giờ thỉnh thoảng mắt hơi nhức va mờ hơn trước. Vậy tôi hỏi bác sĩ xem tôi có the bị đục lại không va có thể bị sao không? Cảm ơn bác sĩ (vũ thị toan, 46 tuổi, Nữ, dân lập,yên bình, thạch thất, Hà Nội)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Hiện tượng bạn nêu không phải là do thể thuỷ tinh bị đục vì đã được lấy đi rồi. Ở đây có thể là đục bao sau hay đục dịch kính hoặc tổn thương đáy mắt. Vì vậy, bạn nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán và điều trị.


Ở đuôi mắt của cháu nó hiện những nốt trắng lên, nó cứ lặn rồi lại mọc lên. Bác sĩ có thể chỉ cho cháu cách làm như thế nào cho nó lặn không mọc nữa được không ạ? Cháu xin cảm ơn bác sĩ ạ. (Ưng Thị Kim Ngân, 20 tuổi, Nữ, Bắc Ninh)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Bạn có thể bị viêm tuyến bờ mi. Trong trường hợp này cần có liệu trình điều trị khá lâu dài thì mới có thể khắc phục được.


Tôi bị chấn thương về mắt, đã mổ khắc phục chấn thương, treo thủy tinh thể đến nay được hơn 6 tháng. Thị lực nay đã ổn định. Tuy nhiên, mắt tôi vẫn hơi đỏ như bị đau mắt nhẹ. Thỉnh thoảng khi thời tiết thay đổi có hiện tượng khô và rát trong mắt. Xin hỏi bác sĩ, như vậy có phải là đau mắt không và có gì bất thường không? (Tuệ Mai, 55 tuổi, Nữ, Hà Nội)

 

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Thường thì sau phẫu thuật, bệnh nhân nên đi khám định kỳ. Nếu 6 tháng nay mà bạn chưa đi khám lại thì nên đến tái khám. Những hiện tượng bạn nêu chưa đủ để kết luận là bạn có bị đau mắt hay không.


Ông xã em vì đi công tác không biết mình bị rách võng mạc nên khi vào đến bệnh viện mắt đã bị bong võng mạc, phải tiến hành mổ. Anh mổ đã được 1 tháng thị lực đang phục hồi, nhưng chưa thấy rõ, có thể đếm các ngón tay của em ở vị trí 5m. Xin bác sĩ tư vấn cho lời khuyên chăm sóc mắt sau này, ngoài việc ăn uống hợp lý, bổ sung vitamin C, A,.. rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc, thì anh không nên mang vác nặng khoảng tầm bao nhiêu kg, có ẵm con được không (vì con còn nhỏ), 30/4/2011 có đi công tác bằng máy bay đi Quy Nhơn khoảng 2 tiếng được không (sau khi mổ 2 tháng), vì em nghe nói máy bay gây hại đến võng mạc. KHi đi khám mắt định kỳ thì nhãn áp hơi cao so với bình thường, có lẽ bị biến chứng sau khi mổ, liệu có quá nguy hiểm không, sau này anh có tiếp tục sử dụng máy tính không, khoảng 6h/ngày được không. Mắt đang phục hồi, nhưng không biết liệu sau này võng mạc đã bong có tái phát thường xuyên lắm không, vài tháng 1 lần không,vì em biết có người 1 năm phải mổ 9 lần, mắt ông xã em mổ bằng phương pháp Dán võng mạc bằng khí. Ca mổ tiến hành 1 giờ đồng hồ. Xin bác sẽ tư vấn giúp em, chân thành cảm ơn  (quynhthy, 31 tuổi, Nữ, quận Tân Phú, TP.HCM)

PGS.TS.BS Phạm Thị Khánh Vân: Bong võng mạc và kèm theo rách là bệnh rất nguy hiểm. Sau khi được phẫu thuật thì nên đi khám định kỳ đúng theo hẹn của bác sĩ. Tất cả cách chăm sóc, ăn uống, vận động như bạn nói là rất đúng, không nên mang vác nặng hoặc thay đổi một cách đột ngột, cũng không nên để mắt làm việc nhiều trong thời gian ít nhất từ 3-6 tháng.

Bạn cũng không nên đi máy bay trong 6 tháng sau phẫu thuật.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương đã giải đáp hầu hết các câu hỏi của độc giả, giúp mọi người có thêm những thông tin, kiến thức cơ bản để bảo vệ tốt hơn đôi mắt của mình.

Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại ở các cuộc tư vấn trực tuyến tiếp theo./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên