Hai học sinh chặn wi-fi trường để không phải làm bài thi

VOV.VN - Hai học sinh tại trường trung học Secaucu, New Jersey (Mỹ) đã chặn mạng wi-fi của trường để không phải làm bài kiểm tra.

Ngày 4/4, cảnh sát cho biết 2 học sinh tại trường trung học Secaucu, New Jersey (Mỹ) đã sử dụng một ứng dụng hoặc chương trình máy tính để chặn mạng wi-fi của trường trong tuần trước. Kênh ABC 7 cho rằng 2 học sinh này có thể đã nhận yêu cầu từ các bạn đồng trang lứa.

Trường trung học phổ thông Secaucu, New Jersey (Mỹ). Ảnh: Sputnik

Các học sinh trong trường đã có những phản ứng trái chiều về vụ việc này. "Em biết việc này là sai, nhưng rõ ràng là các bạn có tương lai trong ngành khoa học máy tính hoặc công nghệ thông tin", học sinh Abagail Williams trả lời phỏng vấn kênh CBS New York.

Một học sinh khác, Athana Siachandris, cho rằng: "Em không thể truy cập vào mạng internet và không thể làm bất kỳ việc gì. Giáo viên cũng rất khó chịu vì cả lớp không thể làm bài kiểm tra, cũng không thể ghi bài."

Việc mất mạng khiến nhiều giáo viên bối rối vì hầu hết các bài học của trường đều cần internet. Hai học sinh đã bị buộc tội xâm phạm hệ thống máy tính cũng như âm mưu thực hiện hành vi tội phạm công nghệ cao. "Kết nối mạng Wi-Fi của chúng tôi đã bị xâm phạm vào tuần trước và chúng tôi đã tiến hành điều tra. Hiện nay hệ thống mạng đã được khôi phục và hoạt động bình thường", Jennifer Montesano, Hiệu trưởng trường trung học Secaucus cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường học ở Trung Quốc bỏ ghế bắt học sinh ăn nhanh để học nhiều hơn
Trường học ở Trung Quốc bỏ ghế bắt học sinh ăn nhanh để học nhiều hơn

VOV.VN - Ban giám hiệu một trường trung học ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho rằng mỗi bữa ăn của học sinh chỉ nên kéo dài 10 phút.

Trường học ở Trung Quốc bỏ ghế bắt học sinh ăn nhanh để học nhiều hơn

Trường học ở Trung Quốc bỏ ghế bắt học sinh ăn nhanh để học nhiều hơn

VOV.VN - Ban giám hiệu một trường trung học ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho rằng mỗi bữa ăn của học sinh chỉ nên kéo dài 10 phút.

60 học sinh Nga nhập viện vì ngộ độc khi tham gia trại hè
60 học sinh Nga nhập viện vì ngộ độc khi tham gia trại hè

VOV.VN - Ủy ban điều tra Nga đang khẩn trương tiến hành một cuộc điều tra hình sự làm rõ nguyên nhân vụ 60 học sinh bị ngộ độc tại một trại hè.

60 học sinh Nga nhập viện vì ngộ độc khi tham gia trại hè

60 học sinh Nga nhập viện vì ngộ độc khi tham gia trại hè

VOV.VN - Ủy ban điều tra Nga đang khẩn trương tiến hành một cuộc điều tra hình sự làm rõ nguyên nhân vụ 60 học sinh bị ngộ độc tại một trại hè.

Ảnh: Xót xa đám tang cậu học sinh Mỹ anh hùng bị bắn trong vụ xả súng
Ảnh: Xót xa đám tang cậu học sinh Mỹ anh hùng bị bắn trong vụ xả súng

VOV.VN - Cậu học sinh Garcia đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường Santa Fe, Texas, Mỹ, lúc cậu cố gắng cứu bạn bè trước hỏa lực của sát thủ.

Ảnh: Xót xa đám tang cậu học sinh Mỹ anh hùng bị bắn trong vụ xả súng

Ảnh: Xót xa đám tang cậu học sinh Mỹ anh hùng bị bắn trong vụ xả súng

VOV.VN - Cậu học sinh Garcia đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường Santa Fe, Texas, Mỹ, lúc cậu cố gắng cứu bạn bè trước hỏa lực của sát thủ.

Pháp: Học sinh 14-15 tuổi bị cấm dùng điện thoại thông minh ở trường
Pháp: Học sinh 14-15 tuổi bị cấm dùng điện thoại thông minh ở trường

Theo quy định, học sinh ở độ tuổi 14-15 sẽ bị cấm sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di dộng có kết nối trực tuyến khi đến trường. 

Pháp: Học sinh 14-15 tuổi bị cấm dùng điện thoại thông minh ở trường

Pháp: Học sinh 14-15 tuổi bị cấm dùng điện thoại thông minh ở trường

Theo quy định, học sinh ở độ tuổi 14-15 sẽ bị cấm sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di dộng có kết nối trực tuyến khi đến trường. 

Để học sinh hóa trang thành IS, trường mẫu giáo Indonesia phải xin lỗi
Để học sinh hóa trang thành IS, trường mẫu giáo Indonesia phải xin lỗi

VOV.VN - Ban tổ chức 1 lễ diễu hành mừng ngày độc lập Indonesia lấy làm tiếc vì để các em học sinh mặc áo chùm đen kín mít và mang súng giả.

Để học sinh hóa trang thành IS, trường mẫu giáo Indonesia phải xin lỗi

Để học sinh hóa trang thành IS, trường mẫu giáo Indonesia phải xin lỗi

VOV.VN - Ban tổ chức 1 lễ diễu hành mừng ngày độc lập Indonesia lấy làm tiếc vì để các em học sinh mặc áo chùm đen kín mít và mang súng giả.