Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Nga

VOV.VN - Thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam với Liên bang Nga.

Ngày 25/3, tại Cung văn hoá trường Đại học Giao thông Đường sắt Moscow,  Ban cán sự Đoàn tại LB Nga đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018) và tổng kết Tháng Thanh niên.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên thanh nhiên được tặng thưởng bằng khen.

Tham dự lễ mít tinh kỷ niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga Lê Anh Duy, Chủ tịch Hội người Việt tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng, đại diện các ban ngành của sứ quán, cùng đông đảo sinh viên các trường đại học tại thủ đô Moscow và vùng phụ cận. 

Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca và Đoàn ca, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã được xem một clip ngắn về nguồn gốc ra đời và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như sự hình thành và hoạt động của phong trào Đoàn tại Liên bang Nga từ khi thành lập năm 2001 đến nay.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga Lê Anh Duy đã điểm lại những thành tích mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cho rằng có được những thành tích đó là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Anh Duy gửi lời cám ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đại sứ quán, Đảng ủy, các Hội đoàn Việt Nam tại Liên bang Nga và hy vọng thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cần thiết để có điều kiện phát huy sự nhiệt tình và sức trẻ của các đoàn viên vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đánh giá cao những thành tích mà các đoàn viên và Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga đạt được trong những năm qua, đồng thời cho rằng thành tích này đã góp phần xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam với Liên bang Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng tin tưởng rằng các đoàn viên và sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tận dụng hết những ưu thế của địa bàn, nỗ lực và cố gắng hết sức trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành những người công dân tốt, sau này đóng góp sức lực của mình vào xây dựng quê hương, đất nước, cũng như một lòng luôn hướng về tổ quốc.

Tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Bí thư Lê Anh Duy cũng đã trao bằng khen của Trung ương Đoàn và Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga cho một số cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ - ngời sáng tương lai” với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu tính sáng tạo do sinh viên các trường đại học tại Mát-xcơ-va biểu diễn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và để lại những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả./.

 

Tiết mục văn nghệ Sáng ngời sinh viên Việt Nam chào mừng ngày thành lập Đoàn.
Tiết mục Thời thanh niên sôi nổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow
Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow

VOV.VN - 100 năm sau quyết định dời đô từ St. Petersburg đến Moscow của Lenin, cả 2 thành phố lớn của Nga đều phát triển rực rỡ.

Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow

Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow

VOV.VN - 100 năm sau quyết định dời đô từ St. Petersburg đến Moscow của Lenin, cả 2 thành phố lớn của Nga đều phát triển rực rỡ.

Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga
Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga

VOV.VN - 100 năm trước, tháng 3/1918, Peter Đại đế đã dời đô từ St. Petersburg về Moscow mở ra tương lai tươi sáng cho thủ đô mới của Nga.

Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga

Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga

VOV.VN - 100 năm trước, tháng 3/1918, Peter Đại đế đã dời đô từ St. Petersburg về Moscow mở ra tương lai tươi sáng cho thủ đô mới của Nga.