Harry Kane bị từ chối bàn thắng trên vạch vôi, Anh gây thất vọng trước Đan Mạch

VOV.VN - Anh có màn trình diễn nhạt nhòa và chia điểm đầy thất vọng sau trận hòa 0-0 trên sân Đan Mạch tại UEFA Nations League 2020/2021.

Sau khi trình diễn lối chơi nhạt nhòa trong chiến thắng may mắn 1-0 trước Iceland trong ngày ra quân, Anh tiếp tục thể hiện phong độ kém ấn tượng ở chuyến làm khách của Đan Mạch.

Suốt 45 phút đầu tiên, Tam sư chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm khi cú sút của Jadon Sancho đập trúng người hậu vệ đội chủ nhà. Ngược lại, khung thành của thủ môn Jordan Pickford thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động.

Đáng tiếc, các chân sút Đan Mạch lại tỏ ra kém duyên, nổi bật là tình huống Kasper Dolberg bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Jordan Pickford sau pha chọc khe tinh tế của Christian Eriksen ở phút 37.

Sang hiệp 2, Đan Mạch vẫn chơi đầy quyết tâm và liên tiếp bắn phá khung thành đối phương. Thế nhưng, các chân sút áo đỏ lại thi nhau đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Đan Mạch suýt nữa phải trả giá ở phút 90+2. Hàng phòng ngự đội chủ nhà bất ngờ để xổng Harry Kane sau đường chuyền dài khá vu vơ từ phần sân Anh.  

Harry Kane vượt qua thủ môn Kasper Schmeichel rồi dứt điểm vào lưới trống. May cho Đan Mạch là trung vệ Zanka Jorgensen kịp thời lùi về cứu thua ngay trên vạch vôi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong sự tiếc nuối của cả đôi bên. Đan Mạch đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội còn Anh thì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trên sân Parken.

Ở trận đấu cùng giờ, Bỉ đè bẹp Iceland 5-1 để dẫn đầu bảng A2 UEFA Nations League với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Anh đứng nhì bảng với 4 điểm. Đan Mạch đứng thứ ba với 1 điểm. Iceland đứng cuối khi chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học trò Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức tri ân thầy Alfred Riedl
Học trò Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức tri ân thầy Alfred Riedl

VOV.VN - Chủ tịch CLB TPHCM, ông Nguyễn Hữu Thắng và HLV của SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức gửi lời tri ân tới ông thầy Alfred Riedl, người vừa qua đời sáng nay (8/9) ở tuổi 70.

Học trò Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức tri ân thầy Alfred Riedl

Học trò Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức tri ân thầy Alfred Riedl

VOV.VN - Chủ tịch CLB TPHCM, ông Nguyễn Hữu Thắng và HLV của SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức gửi lời tri ân tới ông thầy Alfred Riedl, người vừa qua đời sáng nay (8/9) ở tuổi 70.

Hé lộ những cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 21: Messi và Ronaldo vẫn "vô đối"
Hé lộ những cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 21: Messi và Ronaldo vẫn "vô đối"

VOV.VN - Theo tiết lộ mới đây về 10 cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 21, Messi và Ronaldo vẫn là hai ngôi sao sở hữu bộ chỉ số cao nhất của tựa game "ăn khách" này.

Hé lộ những cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 21: Messi và Ronaldo vẫn "vô đối"

Hé lộ những cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 21: Messi và Ronaldo vẫn "vô đối"

VOV.VN - Theo tiết lộ mới đây về 10 cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 21, Messi và Ronaldo vẫn là hai ngôi sao sở hữu bộ chỉ số cao nhất của tựa game "ăn khách" này.

HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70
HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

VOV.VN - Truyền thông Indonesia và Áo đồng loạt đưa tin cựu HLV ĐT Việt Nam - Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70.

HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70

VOV.VN - Truyền thông Indonesia và Áo đồng loạt đưa tin cựu HLV ĐT Việt Nam - Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70.

Biếm họa 24h: Chủ tịch Barca "lo ngại" vì Messi ở lại Barca
Biếm họa 24h: Chủ tịch Barca "lo ngại" vì Messi ở lại Barca

VOV.VN - Biếm họa 24h, Chủ tịch Barca "lo ngại" vì Messi ở lại Barca, MU ra mắt mẫu áo đấu số 3 mới.

Biếm họa 24h: Chủ tịch Barca "lo ngại" vì Messi ở lại Barca

Biếm họa 24h: Chủ tịch Barca "lo ngại" vì Messi ở lại Barca

VOV.VN - Biếm họa 24h, Chủ tịch Barca "lo ngại" vì Messi ở lại Barca, MU ra mắt mẫu áo đấu số 3 mới.