Bài hát yêu thích tháng 9: Ca sỹ trẻ lên ngôi

Bài hát yêu thích số 9 sẽ trở lại với không khí đặc biệt được mang đến từ các ca sỹ trẻ như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Quốc Thiên, nhóm Artista,…

Liveshow 9 Bài hát yêu thích là sự ủng hộ tích cực đối với các ca sĩ trẻ, nhạc sĩ trẻ và các ca khúc theo thiên hướng âm nhạc đương đại, hoà hợp được tính thẩm mỹ nghệ thuật cũng như thị trường ngày một sôi động. BHYT số 9 đều là những cái tên quen thuộc đã từng góp mặt và thành công từ những số đầu tiên của chương trình như Văn Mai Hương, Uyên Linh, Quốc Thiên, Arista... Một điều đặc biệt nữa, là số lượng ca sĩ “đổ bộ” từ 2 cuộc thi lớn là Vietnam Idol và Sao Mai Điểm Hẹn chiếm số lượng khá lớn.

Đứng đầu danh sách ca khúc, không ai khác chính là Uyên Linh với ca khúc “Mượn”, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành tặng Linh trong album đầu tay được sản xuất bởi nhạc sĩ tài năng Quốc Trung.

Khác với “Người hát tình ca” và “Giấc mơ tôi”, “Mượn” là một ca khúc Pop kén người nghe hơn, giai điệu nhiều u sầu và tầng lớp ý nghĩa ẩn dụ. Chính vì lí do đó, “Mượn” là single được đưa ra cuối cùng tới khán giả trong album “Giấc mơ tôi” của Uyên Linh.

Uyên Linh (ảnh: Báo mới)

Sau thành công của “Người hát tình ca”, “Mượn” sẽ là ca khúc tiếp theo để khán giả có thể khám phá nhiều hơn sự đa màu sắc từ giọng hát Uyên Linh.

Một Vietnam Idol khác cũng rất chăm chỉ và ngày càng vững bước hơn trên con đường riêng chính là Văn Mai Hương. Cô ca sĩ Hà Nội này có tố chất nghệ sĩ giải trí và tạo cho mình đủ lí do để có một vị trí vững chắc hơn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thành công lớn của album đầu tay và bản hit “Nếu như anh đến”, ekip của nhạc sĩ Huy Tuấn và Văn Mai Hương tiếp tục kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường với ca khúc “Chuyện tình nhà thơ”. Sự trưởng thành của Văn Mai Hương qua ca khúc mới còn thể hiện ở những động tác vũ đạo khoe đường cong khá khó thực hiện. Cô ca sĩ 19 tuổi tự tin rằng sức nóng của tên tuổi hiện tại có thể đưa khán giả đến gần hơn với những ca khúc không quá dễ nghe nhưng có chất lượng nghệ thuật ổn định cũng như có thể được nhớ đến lâu hơn, gắn liền với tên tuổi Văn Mai Hương, “Chuyện tình nhà thơ” chính là một ca khúc như vậy.

Văn Mai Hương (ảnh: Ngôi sao)

Khu vực ca khúc về đề tài con người, xã hội cũng được các ca sĩ trẻ khái thác đa dạng và không còn rụt rè như thời gian trước. “Viết tình ca” của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Tạ Quang Thắng là một ca khúc có cái tên rất tình yêu, nhưng thật ra lại nhìn sâu sắc hơn về suy nghĩ con người và những trải nghiệm của một người trẻ.

“Viết tình ca” chính là tâm sự thật lòng của Tạ Quang Thắng, từ một chàng trai “chưa yêu, chưa thương, chưa nhớ” nên “chưa biết tình ca”.

“Tổ quốc nhìn từ biển” một lần nữa chứng minh sự tự tin và đa dạng của Arista, một ban nhạc đi lên từ phong trào nhưng có độ vững vàng đáng nể trong một môi trường chuyên nghiệp. Có lẽ, chính vì lí do là những kẻ ngoại đạo, mà mức độ học hỏi của 3 chàng trai trong nhóm khiến cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng cảm thấy “lo ngại”. Khả năng bè phối, phát triển ca khúc của Arista ngày càng chuyên nghiệp, nhất là trong một đề tài khó như ca khúc “Tổ quốc nhìn từ biển”.

Nằm trong dòng ca khúc về con người còn có “Hà Nội trà đá vỉa hè” của Đinh Mạnh Ninh và “Tôi đọc báo công cộng” của Thanh Tâm. Đây là 2 ca sĩ trẻ, có nhiều khám phá, và cùng bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn, cách nhau 2 năm.

Nếu như Đinh Mạnh Ninh đưa những khám phá đời thường vào trong những giai điệu R&B hoa mỹ của mình, thì Thanh Tâm lại biết vận dụng đầu óc “hình khối” của một kiến trúc sư, tạo cho ca khúc của mình những góc cạnh, cá tính, ấn tượng tới khán giả.

Đinh Mạnh Ninh (ảnh: Vietnamnet)

Một ca sĩ khác từng cạnh tranh  khá gay cấn với Thanh Tâm trong SMĐH vừa rồi là Lê Việt Anh cũng quay trở lại sân khấu với “Con đường em”. Từng được kỳ vọng là sẽ đạt cú đúp trong SMĐH, nhưng sau cùng, Việt Anh chỉ giành được giải khán giả bình chọn. Sự cá tính của Việt Anh có yếu tố tính toán, cẩn thận và luôn đặt cao sự an toàn. “Con đường em” là ca khúc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết riêng cho giọng hát ngày càng trưởng thành của chàng ca sĩ Hà Nội.

Pi Band là một ban nhạc, khá đặc biệt, chỉ có 2 thành viên, họ làm việc rất chăm chỉ, và chỉ hướng đến các ca khúc xã hội với nhiều đề tài tìm tòi. Ca khúc đầu tiên đưa Pi Band đến BHYT là “Chú lính nhựa” ở liveshow tháng 5.

Có thể nói, phần trình diễn live tự tin của 2 chàng trai lần đầu trên sân khấu lớn đã làm bất ngờ cả những khán giả đã từng nghe ca khúc của họ. Và lần này, họ sẽ trở lại với “Người ngoài hành tinh”.

Nằm trong nhóm các ca sĩ quen thuộc, có lượng khán giả đông đảo là Noo Phước Thịnh. Noo Phước Thịnh thậm chí còn nhận được lời khen của nhạc sĩ Phú Quang cho giọng hát và phong cách mà anh đang theo đuổi. “Xa em” mà single mới nhất của Noo Phước Thịnh trong album thứ 2.

Ca khúc được quay MV rất đẹp với sự góp mặt của những người bạn ca sĩ cũng là 2 cặp đôi Ngô Kiến Huy – Khổng Tú Quỳnh và Ông Cao Thắng – Đông Nhi. Noo Phước Thịnh là nam ca sĩ trẻ hát Pop Ballad và RnB được yêu thích nhất vào thời điểm hiện tại.

Noo Phước Thịnh (ảnh: sao)

Quốc Thiên là một trong số ít ca sĩ trẻ vẫn nhận được sự chăm sóc của nhạc sĩ Đức Trí. Thiên có lối hát bản năng, cảm nhạc tốt và đang dần biết thị trường cần gì ở anh. Sau Vietnam Idol, “Chia cách bình yên” là một trong những ca khúc hiện đang ăn khách nhất của anh và là bản hit được nhiều khán giả yêu mến.

JustaTee có sự kết hợp với ca sĩ trẻ Soobin trong ca khúc “Vụt tan” do 2 người sáng tác. Cơn sốt JustaTee với “Real love” song ca cùng Kim, là một trong những ca khúc nhận được nhiều bình chọn từ khán giả trẻ. Tuy vẫn là một nghệ sĩ Underground, nhưng JustaTee đang dần chuyển hướng để cố định hơn phong cách của mình.

Cuối cùng trong 12 ca khúc của liveshow 9 là “Tháng 6” của ban nhạc Rock Re-cycle. Ca khúc mang chất Rock Ballad là một thử nghiệm mới, xu hướng nhạc còn đang thiếu tại Việt Nam. Trong Re-cycle có sự xuất hiện của nhạc sĩ trẻ Trương Nam Phong, cũng là người đã từng sáng tác một vài ca khúc dành riêng cho ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Bài hát yêu thích tháng 9 sẽ được diễn ra lúc 21h ngày 2/9 tại Sân khấu Lan Anh, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3- Đài Truyền hình Việt Nam./.

1.      Mượn - Uyên Linh / Lưu Thiên Hương


2.      Tổ quốc nhìn từ biển – Aritsta / Quỳnh Hợp


3.      Viết tình ca - Tạ Quang Thắng / Tạ Quang Thắng


4.      Chuyện tình nhà thơ - Văn Mai Hương / Nguyễn Đức Cường


5.      Hà Nội trà đá vỉa hè - Đinh Mạnh Ninh & Mr A / ĐinhMạnh Ninh


6.      Con đường em - Lê Việt Anh / Lưu Thiên Hương


7.      Tôi đọc báo công cộng - Nguyễn Duy Hùng/ Nguyễn Đình Thanh Tâm


8.       Người ngoài hành tinh - Pi Band / Pi Band


9.      Chia cách bình yên - Quốc Thiên/ Tiên Cookies


10.    Vụt tan - Soobin & JustaTee / Justa Tee


11.    Xa em - Noo Phước Thịnh / Nguyễn Đức Tùng


12.    Tháng 6 - Ban nhạc Re-cycle / Ban nhạc Re-cycle

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên