Bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2015

VOV.VN -UBND thành phố Huế đã trao giấy chứng nhận cho 80 nghệ nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho các làng nghề trong nước và nước ngoài.

Sau 6 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, tối 2/5, Festival nghề truyền thống Huế đã khép lại bằng Lễ tế tổ bách nghề, lễ rước tôn vinh nghệ nhân làng nghề.

Lễ tế tổ bách nghệ tại festival nghề truyền thống 2015

Tại công viên Tứ tượng, không gian trưng bày làng nghề truyền thống, Ban tổ chức lập một hương án tiến hành lễ tế  bách nghệ với các  nghi lễ truyền thống. Kết thúc lễ tế, đoàn rước gồm  gần 300 nghệ nhân của các làng nghề, các nghệ sĩ, người mẫu cùng đội hình lọng, đèn, cờ xí đã diễu hành từ Công viên Tứ Tượng đến sân khấu bia Quốc học, nơi  diễn ra lễ bế mạc Festival nghề truyền thống 2015.

Festival nghề truyền thống Huế 2015 là nơi hội tụ của hơn 240 nghệ nhân đến từ hơn 40 cơ sở, làng nghề truyền thống tiêu biểu trong cả nước. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của các mặt hàng  sản phẩm mỹ nghệ của nhiều nước trên thế giới. Qua 6 ngày diễn ra Festival nghề truyền thống đã có hơn 10 vạn du khách trong và ngoài nước đến tham quan không gian làng nghề.  

Kiệu rước tổ Bách nghệ tại Festival nghề truyền thống Huế 2015

Tại lễ bế mạc, UBND thành phố Huế đã trao giấy chứng nhận cho 80 nghệ nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho các làng nghề trong nước và nước ngoài  tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2015.

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: Festival nghề truyền thống nhằm để quảng bá và giới thiệu những nét văn hóa của các nghề và làng nghề. Đặc biệt là những sản phẩm thủ công tiêu biểu.

Lễ rước nghề tại Festival nghề truyền thống Huế 2015

Thành phố cũng hướng đến làm sao qua Festival làng nghề cũng tạo được môi trường thương mại giữa các làng nghề, tìm kiểm đầu ra để tiêu thụ sản phẩm.

 Những nghệ nhân bàn tay vàng của các làng nghề cả nước tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2015

Gần như các làng nghề trong tỉnh và ngoại tỉnh đến với Festival nghề  lần này hầu như hàng hóa đều được tiêu thụ. Bên cạnh đó, nhiều làng nghề cũng nhận được đơn đặt hàng của các đối tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót
Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót

VOV.VN - Festival Huế lần thứ 8 - 2014 đã kết thúc với nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng cùng với đó vẫn tồn tại những thiếu sót về mặt tổ chức.

Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót

Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót

VOV.VN - Festival Huế lần thứ 8 - 2014 đã kết thúc với nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng cùng với đó vẫn tồn tại những thiếu sót về mặt tổ chức.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế
Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

Những điệu múa Campuchia độc đáo ở Festival Huế

VOV.VN - Ở Festival Huế 2014, đoàn nghệ thuật Khmer Vương quốc Campuchia đã trình diễn cho khán giả những màn mùa dân tộc độc đáo và thú vị.

Festival xiếc Liên Bang Nga - Việt Nam
Festival xiếc Liên Bang Nga - Việt Nam

VOV.VN -Lần đầu tiên những tiết mục xiếc xuất sắc đã đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan xiếc Quốc tế sẽ được trình diễn phục vụ khán giả Thủ đô.

Festival xiếc Liên Bang Nga - Việt Nam

Festival xiếc Liên Bang Nga - Việt Nam

VOV.VN -Lần đầu tiên những tiết mục xiếc xuất sắc đã đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan xiếc Quốc tế sẽ được trình diễn phục vụ khán giả Thủ đô.

Lần đầu tiên tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ
Lần đầu tiên tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ

VOV.VN - Festival Nhiếp ảnh trẻ lần đầu tiên được tổ chức nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo

Lần đầu tiên tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ

Lần đầu tiên tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ

VOV.VN - Festival Nhiếp ảnh trẻ lần đầu tiên được tổ chức nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo

Hàn Quốc, Nhật Bản góp sắc màu ấn tượng tại Festival Nghề
Hàn Quốc, Nhật Bản góp sắc màu ấn tượng tại Festival Nghề

Đến với Festival Nghề truyền thống Huế 2015, Hàn Quốc, Nhật Bản góp thêm sắc màu hết sức ấn tượng cho lễ hội bằng các nghề thủ công truyền thống lâu đời.

Hàn Quốc, Nhật Bản góp sắc màu ấn tượng tại Festival Nghề

Hàn Quốc, Nhật Bản góp sắc màu ấn tượng tại Festival Nghề

Đến với Festival Nghề truyền thống Huế 2015, Hàn Quốc, Nhật Bản góp thêm sắc màu hết sức ấn tượng cho lễ hội bằng các nghề thủ công truyền thống lâu đời.

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế
Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

VOV.VN - Ông Ngô Hòa, Trưởng BTC Festival Huế 2014 khẳng định: Việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển đời sống dân sinh.

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

Đưa di sản vào cuộc sống người dân thông qua Festival Huế

VOV.VN - Ông Ngô Hòa, Trưởng BTC Festival Huế 2014 khẳng định: Việc bảo tồn di sản phải gắn liền với phát triển đời sống dân sinh.

Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế
Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng nên giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế, từ 2 năm một lần lên 3 đến 4 năm một lần, để có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế

Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng nên giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế, từ 2 năm một lần lên 3 đến 4 năm một lần, để có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Nghệ sĩ trẻ và dấu ấn nghệ thuật đương đại
Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Nghệ sĩ trẻ và dấu ấn nghệ thuật đương đại

VOV.VN -Festival Mỹ thuật trẻ 2014 quy tụ các nghệ sĩ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, dấn thân thể nghiệm mình trong các loại hình nghệ thuật đương đại.

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Nghệ sĩ trẻ và dấu ấn nghệ thuật đương đại

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Nghệ sĩ trẻ và dấu ấn nghệ thuật đương đại

VOV.VN -Festival Mỹ thuật trẻ 2014 quy tụ các nghệ sĩ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, dấn thân thể nghiệm mình trong các loại hình nghệ thuật đương đại.

Festival Văn hóa-Ẩm thực châu Á tại Ukraine
Festival Văn hóa-Ẩm thực châu Á tại Ukraine

VOV.VN -Festival được tổ chức ngay tại Trung tâm triển lãm, văn hóa mang tên “Nhà Ukraine”  gần bên Quảng trường Độc lập

Festival Văn hóa-Ẩm thực châu Á tại Ukraine

Festival Văn hóa-Ẩm thực châu Á tại Ukraine

VOV.VN -Festival được tổ chức ngay tại Trung tâm triển lãm, văn hóa mang tên “Nhà Ukraine”  gần bên Quảng trường Độc lập

Hội tụ bản sắc châu Á- Đêm thời trang Festival nghề truyền thống Huế
Hội tụ bản sắc châu Á- Đêm thời trang Festival nghề truyền thống Huế

Huế được nhìn nhận là thành phố Festival văn hóa của Việt Nam. 

Hội tụ bản sắc châu Á- Đêm thời trang Festival nghề truyền thống Huế

Hội tụ bản sắc châu Á- Đêm thời trang Festival nghề truyền thống Huế

Huế được nhìn nhận là thành phố Festival văn hóa của Việt Nam. 

Hoành tráng lễ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế
Hoành tráng lễ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế

VOV.VN - Tối qua (28/4), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015.

Hoành tráng lễ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế

Hoành tráng lễ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế

VOV.VN - Tối qua (28/4), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015.

Festival nghề truyền thống Huế: Ngày hội của các làng nghề nổi tiếng
Festival nghề truyền thống Huế: Ngày hội của các làng nghề nổi tiếng

VOV.VN - Bên dòng sông Hương thơ mộng, “Không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề” hội tụ  40 cơ sở, làng nghề truyền thống nổi tiếng ở 3 miền.

Festival nghề truyền thống Huế: Ngày hội của các làng nghề nổi tiếng

Festival nghề truyền thống Huế: Ngày hội của các làng nghề nổi tiếng

VOV.VN - Bên dòng sông Hương thơ mộng, “Không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề” hội tụ  40 cơ sở, làng nghề truyền thống nổi tiếng ở 3 miền.