Bức thư pháp dài 100m trên phố ông đồ

Trong nắng ấm, 7 ông đồ trẻ đã thể hiện khả năng thư pháp của mình trên cuộn giấy xuyển chỉ dài 100m trải dài phố Văn Miếu (Hà Nội).

Theo anh Phạm Xuân Phương, các ông đồ có thể viết gì tùy thích, chủ yếu là chia sẻ tâm tư, tình cảm và những nỗi niềm về cuộc sống, về cái Tết vừa qua hay những lời chúc tốt đẹp.
Bức thư pháp được viết bằng cả chữ Hán lẫn chữ quốc ngữ với đủ bốn thể chữ trong thư pháp là thảo, khảm, khải, lệnh.
Chiều rộng của bức thư pháp là 80cm.
Thư pháp gia Hồng Phúc còn ấn cả dấu tay "bản quyền" lên bức viết.
Do viết trên giấy khổ to nên phải dùng tới 3 chiếc bút lông.
Nhiều người vây quanh chăm chú theo dõi các ông Đồ viết thư pháp.
Lượng mực dùng để viết ước tính tới 5 lít.
Bức thư pháp được viết vào buổi chiều cuối cùng xuân Nhâm Thìn của phố ông đồ.
Theo những người thực hiện, bức thư pháp này sẽ được cuộn lại để treo vào dịp Xuân sang năm.
Ai bước chân qua phố Văn Miếu chiều 6/2 đều phải nán lại xem bức thư pháp này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên