Ca sỹ Hoàng Hải tái hiện “Hồ Gươm sáng sớm”

Ý tưởng của một album single về Hà Nội bằng cả âm nhạc và hình ảnh đã xuất hiện trong suy nghĩ của Hoàng Hải từ lâu và đây là thời điểm anh hiện thực hoá ý tưởng đó của mình.

Đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ca sỹ Hoàng Hải ra mắt album single “Hồ Gươm sáng sớm” với mong muốn quảng bá những hình ảnh đẹp nhất của Hồ Gươm và cuộc sống tươi đẹp của người Hà Nội hôm nay.

Ca khúc “Hồ Gươm sáng sớm” do nhạc sỹ trẻ Lưu Thiên Hương sáng tác, nhạc sỹ Võ Thiện Thanh phối khí với phong cách trẻ trung, sôi động, còn video clip do đạo diễn trẻ Triệu Quang Huy thực hiện.

Trong video clip này, những hình ảnh và con người bình thường, thân thuộc của Hà Nội được tái hiện như: phố cổ, nhà thờ lớn, vườn hoa và tượng đài vua Lý Thái Tổ, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, tháp Hoà Phong, quán cà phê, quán kem, hiệu sách, cụ già hóng mát bên hồ, người bán hàng rong, công nhân môi trường, cảnh sát giao thông, học sinh…


“Đây là một sản phẩm âm nhạc hướng tới cộng đồng với mục đích miêu tả cuộc sống năng động, nhộp nhịp của Hà Nội hôm nay dưới góc nhìn của thế hệ trẻ thủ đô mà Hoàng Hải được coi như một nhân vật đại diện cho giới trẻ Hà Nội, quảng bá hình ảnh của Thủ đô tới công chúng ở trong nước và nước ngoài…” – Hoàng Hải cho biết.

Để thực hiện dự án âm nhạc này, Hoàng Hải và ê-kíp Film Ninja Production đã chi 13.000 USD, huy động gần 100 diễn viên quần chúng tham gia. Căn phòng trong phần đầu video clip được dàn dựng toàn bộ bằng đồ cổ trị giá 2 tỷ đồng...

Ngoài ca khúc chính “Hồ Gươm sáng sớm”, album còn có 2 ca khúc tặng kèm cũng viết về Hà Nội. Đó là “Nồng nàn Hà Nội” (sáng tác Nguyễn Đức Cường) với bản phối khí mới nhất và “Yêu Hà Nội” (sáng tác mới cũng của Nguyễn Đức Cường) với phong cách chủ đạo Rock Alternative./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên