Campuchia sẽ có Luật bảo vệ Hoàng tộc

VOV.VN - Campuchia đang chuẩn bị xây dựng luật để bảo vệ Hoàng tộc và Quốc vương.

Ông Khieu So Pak, người phát ngôn Bộ Tư Pháp Campuchia cho biết, nguyên nhân Campuchia có kế hoạch xây dựng luật để bảo vệ Hoàng tộc là vì thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội thường xuyên xảy ra tình trạng lăng mạ và xúc phạm nặng nề đến danh dự Quốc vương và Hoàng tộc.

Cung điện Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Wikipedia.

Hiến pháp Campuchia hiện hành chỉ có duy nhất một điều khoản quy định về Hoàng tộc nhưng chưa đủ điều kiện để kết tội những người xúc phạm đến Hoàng tộc. Do vậy cần phải có luật để điều chỉnh. Khi Luật này ra đời sẽ kết tội rất nặng những người xúc phạm đến Hoàng cung.

Ông Khieu So Pak cho biết thêm: "Các nước khác  như Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản đều có luật để bảo vệ Hoàng tộc và Quốc vương, riêng Campuchia thì chưa luật này. Đây là một thiếu sót của Campuchia.

Do đó mới đây, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Campuchia đã có cuộc họp  chung bàn kế hoạch soạn thảo luật này trong thời gian tới đây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NÓNG: Hoàng thân Philip sẽ từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia Anh
NÓNG: Hoàng thân Philip sẽ từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia Anh

VOV.VN - Công tước xứ Edinburgh (Philip) sẽ chính thức rút lui khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia vĩnh viễn kể từ tháng 8 năm nay.

NÓNG: Hoàng thân Philip sẽ từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia Anh

NÓNG: Hoàng thân Philip sẽ từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia Anh

VOV.VN - Công tước xứ Edinburgh (Philip) sẽ chính thức rút lui khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia vĩnh viễn kể từ tháng 8 năm nay.

Những hình ảnh đáng yêu về tiểu công chúa Charlotte của Hoàng gia Anh
Những hình ảnh đáng yêu về tiểu công chúa Charlotte của Hoàng gia Anh

VOV.VN - Nhân dịp tiểu công chúa Charlotte tròn 1 tuổi (ngày 2/5), công nương Kate Middleton đã đăng một vài bức ảnh đáng yêu của Charlott.

Những hình ảnh đáng yêu về tiểu công chúa Charlotte của Hoàng gia Anh

Những hình ảnh đáng yêu về tiểu công chúa Charlotte của Hoàng gia Anh

VOV.VN - Nhân dịp tiểu công chúa Charlotte tròn 1 tuổi (ngày 2/5), công nương Kate Middleton đã đăng một vài bức ảnh đáng yêu của Charlott.

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân
Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân

VOV.VN - AP ngày 16/5 đưa tin, Công chúa Mako, cháu gái của Nhật Hoàng sẽ đính hôn với người từng là bạn học cùng trường đại học với cô.

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân

Công chúa Nhật chấp nhận bỏ tước hiệu Hoàng gia để lấy thường dân

VOV.VN - AP ngày 16/5 đưa tin, Công chúa Mako, cháu gái của Nhật Hoàng sẽ đính hôn với người từng là bạn học cùng trường đại học với cô.

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia
Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

VOV.VN -Hoàng gia được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ ai xúc phạm đến Hoàng gia đều bị xử rất nặng.

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

VOV.VN -Hoàng gia được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ ai xúc phạm đến Hoàng gia đều bị xử rất nặng.

Ngắm “mỹ nhân xinh đẹp nhất” Hoàng gia Anh Amelia Windsor
Ngắm “mỹ nhân xinh đẹp nhất” Hoàng gia Anh Amelia Windsor

VOV.VN - Với hàng chục nghìn người theo dõi trên instagram, Amelia Windsor là gương mặt Hoàng gia Anh được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.

Ngắm “mỹ nhân xinh đẹp nhất” Hoàng gia Anh Amelia Windsor

Ngắm “mỹ nhân xinh đẹp nhất” Hoàng gia Anh Amelia Windsor

VOV.VN - Với hàng chục nghìn người theo dõi trên instagram, Amelia Windsor là gương mặt Hoàng gia Anh được giới truyền thông đặc biệt quan tâm.