Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

VOV.VN - Sau vụ sập nhà hàng nổi ở vịnh Vĩnh Hy, kể từ hôm nay (24/7), UBND tỉnh Ninh Thuận cho tạm ngưng mọi hoạt động du lịch trên vịnh này.
 

Sau vụ sập nhà hàng nổi ở vịnh Vĩnh Hy, kể từ hôm nay (24/7), UBND tỉnh Ninh Thuận cho tạm ngưng mọi hoạt động đưa đón, phục vụ du khách trên vịnh này. Các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận điều tra, xử lý trách nhiệm vụ việc.

Các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy đều hoạt động tự phát, không đảm bảo quy định

Trong sáng hôm nay vẫn có rất nhiều đoàn khách đến vịnh Vĩnh Hy tham quan. Nhưng tất cả đều phải quay về vì lệnh cấm. Chị Vũ Ngọc Bích đi cùng đoàn du khách đến từ Hà Nội nói: “Vịnh Vĩnh Hy rất đẹp, đẹp nhất Việt Nam. Chúng tôi vào đây tham quan, không được ra Vịnh, ai cũng nuối tiếc”.

Vĩnh Hy là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận. Tại đây có tất cả 6 nhà hàng bè hải sản và 15 tàu đáy kính chở khách ngắm san hô. Trước đây, các bè này chủ yếu nuôi cá, sau được chuyển qua làm nhà hàng nổi phục vụ ăn uống cho du khách thăm quan ngay trên vịnh. Dù không đảm bảo tiêu chuẩn quy định về nhà hàng nổi, nhưng các cơ sở này vẫn hoạt động trước sự buông lỏng quản lý của địa phương.

Du khách quay trở về vì không được phép ra nhà bè và đi tàu 

Ông Lê Tuấn Kiệt, quê ở An Giang, một trong số gần 300 du khách may mắt thoát nạn trong vụ sập nhà hàng Vĩnh Tiến hôm 23/7 vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Kiệt cho rằng loại hình nhà hàng nổi này thực sự không an toàn. Với diện tích nhỏ hẹp, nhưng lại đón hơn 300 khách cùng một lúc. Các thiết bị cứu nạn cứu hộ cũng không được trang bị đầy đủ. Ông Kiệt nói: “Như hôm qua chẳng có cái phao nào hết. Người nào cũng tự sức ra bơi, còn những người không biết bơi thì chìm và phải nhờ những người biết bơi cứu lên”.

Có sự buông lỏng quản lý về hoạt động của các nhà hàng nổi trên vịnh Vĩnh Hy

Ông Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho hay: “sau sự cố sập nhà hàng ở Vĩnh Hy, ngành du lịch địa phương đã nhận thấy rõ bất cập trong hoạt động du lịch ở thắng cảnh nổi tiếng này. Vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách phải được tính toán lâu dài”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, từ đó có hướng xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Thuận: Ngưng hoạt động du lịch, nhà nổi trên vịnh Vĩnh Hy
Ninh Thuận: Ngưng hoạt động du lịch, nhà nổi trên vịnh Vĩnh Hy

VOV.VN -Tỉnh Ninh Thuận sẽ cho ngừng mọi hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng bè nổi, phương tiện đường thủy nội địa... trên vịnh Vĩnh Hy.

Ninh Thuận: Ngưng hoạt động du lịch, nhà nổi trên vịnh Vĩnh Hy

Ninh Thuận: Ngưng hoạt động du lịch, nhà nổi trên vịnh Vĩnh Hy

VOV.VN -Tỉnh Ninh Thuận sẽ cho ngừng mọi hoạt động dịch vụ du lịch, nhà hàng bè nổi, phương tiện đường thủy nội địa... trên vịnh Vĩnh Hy.

Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy
Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy

VOV.VN - Hôm nay (24/7) tất cả các nhà hàng nổi và dịch vụ tàu đáy kính chở du khách tham quan ở vịnh Vĩnh Hy phải tạm ngưng hoạt động.

Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy

Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy

VOV.VN - Hôm nay (24/7) tất cả các nhà hàng nổi và dịch vụ tàu đáy kính chở du khách tham quan ở vịnh Vĩnh Hy phải tạm ngưng hoạt động.

Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“
Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“

VOV.VN - Cung đường từ Phan Rang đi Cam Ranh qua vịnh Vịnh Hy, NinhThuận dài 60 km, men theo bờ biển, nơi nước xanh ngắt và cát trắng tinh.

Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“

Vịnh Vĩnh Hy và cung đường tuyệt đẹp cho các “phượt thủ“

VOV.VN - Cung đường từ Phan Rang đi Cam Ranh qua vịnh Vịnh Hy, NinhThuận dài 60 km, men theo bờ biển, nơi nước xanh ngắt và cát trắng tinh.