Cao Thái Sơn không có mặt theo yêu cầu của cơ quan quản lý

Sở VHTTDL TP.HCM sẽ họp bàn và đưa ra mức phạt hợp lý  nhất cho nam ca sỹ “Con đường mưa” này vào ngày 5/7 tới đây.

Sáng 4/7, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM cho biết khi được Thanh tra Sở triệu tập vào chiều ngày 3/7, chỉ có đại diện của Công ty Nhạc Xanh đến làm việc, còn ca sĩ Cao Thái Sơn lại không xuất hiện.

Tuy nhiên, ông Nam cho rằng có thể do thông báo triệu tập quá gấp, đưa ra vào sáng 3/7 nên Cao Thái Sơn không kịp sắp xếp. Ông cho biết Thanh tra Sở sẽ sắp xếp lịch hẹn khác. “Nếu lần thứ ba, Cao Thái Sơn không đến làm việc, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm”, ông Nam nói.

Cao Thái Sơn và “sự cố” hát nhép trong chương trình “Qùa tặng tình yêu” tháng 6

Trước đó, tại buổi làm việc chiều 3/7, ông Võ Trọng Nam- Phó giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch TP.HCM cho biết thanh tra Sở đã triệu tập Cao Thái Sơn và đại diện của công ty Nhạc Xanh để làm rõ vụ việc trên. Tuy nhiên, tại buổi họp này, Sở chỉ yêu cầu Cao Thái Sơn và công ty Nhạc Xanh giải trình về sự việc này và lập biên bản hành chính.

Ông Phan Đình Tân- Phó chánh văn phòng- người phát ngôn của Bộ VHTTDL đã cho rằng Bộ sẽ xử lý nghiêm minh trường hợp của Cao Thái Sơn để làm gương cho các ca sỹ khác.

Sau ngày lập biên bản 3/7, Sở VHTTDL TP.HCM sẽ họp bàn và đưa ra mức phạt hợp lý  nhất cho nam ca sỹ “Con đường mưa” này vào ngày 5/7 tới đây.

Chương trình “Quà tặng tình yêu” tháng 6 được tường thuật trực tiếp trên VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong chương trình này, BTC đã yêu cầu tất cả các ca sĩ tham gia phải hát thật. Tuy nhiên, ca sĩ Cao Thái Sơn lại là người duy nhất bị phát hiện hát nhép. Giám đốc của Công ty Nhạc Xanh, đơn vị tổ chức sự kiện nói trên, cũng đã thừa nhận việc này ngay sau khi chương trình kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên