3 mẹ con chết thảm ở Long An: Người vợ viết thư xin lỗi bố mẹ và chồng

VOV.VN - Lá thư tuyệt mệnh được cho là của chị Nguyên để lại đã được cơ quan công an gửi trưng cầu giám định chữ viết tại Bộ Công an.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để mở rộng điều tra liên quan đến cái chết của 3 mẹ con chị Đỗ Thị Kim Nguyên (31 tuổi).

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được cho là của chị Nguyên để lại đã được cơ quan công an gửi trưng cầu giám định chữ viết tại Bộ Công an. Ngoài ra, nội dung tin nhắn cũng được cơ quan chức năng phân tích.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường 

Nội dung thư tuyệt mệnh được Cơ quan điều tra tìm thấy trong quá trình khám nghiệm hiện trường dài nửa trang giấy, với nội dung: "Gửi cha mẹ hai bên nội ngoại, chồng..! Con là đứa con không ngoan... nên con xin lỗi ba mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng. Con xin phép được chết và mang theo 2 con của con đi chung với con".

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng của chị Nguyên), bà này cho hay trước đây con dâu từng kể mình bị bệnh nặng nên rất buồn chán. Tuy nhiên, bà Phướng nghe vậy nhưng không biết con dâu có bị bệnh nặng thật hay không.

Đại diện VKS tỉnh Long An cho biết, qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy người mẹ đã giết hai con rồi tự sát. Bộ Công an đã xác định nguyên nhân là do chuyện gia đình. Trước đó, nạn nhân có xích mích với chồng về chuyện anh này hay đi làm ăn xa bỏ vợ con. Rất có thể đây là nguyên nhân này dẫn đến vụ án.

Vụ án mạng được phát hiện vào sáng ngày 19/11, tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc, Long An). Ba nạn nhân tử vong gồm Đỗ Thị Kim Nguyên cùng hai con là Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi, học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi, học lớp 5) nằm chết tại nhà riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án 3 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở Long An
Nghi án 3 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở Long An

VOV.VN-Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện cả 3 nạn nhân đều có dấu hiệu bị cắt cổ.

Nghi án 3 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở Long An

Nghi án 3 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở Long An

VOV.VN-Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện cả 3 nạn nhân đều có dấu hiệu bị cắt cổ.

Thông tin mới nhất vụ thảm án 3 mẹ con ở Long An
Thông tin mới nhất vụ thảm án 3 mẹ con ở Long An

VOV.VN- Đầu giờ chiều 19/11, Bộ Công an đã cử một tổ công tác tăng cường tới hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra vụ trọng án.

Thông tin mới nhất vụ thảm án 3 mẹ con ở Long An

Thông tin mới nhất vụ thảm án 3 mẹ con ở Long An

VOV.VN- Đầu giờ chiều 19/11, Bộ Công an đã cử một tổ công tác tăng cường tới hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra vụ trọng án.

3 mẹ con bị giết ở Long An: Mẹ sát hại 2 con rồi cắt cổ tay tự vẫn?
3 mẹ con bị giết ở Long An: Mẹ sát hại 2 con rồi cắt cổ tay tự vẫn?

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người mẹ đã ra tay sát hai con rồi tự vẫn. Trước khi chết, người mẹ có nhiều tin nhắn chán đời kèm thư tuyệt mệnh.

3 mẹ con bị giết ở Long An: Mẹ sát hại 2 con rồi cắt cổ tay tự vẫn?

3 mẹ con bị giết ở Long An: Mẹ sát hại 2 con rồi cắt cổ tay tự vẫn?

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người mẹ đã ra tay sát hai con rồi tự vẫn. Trước khi chết, người mẹ có nhiều tin nhắn chán đời kèm thư tuyệt mệnh.