Chương trình Hoà nhạc Hennessy lần thứ 13

Tối 6/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khán giả Việt Nam đã được thưởng thức những âm thanh kỳ diệu từ cây đàn cello 300 năm tuổi do nghệ sỹ Cello Julian Lloyd Webber trình diễn

Đây là “Chương trình Hoà nhạc Hennessy lần thứ 13” do Trung tâm tổ chức biễu diễn nghệ thuật (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Moet Hennessy Asia Pacific tổ chức.

Bữa tiệc âm nhạc của nghệ sỹ Cello nổi tiếng thế giới bao gồm những hương vị gần gũi, sang trọng, thú vị và gây ngạc nhiên; lúc trầm lắng, lúc sôi nổi, Julian Lloyd Webber đã chơi một số tác phẩm quen thuộc với người yêu nhạc cổ điển như tác phẩm của Bach với bản Adagio trích từ bản Cantana BWV 156; trích đoạn Scherzo-Pizzicato của bản Santa do nhạc sỹ Benjamin Britten viết. Julian Lloyd Webber còn mang đến những âm thanh đầy ma lực trong tác phẩm "Vũ điệu nghi thức Lửa" trích từ "El amor brujo" của tác giả Manuel de Falla; những giai điệu tình cảm, nhẹ nhàng trong "Bài ca dành cho Baba" do chính tác giả viết cho con trai...

Làm quen cây đàn Cello từ năm 4 tuổi, Julian Lloyd Webber yêu thích nó bởi những đường cong. Từ niềm yêu thích này, ông đã gắn bó với cây cello và trở thành nghệ sỹ cello nổi tiếng thế giới.

Julian Lloyd Webber đã có nhiều đĩa thu âm nổi tiếng, trong đó có bản "Concerto" của Elgar, được đoạt giải thưởng âm nhạc BRIT Anh Quốc (tương tự như giải thưởng âm nhạc Grammy của Mỹ) và được Tạp chí âm nhạc BBC bình chọn là phiên bản thu âm tinh tế nhất mọi thời đại. Julian là người đã khai diễn khoảng 50 tác phẩm mới được viết riêng cho cello và truyền cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sỹ. Ông đã được trao tặng Giải thưởng Pha Lê tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 1998 và Giải thưởng Đỏ năm 2005 của Đài phát thanh quốc gia Classic FM vì những đóng góp lớn lao của ông cho âm nhạc. Năm 1994, ông trở thành Viện sỹ tại Đại học Âm nhạc Hoàng Gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên