Chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” được tổ chức tại Nga

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tối 24/12, tại hội trường trường Đại học Giao thông đường bộ Moscow, đã diễn ra  chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc hành”, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

Chương trình do Phòng Tùy viên quân sự phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức, với sự đồng ý của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành”
Tham dự chương trình nghệ thuật có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, Tùy viên Quốc Phòng Trần Minh Sơn, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Lê Công Niệm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, đông đảo bà con cộng đồng và các bạn sinh viên Việt Nam đang học tại một số trường Đại học ở Moscow.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Minh Sơn - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân việt Nam kể từ ngày thành lập.

Tùy viên Quốc phòng Trần Minh Sơn phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật "Hát mãi khúc quân hành"
Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, chăm lo của chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, mang lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong những năm qua, sức mạnh của Quân đội không ngừng được nâng lên, nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự được trang bị cho các lực lượng không quân, hải quân, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật...

"Trong những ngày này, chúng ta không quên sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay đối với sự trưởng thành của Quân đội ta. Nhiều thế hệ quân nhân đã, đang và sẽ được gửi sang đào tạo tại các cơ sở đào tạo ở Liên bang Nga. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chiến thắng của Quân đội ta trước mọi kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", ông Sơn nhấn mạnh.

 Tiết mục trong chương trình
Trong chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành”, nhiều bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, ca ngợi hình tượng người lính và quê hương đất nước đã được các bạn lưu học sinh, sinh viên Việt Nam thể hiện sôi nổi, hấp dẫn.

Chương trình đã nhắc nhớ và khơi dậy lòng tự hào trong mỗi người dân đất Việt đang sinh sống, học tập, công tác tại Nga về những ngày tháng hào hùng của Quân đội, về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trung dũng, kiên cường mà giản dị, gần gũi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng
Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nhan đề: "Quân đội Nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nhan đề: "Quân đội Nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ 3 đồn Biên phòng.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ 3 đồn Biên phòng.