“Chuyện tình Khâu Vai” lần đầu tiên đến với khán giả miền Nam

VOV.VN - Vở diễn này được coi là bước đầu để Nhà hát Cải lương Việt Nam thử nghiệm công cuộc xã hội hóa trong lĩnh vực sân khấu ở nước ta. 

Trong tháng 7 này, Nhà hát Cải lương Việt Nam sẽ đưa vở diễn "Chuyện tình Khâu Vai" vào biểu diễn tại một số tỉnh, thành phía Nam. Nhân dịp này, phóng viên VOV đã có buổi phỏng vấn NSƯT Triệu Trung Kiên, Phó Trưởng đoàn biểu diễn 1 của Nhà hát Cải lương Việt Nam, đồng thời là đạo diễn của tác phẩm.

 

NSƯT Triệu Trung Kiên, đạo diễn vở "Chuyện tình Khâu Vai"

PV: Thưa NSƯT Triệu Trung Kiên, được biết đây là lần đầu tiên Nhà hát Cải lương Việt Nam có kế hoạch đưa vở diễn "Chuyện tình Khâu Vai" phục vụ công chúng các tỉnh phía Nam?

NSƯT Triệu Trung Kiên: Kể khi tôi vào nghề, xét về công tác biểu diễn trong miền Nam, Nhà hát mới chỉ tham gia chào mừng Liên hoan sân khấu mùa thu năm 1998 tại TP.HCM, với 2 vở diễn là vở “Cây đàn huyền thoại” và “Tình sử Lộ Đà Giang” của đạo diễn - NSND Dương Ngọc Đức và NSƯT Lê Chức. Sau đó, Nhà hát cũng tham gia tiếp một số đợt hội diễn vào năm 2005, 2009, nhưng đa số là chỉ có một vài chương trình nhỏ. Còn để đưa một vở diễn qui mô, với hơn 70 diễn viên vào biểu diễn tại TP.HCM thì đây là lần đầu tiên.

Trong hai đêm 18-19/7, chúng tôi sẽ biểu diễn ở nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Sau đó, chúng tôi sẽ diễn vở ở Đồng Tháp, Cần Thơ và Sóc Trăng, mỗi nơi 1 buổi diễn.

PV: Việc đưa một vở cải lương của miền Bắc vào biểu diễn ở miền Nam, nơi được coi là cái nôi của cải lương, Nhà hát có nghiên cứu gì về thị hiếu của công chúng phía Nam không? Bởi đây cũng có thể coi là thách thức của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

NSƯT Triệu Trung Kiên: Trước khi đi, tất nhiên chúng tôi có cân nhắc, suy xét. Các đồng nghiệp ở phía Nam - những người đã từng xem đánh giá vở diễn của chúng tôi là tốt. Chúng tôi cũng tham khảo cả bạn bè ở phía Nam khi xem vở diễn, họ tin rằng nếu "Chuyện tình Khâu Vai" được đưa diễn, khán giả miền Nam chắc chắn sẽ đón nhận nồng nhiệt.

Câu chuyện bi kịch tình yêu đầy tính nhân văn của vở diễn lần đầu đến với khán giả miền Nam

Hơn nữa, Nhà hát Cải lương Việt Nam nhiều năm nay đã tạo được thiện cảm với khán giả phía Nam thông qua các đợt hội diễn, qua các chương trình truyền hình trực tiếp.

PV: Đời sống sân khấu phía Bắc thường không được sôi động như sân khấu phía Nam. Vậy việc đưa vở “Chuyện tình Khâu Vai” vào diễn ở miền Nam lần này có thể coi là bước tiến mạnh mẽ của nhà hát?

NSƯT Triệu Trung Kiên: Sân khấu TP.HCM rõ ràng là địa bàn hoạt động nghệ thuật rất sôi động. Đó là địa bàn có tính xã hội hóa cao, là mảnh đất màu mỡ cho các loại hình nghệ thuật nở rộ. Trong khi đó, đời sống sân khấu phía Bắc có phần kém sôi động hơn. Thực tế, chúng tôi chưa có tham vọng chiếm thị phần, mà chỉ mong muốn bằng nỗ lực của mình, sẽ ngày càng mở rộng, tổ chức được nhiều đợt biểu diễn ở phía Nam hơn.

Thông qua đó, chúng tôi muốn chiếm được cảm tình của khán giả miền Nam, đồng thời manh nha khẳng định chính mình, để khán giả có một dấu ấn về thương hiệu của Nhà hát. Chúng tôi mong muốn trong tương lai không xa, có thể tổ chức thường xuyên các đợt biểu diễn vào các tỉnh phía Nam, đưa được những vở diễn có tính nghệ thuật và chất lượng đến với những khán giả khó tính trên cả nước.

 

Việc đưa vở "Chuyện tình Khâu Vai" vào miền Nam là một thách thức không nhỏ với Nhà hát Cải lương Việt Nam, trước bối cảnh sân khấu sôi động của miền Nam

PV: Thông qua việc việc mở rộng vở diễn tới khán giả, anh có thể cho biết quan điểm trong vấn đề xã hội hóa sân khấu hiện nay ở nước ta?

NSƯT Triệu Trung Kiên: Tôi luôn ủng hộ việc xã hội hóa sân khấu, mặc dù biết đây là vấn đề rất khó khăn, là thách thức lớn. Nhưng nó cũng tiềm ẩn cơ hội để tạo đà phát triển trong lĩnh vực sân khấu. Hiện nay, các sân khấu trên thế giới đều đang hoạt động trong bối cảnh xã hội hóa và gặt hái được nhiều thành công lớn. Vì thế, xu hướng xã hội hóa ở sân khấu Việt Nam là tất yếu.         

“Chuyện tình Khâu Vai” là vở diễn phù hợp cho công tác xã hội hóa, vì có tích chuyện hay, dễ đi vào lòng người. Đó là bước đầu để chúng tôi thử nghiệm, tìm tòi.

PV: Xin cảm ơn NSƯT Triệu Trung Kiên./.

Vở diễn "Chuyện tình Khâu Vai" do tác giả Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản, NSƯT Triệu Trung Kiên làm đạo diễn. Tác phẩm được nhạc sỹ Trọng Đài chuyển thể cải lương, âm nhạc và do Đỗ Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật. Nội dung vở diễn là bài ca về tình yêu, một bi kịch ngọt ngào và đầy chất nhân văn.  
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“GS Cù Trọng Xoay” viết hài kịch về nước mắt đàn ông
“GS Cù Trọng Xoay” viết hài kịch về nước mắt đàn ông

VOV.VN -Vở hài kịch “Nước mắt đàn ông” do GS Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng viết kịch bản sẽ ra mắt khán giả ngày 3/3.

“GS Cù Trọng Xoay” viết hài kịch về nước mắt đàn ông

“GS Cù Trọng Xoay” viết hài kịch về nước mắt đàn ông

VOV.VN -Vở hài kịch “Nước mắt đàn ông” do GS Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng viết kịch bản sẽ ra mắt khán giả ngày 3/3.

Thuý Nga mang hài kịch từ Mỹ về Việt Nam
Thuý Nga mang hài kịch từ Mỹ về Việt Nam

VOV.VN -Sau nhiều năm xa sân khấu Việt, ngày 29/3 tới, Thúy Nga sẽ trở lại với live show “Xin lỗi em chỉ là…”.

Thuý Nga mang hài kịch từ Mỹ về Việt Nam

Thuý Nga mang hài kịch từ Mỹ về Việt Nam

VOV.VN -Sau nhiều năm xa sân khấu Việt, ngày 29/3 tới, Thúy Nga sẽ trở lại với live show “Xin lỗi em chỉ là…”.

Dựng lại thành công vở kịch "Bệnh sĩ" của Lưu Quang Vũ
Dựng lại thành công vở kịch "Bệnh sĩ" của Lưu Quang Vũ

VOV.VN -Vở kịch "Bệnh sĩ" mang tính xã hội sâu sắc, phê phán tính “sĩ hão” của một số người trong xã hội thời bao cấp...

Dựng lại thành công vở kịch "Bệnh sĩ" của Lưu Quang Vũ

Dựng lại thành công vở kịch "Bệnh sĩ" của Lưu Quang Vũ

VOV.VN -Vở kịch "Bệnh sĩ" mang tính xã hội sâu sắc, phê phán tính “sĩ hão” của một số người trong xã hội thời bao cấp...

49 diễn viên trẻ thử sức ở cuộc thi Cải lương và Dân ca kịch
49 diễn viên trẻ thử sức ở cuộc thi Cải lương và Dân ca kịch

VOV.VN - Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc sẽ diễn ra tại Nhà hát Tây Đô (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

49 diễn viên trẻ thử sức ở cuộc thi Cải lương và Dân ca kịch

49 diễn viên trẻ thử sức ở cuộc thi Cải lương và Dân ca kịch

VOV.VN - Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc sẽ diễn ra tại Nhà hát Tây Đô (quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Xuân Bắc - Tự Long dựng kịch dành cho thiếu nhi dịp 1/6
Xuân Bắc - Tự Long dựng kịch dành cho thiếu nhi dịp 1/6

VOV.VN -Nhân dịp 1/6, Xuân Bắc - Tự Long sẽ tái xuất trong vở kịch “Bí mật chuyện kể phần 2 - Âm mưu của Đại Ma Vương”.

Xuân Bắc - Tự Long dựng kịch dành cho thiếu nhi dịp 1/6

Xuân Bắc - Tự Long dựng kịch dành cho thiếu nhi dịp 1/6

VOV.VN -Nhân dịp 1/6, Xuân Bắc - Tự Long sẽ tái xuất trong vở kịch “Bí mật chuyện kể phần 2 - Âm mưu của Đại Ma Vương”.

Vở kịch bóng "Biên giới" ra mắt khán giả Hà Nội
Vở kịch bóng "Biên giới" ra mắt khán giả Hà Nội

VOV.VN - Do đoàn nghệ thuật Les Rémouleurs kết hợp với nhóm nghệ sĩ múa rối Thái Lan trình diễn

Vở kịch bóng "Biên giới" ra mắt khán giả Hà Nội

Vở kịch bóng "Biên giới" ra mắt khán giả Hà Nội

VOV.VN - Do đoàn nghệ thuật Les Rémouleurs kết hợp với nhóm nghệ sĩ múa rối Thái Lan trình diễn

Nhà văn - nhà viết kịch Học Phi qua đời
Nhà văn - nhà viết kịch Học Phi qua đời

VOV.VN - Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi vừa qua đời vào 15h30 chiều ngày 6/5, hưởng thọ 102 tuổi.

Nhà văn - nhà viết kịch Học Phi qua đời

Nhà văn - nhà viết kịch Học Phi qua đời

VOV.VN - Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi vừa qua đời vào 15h30 chiều ngày 6/5, hưởng thọ 102 tuổi.