Hàng loạt giáo viên bị hành hung, tấn công dã man ngay tại trường

VOV.VN - Bức xúc vì việc con mình có những vết bầm tím trên cơ thể sau giờ tan lớp, nhiều phụ huynh đã hành hung dã man giáo viên ngay tại trường.

Thời gian gần đây, ở một số địa phương xảy ra tình trạng giáo viên bị hành hung dã man, trong đó nhiều đối tượng là phụ huynh học sinh. Cụ thể, chiều 21/6 vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, trú tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)bị 2 phụ huynh đánh ngất xỉu và bị thủng màng nhĩ. Sự việc xảy ra tại Cơ sở mầm non tư thục Sen Hồng ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Dân Trí)

Chiều ngày xảy ra sự việc, trong khi cô Nguyễn Thị Xuân Mai cùng các giáo viên khác đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận, bố của cháu Phan Thị Minh Th (học sinh của cơ sở mầm non) đưa cháu bé đến và truy hỏi danh tính cô giáo được cho là đã đánh con ông bầm bẹn?. Cho rằng cô Mai là người đánh con mình, ông Thuận đã lao vào đánh, đá vào mặt, vào người khiến cô Mai ngất xỉu. Trong ảnh: Cô Mai được các bác sĩ chẩn đoán thủng màng nhĩ.

Ngày 2/7, Công an thị xã Điện Bàn đã gửi giấy triệu tập 2 phụ huynh liên quan vụ việc, gồm ông Phan Minh Thuận và Lê Tự Quy (em vợ ông Thuận), cùng trú tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Trong ảnh: Cô giáo bị hành hung được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, vào sáng 22/3, tại Trường mầm non Việt - Lào, khi phát hiện chân con mình có vết bầm tím, bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh) đã đánh cô giáo thực tập P.T.H., 21 tuổi và bắt cô phải quỳ xin lỗi. Cô H. sau đó được đưa vào Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, đau bụng. Trong ảnh: Trường mầm non Việt - Lào nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Qua kiểm tra cho thấy cô H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh nhau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy thai. Trong ảnh: Cô H. được điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Sau sự việc, Công an TP Vinh cũng đã triệu tập bà Nghĩa để lấy lời khai. Nguyên nhân ban đầu là do bà Nghĩa phát hiện cẳng chân trái của con có vết bầm. Nghĩ con bị giáo viên đánh nên bà Nghĩa đến trường đánh giáo sinh thực tập. Trong khi đó, cô Hiệu trưởng cho biết, vết thương của cháu K. là do va đập vào chiếc đu quay ở sân trường chứ không phải do cô giáo đánh. Trong ảnh: Chiếc đu quay ở sân trường nơi cháu K. bị va chạm. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Sáng 30/3, Công an TP Vinh, Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh) về tội “Làm nhục người khác”. Theo lý giải của cơ quan này, kết quả giám định pháp y cho thấy cô H. bị tổn hại sức khỏe 0% nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh không khởi tố bà Phan Thị Nghĩa tội “Cố ý gây thương tích” mà chỉ đủ cơ sở khởi tố về tội "Làm nhục người khác". Trong ảnh: Chiều 22/3, một số người mặc sắc phục công an làm việc tại Trường mầm non Việt - Lào. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Một sự việc khác xảy ra vào ngày 27/9/2017, tại trường Tiểu học Đặng Cương, (Hải Phòng), 1 học sinh trong lớp 2 không mặc đồng phục và nói chuyện riêng nên bị cô P.T.H. (sinh năm 1991, giáo viên hợp đồng) phạt bằng cách dùng thước kẻ vụt vào lòng bàn tay. Trong ảnh: Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Zing)

Ngày 28/9, gia đình học sinh bị phạt không cho con đến trường học nhưng cuối giờ cùng ngày, bà nội cùng mẹ của em này đã xông vào lớp đôi co, sau đó hành hung cô giáo H. khiến nạn nhân phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp. Trong ảnh: Cô giáo H. được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc một số phụ huynh xông vào lớp hành hung cô giáo trước mặt học sinh trong lớp. Trong ảnh: Trường Tiểu học Đặng Cương nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: VTC News)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non ngất xỉu tại Quảng Nam
Điều tra vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non ngất xỉu tại Quảng Nam

VOV.VN - Vụ cô giáo mầm non bị đánh ngất xỉu, thủng màng nhĩ phải nhập viện điều trị, hiện Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ vụ việc.

Điều tra vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non ngất xỉu tại Quảng Nam

Điều tra vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non ngất xỉu tại Quảng Nam

VOV.VN - Vụ cô giáo mầm non bị đánh ngất xỉu, thủng màng nhĩ phải nhập viện điều trị, hiện Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ vụ việc.

Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai
Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghĩa về tội làm nhục người khác.

Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai

Khởi tố phụ huynh vào trường đánh giáo viên thực tập đang mang thai

VOV.VN - Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghĩa về tội làm nhục người khác.

Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu
Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

VOV.VN -Ngày 23/3, cơ quan chức năng đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, liên quan đến vụ việc đánh giáo viên thực tập đang mang bầu tại trường mầm non Việt – Lào.

Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

Triệu tập phụ huynh đến trường đánh giáo viên thực tập đang mang bầu

VOV.VN -Ngày 23/3, cơ quan chức năng đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, liên quan đến vụ việc đánh giáo viên thực tập đang mang bầu tại trường mầm non Việt – Lào.

Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối
Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, người buộc cô giáo ở Long An phải quỳ gối trước đó đã được Bộ Tư pháp có quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối

Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, người buộc cô giáo ở Long An phải quỳ gối trước đó đã được Bộ Tư pháp có quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Triệu tập 2 phụ huynh hành hung cô giáo mầm non đến ngất xỉu
Triệu tập 2 phụ huynh hành hung cô giáo mầm non đến ngất xỉu

VOV.VN - Liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị hành hung phải nhập viện cấp cứu, ngày 2/7, Công an thị xã Điện Bàn gửi giấy triệu tập 2 phụ huynh liên quan.

Triệu tập 2 phụ huynh hành hung cô giáo mầm non đến ngất xỉu

Triệu tập 2 phụ huynh hành hung cô giáo mầm non đến ngất xỉu

VOV.VN - Liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị hành hung phải nhập viện cấp cứu, ngày 2/7, Công an thị xã Điện Bàn gửi giấy triệu tập 2 phụ huynh liên quan.