Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hoà bình thế giới tại Quảng Ninh

VOV.VN - Theo kế hoạch, tượng Phật ngọc hòa bình thế giới sẽ được trưng bày tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh trong vòng 1 tuần.

Tối 13/5, bảo tượng Phật ngọc hòa bình thế giới được cung nghinh an vị chùa Ba Vàng( Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh). Đây là ngôi chùa thứ 3 sau Chùa Bái Đính và Chùa Hồng Phúc được cung nghinh đón rước tại Việt Nam trước khi tôn tượng quay trở về Úc an vị vĩnh viễn.

Hàng nghìn Phật tử từ các địa phương đã nườm nượp đổ về ngôi chùa có chánh điện lớn nhất Việt Nam để dự đại lễ chiêm bái. Theo kế hoạch, tượng Phật ngọc hòa bình thế giới sẽ được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong vòng 1 tuần.

Thời gian này, người dân cùng các phật tử trong và ngoài tỉnh còn được tham gia vào các hoạt động giảng pháp, thắp nến, tụng kinh cầu quốc thái dân an, lễ hội hoa đăng, dâng hoa cúng phật…

Toàn cảnh Đại lễ.

Tại lễ khai mạc, nhiều nghi lễ đã được diễn ra trong sự thành kính của hàng nghìn người có mặt cung nghinh, chiêm bái tượng Phật ngọc. Ông Ian Green, chủ nhân của tượng Phật ngọc vui mừng khi đây là lần thứ 2 tôn tượng Phật quay lại Việt Nam, chặng kế tiếp của Phật ngọc sẽ là thành phố Đà Nẵng, đến tháng 2/2017 tượng sẽ được cung nghinh đến Hàn Quốc.

Ông Ian Green cho biết: “ Tượng Phật ngọc vì hoà bình thế giới đã đi qua hơn 100 thành phố, 300 nghìn km, bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trăng và hôm nay, chúng ta cũng chào đón vị khách thứ 10 triệu đến chiêm bái Phật ngọc. Chúng tôi mong muốn việc triển lãm tượng Phật ngọc này sẽ là cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ để cầu nguyện Phật ngọc sẽ đem lại bình an cho gia đình và sự thanh thản trong tâm hồn của tất cả mọi người và mọi loài”.

Chủ nhân tượng Phật ngọc chia sẻ cảm xúc về cuộc hành trình đi các Quốc gia của tôn tượng Phật Thích Ca.

Trước đó năm 2000, một nhà sư ở Australia sang Canada tu nghiệp tình cờ phát hiện khối đá cẩm thạch nặng 18 tấn đang được một gia đình nông dân ở phía Bắc Canada sở hữu. Thấy tảng đá quý, nhà sư đã mua với mục đích tạc tượng Phật.

Tảng đá được xẻ ra thành các phiến nhỏ hơn, trong đó một phiến nặng 4 tấn được chuyển sang Thái Lan chế tác thành pho tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Sau 8 tháng chế tác, tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới hoàn thành với chiều cao 2,7 m, nặng hơn 4 tấn, ngồi trên ngai bằng thạch cao.

Tượng được làm lễ chú nguyện và đặt tên là tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Sau đó, tượng được đưa đi vòng quanh thế giới nhằm mục đích nguyện cầu cho hoà bình, chúng sinh an lạc.

Tôn tượng Phật Ngọc vì hoà bình thế giới được cung nghinh về chùa Ba Vàng.
Theo nguyện vọng chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới của đông đảo tăng ni, tín đồ Phật tử trong nước, một lần nữa Việt Nam lại cung thỉnh Phật ngọc từ Mỹ về Việt Nam trước khi quay trở về Australia để an vị vĩnh viễn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng phật Chùa Tây Phương được công nhận bảo vật Quốc gia
Tượng phật Chùa Tây Phương được công nhận bảo vật Quốc gia

VOV.VN - Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Tượng phật Chùa Tây Phương được công nhận bảo vật Quốc gia

Tượng phật Chùa Tây Phương được công nhận bảo vật Quốc gia

VOV.VN - Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?
Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?

VOV.VN - Tượng Phật kiểu truyền thống phải đi đặt mẫu chứ không sẵn có nên sẽ không kịp với thời gian bày đàn làm lễ cầu an đầu năm...

Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?

Vì sao bức tượng Phật “lạ” có trong chùa Bà Đá?

VOV.VN - Tượng Phật kiểu truyền thống phải đi đặt mẫu chứ không sẵn có nên sẽ không kịp với thời gian bày đàn làm lễ cầu an đầu năm...

Tượng Phật Bamiyan -  Nghệ thuật chế tác bằng điêu khắc đục đẽo núi
Tượng Phật Bamiyan - Nghệ thuật chế tác bằng điêu khắc đục đẽo núi

VOV.VN -Tượng Phật Bamiyan được chế tác bằng điêu khắc đục đẽo núi và đã trở thành một phần ký ức của người dân Afghanistan.

Tượng Phật Bamiyan -  Nghệ thuật chế tác bằng điêu khắc đục đẽo núi

Tượng Phật Bamiyan - Nghệ thuật chế tác bằng điêu khắc đục đẽo núi

VOV.VN -Tượng Phật Bamiyan được chế tác bằng điêu khắc đục đẽo núi và đã trở thành một phần ký ức của người dân Afghanistan.

Tan hoang cảnh tượng Phật cao nhất miền Bắc bị sập
Tan hoang cảnh tượng Phật cao nhất miền Bắc bị sập

Tượng Phật cao 26m tại chùa Sắc Thiên Vương (Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập lúc chiều tối 7/7.

Tan hoang cảnh tượng Phật cao nhất miền Bắc bị sập

Tan hoang cảnh tượng Phật cao nhất miền Bắc bị sập

Tượng Phật cao 26m tại chùa Sắc Thiên Vương (Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập lúc chiều tối 7/7.

Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính
Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

VOV.VN - Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được cung nghinh từ Mỹ về Việt Nam, an tọa tại chùa Bái Đính để người dân thập phương về chiêm bái, cầu an.

Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

VOV.VN - Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được cung nghinh từ Mỹ về Việt Nam, an tọa tại chùa Bái Đính để người dân thập phương về chiêm bái, cầu an.