Đài TNVN tiếp nhận 100 cây hoa Anh đào do Nhật Bản trao tặng

VOV.VN - 100 cây hoa Anh đào đã được Tập đoàn Kairinjuku của Nhật Bản trao tặng cho Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Sáng 27/3, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng cây hoa Anh đào do Tập đoàn Kairinjuku trao tặng tại trụ sở chính của Đài TNVN, 58 Quán Sứ, Hà Nội

Tới dự Lễ tiếp nhận 100 cây hoa Anh Đào do Tập đoàn Kairinjuku trao tặng về phía lãnh đạo Đài TNVN có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; các Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Đài TNVN.

Phía Nhật Bản có ông Takao Toshihiko - cố vấn Tập đoàn Kairinjuku; bà Takao Hatsue - Giám đốc phụ trách Giáo dục Quốc tế, Uỷ viên Hội đồng UNESCO Nhật Bản, phu nhân của ông Takao Toshihiko; bà Sekita Akiko - Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Kairinjuku.

Kairinjuku là tập đoàn giáo dục tư nhân đứng thứ 5 tại Nhật Bản, có địa chỉ tại thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi. Hoạt động trao tặng 100 cây hoa Anh đào cho Đài TNVN là một trong những hoạt động của Tập đoàn Kairinjuku nhằm bảo tồn, phát huy văn hoá Nhật Bản và cũng là một hoạt động có ý nghĩa hướng tới 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1073 -  21/9/2018).

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi rất cảm động khi ngài Takao Toshihiko và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đến thăm Đài TNVN và gửi tặng cây hoa Anh đào cho chúng tôi. Thời điểm này đang là những tháng đầu của mùa Xuân Mậu Tuất, ngài đến tặng chúng tôi cây hoa Anh đào là mang mùa xuân đến cho chúng tôi.

Với người dân Việt Nam, chúng tôi cũng hiểu hoa Anh đào như một biểu tượng tinh thần, biểu tượng của mùa Xuân, biểu tượng sức sống của Nhật Bản. Nhiều năm gần đây, lễ hội hoa Anh đào đã được tổ chức ở Hà Nội và các địa phương ở Việt Nam, hình ảnh của hoa Anh đào đã trở nên gần gũi hơn với người dân Việt Nam.

Việc đón nhận món quà là cây hoa Anh đào rất quý giá của ngài, chúng tôi – một cơ quan báo chí truyền thông sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghĩ, đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi mong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật bản từ kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác ngày càng đơm hoa kết trái nhiều hơn".

Ông Takao Toshihiko - cố vấn Tập đoàn Kairinjuku trao tượng trưng cây hoa Anh đào cho Đài TNVN.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng đánh giá cao nền giáo dục của Nhật Bản - một nền giáo dục không chỉ giáo dục tri thức cho người học mà còn giáo dục cách làm người, giáo dục tình yêu nước để kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, hiện nay rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng tìm đến nền giáo dục Nhật Bản như một địa chỉ tin cậy.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói thêm: "Trong ngành phát thanh truyền hình, chúng tôi cũng sử dụng rất nhiều thiết bị của Nhật Bản. Mối quan hệ giữa những người làm báo Việt Nam và những người làm báo Nhật Bản cũng gắn bó với nhau từ rất nhiều năm nay.  Chúng tôi cũng mong sẽ được đón ngài nhiều lần đến Việt Nam và đến Đài TNVN. Chúng tôi sẽ đón nhận và chăm sóc những cây hoa Anh đào trong thời gian tới, coi đó là tình cảm hữu nghị giữa hai nước và tấm lòng quý giá của ngài".

Ông Takao Toshihiko và PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ thực hiện lễ trồng cây hoa Anh đào tại khuôn viên trụ sở chính của Đài.

Tại buổi lễ, ông Takao Toshihiko, cố vấn Tập đoàn Kairinjuku hy vọng: "Đây sẽ là cầu nối giữa Tập đoàn giáo dục Kairinjuku với Việt Nam trong đợt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Tôi hy vọng rằng từ bây giờ trở đi, sự hợp tác giáo dục giữa tập đoàn của chúng tôi và tất cả các hệ thống trường học ở Việt Nam sẽ được mở rộng. Đó cũng là niềm vui của chúng tôi khi được đón tiếp học sinh Việt Nam đến Nhật Bản".

Những cây hoa Anh đào vẫn còn nguyên những mầm non mới nhú.
Đại diện lãnh đạo của Đài và Tập đoàn Kairinjuku cùng trồng những cây hoa Anh đào Nhật Bản.

Số cây hoa Anh đào kể trên sẽ được Đài TNVN trồng trong khuôn viên một số đơn vị trực thuộc Đài. Ngoài ra, Đài TNVN sẽ trao tặng cho tỉnh Hưng Yên 40 cây với mong muốn chia sẻ một số loại cây đặc trưng của Nhật Bản cho tỉnh Hưng Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thủ đô nô nức ngắm hoa Anh đào Nhật Bản bên hồ Gươm
Người dân Thủ đô nô nức ngắm hoa Anh đào Nhật Bản bên hồ Gươm

VOV.VN - 50 cây hoa cùng hàng ngàn cành hoa Anh đào được bày xen kẽ với các loài hoa đặc trưng của Việt Nam tạo nên một bức tranh đẹp lung linh bên hồ Gươm.

Người dân Thủ đô nô nức ngắm hoa Anh đào Nhật Bản bên hồ Gươm

Người dân Thủ đô nô nức ngắm hoa Anh đào Nhật Bản bên hồ Gươm

VOV.VN - 50 cây hoa cùng hàng ngàn cành hoa Anh đào được bày xen kẽ với các loài hoa đặc trưng của Việt Nam tạo nên một bức tranh đẹp lung linh bên hồ Gươm.

Nữ hoàng hoa Anh đào Nhật Bản mặc kimono trồng cây ở Hà Nội
Nữ hoàng hoa Anh đào Nhật Bản mặc kimono trồng cây ở Hà Nội

VOV.VN -Nữ hoàng cùng Công chúa hoa Anh đào Nhật Bản 2018 đã có mặt tại công viên Hòa Bình, Hà Nội, để trồng hoa Anh đào tặng Việt Nam.

Nữ hoàng hoa Anh đào Nhật Bản mặc kimono trồng cây ở Hà Nội

Nữ hoàng hoa Anh đào Nhật Bản mặc kimono trồng cây ở Hà Nội

VOV.VN -Nữ hoàng cùng Công chúa hoa Anh đào Nhật Bản 2018 đã có mặt tại công viên Hòa Bình, Hà Nội, để trồng hoa Anh đào tặng Việt Nam.