Đập bỏ bức bình phong có "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền

VOV.VN -Bức bình phong với con “quái thú” sau nhiều ngày “án ngữ” lăng Ngô Quyền đã bị đập bỏ hoàn toàn vào chiều nay

Theo phản ánh của người dân Đường Lâm với VOV online, chiều nay (13/3), đơn vị thi công đã tiến hành đập bỏ bức bình phong chắn trước lăng Ngô Quyền. Đây là hạng mục gây nhiều tranh cãi cũng như vấp phải sự phản đối của người dân Đường Lâm, dòng họ Ngô và dư luận.


Đơn vị thi công đang đục bỏ tấm bình phong gây tranh cãi. (ảnh do người dân cung cấp)

Trước đó vào ngày 11/3, Thành uỷ Hà Nội đã lên tiếng chỉ đạo UBND Thị xã Sơn Tây tạm dừng thi công để tiếp nhận ý kiến của nhân dân, đặc biệt là đại diện dòng họ Ngô để điều chỉnh phù hợp, báo cáo Bộ VHTT&DL và UBND Thành phố.

Trao đổi với VOV online, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL HN cho biết, trước đó vào ngày 6/3, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra và gửi văn bản cho thị xã Sơn Tây đề nghị, yêu cầu tạm dừng thi công hạng mục đấy để nghe thêm ý kiến từ phía người dân và nhất là dòng họ Ngô.

Nếu thị xã Sơn Tây, đơn vị chủ quản đầu tư dự án nhận thấy cần chỉnh sửa, hoặc thay đổi bổ sung gì sẽ làm thủ tục bằng văn bản để Sở báo cáo với Bộ, xin phép Bộ phê duyệt nếu thấy cần thiết.

Tuy nhiên, ngay chiều nay từ 14h đến 18h, đơn vị thi công đã tiến hành đập bỏ bức bình phong và sơn lại đôi rồng trở về màu ghi không còn loè loẹt xanh đỏ vàng như vừa qua. Đây là những chi tiết mới trong công tác tu bổ gây tranh cãi mà VOV online đã phản ánh trước đó.

Đơn vị thi công đang sơn lại đôi rồng từ màu xanh, đỏ trở về màu ghi. (ảnh do người dân cung cấp)

Ông Dương Hữu Số, cụ từ trông coi lăng Ngô Quyền cho biết đơn vị thi công nói rằng họ tiến hành sửa sai bằng cách đập bỏ bình phong, đập và sửa hệ thống cống rãnh vừa được làm phía sau lăng và sơn lại những chi tiết quá loè loẹt. Ông Số cho biết: "Họ cứ thế mà tiến hành đập bỏ, leo lên lăng sơn sửa nhưng không làm lễ tạ hay thắp một nén hương cho lăng vua. Tôi thấy vậy cảm thấy có lỗi với vua nên chạy đi mua một ít lễ nhỏ về thắp hương để lễ tạ vua, mong vua thứ lỗi cho việc làm sai trái này".

Về thông tin tạm dừng dự án tu bổ để lắng nghe ý kiến dòng họ, ông Ngô Vui – Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Ngô cho rằng đây là việc làm cần thiết để các bên ngồi lại với nhau chấm dứt tình trạng bất đồng như thời gian vừa qua.

Ông Ngô Vui cũng khẳng định lại nguyện vọng của gia tộc họ Ngô là mong muốn phá bỏ hẳn bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền. Ông Ngô Vui cũng bày tỏ hi vọng sớm tìm được tiếng nói chung với Ban quản lý làng cổ Đường Lâm và Đơn vị thi công để Dự án tu bổ, tôn tạo lăng Ngô Quyền nhanh chóng được tiếp tục trở lại và được thực thi đúng trình tự, đúng Luật Xây dựng, Luật Di sản và hợp lòng dân./.
>> Tạm dừng thi công dự án tu bổ lăng Ngô Quyền: Các bên nói gì?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng trái chiều về bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền
Phản ứng trái chiều về bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền

VOV.VN-Bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền gây ra ý kiến trái chiều giữa các chuyên gia, người dân cũng như Ban quản lý di tích.

Phản ứng trái chiều về bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền

Phản ứng trái chiều về bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền

VOV.VN-Bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền gây ra ý kiến trái chiều giữa các chuyên gia, người dân cũng như Ban quản lý di tích.

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua
Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

VOV.VN - Những hồi chuông cảnh báo từ việc chức sắc của thôn và đình Cựu Quán tự ý dỡ mái đình tổ tiên đem bán gỗ sưa đến vụ mang "quái thú" vào lăng Ngô Quyền

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

VOV.VN - Những hồi chuông cảnh báo từ việc chức sắc của thôn và đình Cựu Quán tự ý dỡ mái đình tổ tiên đem bán gỗ sưa đến vụ mang "quái thú" vào lăng Ngô Quyền

Nhà tư vấn đặt bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền nói gì?
Nhà tư vấn đặt bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền nói gì?

VOV.VN - PGS.TS Trần Lâm Biền khẳng định: "Rất nhiều trường hợp chúng tôi tư vấn một đằng thì thi công làm theo một nẻo. Tôi không thích con hổ này". 

Nhà tư vấn đặt bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền nói gì?

Nhà tư vấn đặt bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền nói gì?

VOV.VN - PGS.TS Trần Lâm Biền khẳng định: "Rất nhiều trường hợp chúng tôi tư vấn một đằng thì thi công làm theo một nẻo. Tôi không thích con hổ này". 

“Quái thú” chắn lăng Ngô Quyền bị đục bỏ phản cảm
“Quái thú” chắn lăng Ngô Quyền bị đục bỏ phản cảm

VOV.VN - Con “quái thú” ở lăng Ngô Quyền bị đục bỏ nham nhở phản cảm rồi để mặc đó khiến người dân thêm bức xúc.

“Quái thú” chắn lăng Ngô Quyền bị đục bỏ phản cảm

“Quái thú” chắn lăng Ngô Quyền bị đục bỏ phản cảm

VOV.VN - Con “quái thú” ở lăng Ngô Quyền bị đục bỏ nham nhở phản cảm rồi để mặc đó khiến người dân thêm bức xúc.

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo tạm dừng thi công lăng Ngô Quyền
Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo tạm dừng thi công lăng Ngô Quyền

VOV.VN -Quyết định được thành uỷ Hà Nội đưa ra tại phiên họp chiều qua nhằm tiếp nhận ý kiến nhân dân và nhất là ý kiến của dòng họ Ngô

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo tạm dừng thi công lăng Ngô Quyền

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo tạm dừng thi công lăng Ngô Quyền

VOV.VN -Quyết định được thành uỷ Hà Nội đưa ra tại phiên họp chiều qua nhằm tiếp nhận ý kiến nhân dân và nhất là ý kiến của dòng họ Ngô

Dân Đường Lâm bức xúc vì "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền
Dân Đường Lâm bức xúc vì "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền

VOV.VN - Làng cổ Đường Lâm lại nóng lên vì những bất đồng trong việc trùng tu tôn tạo lăng Ngô Quyền, trong đó có việc xây bình phong mới.

Dân Đường Lâm bức xúc vì "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền

Dân Đường Lâm bức xúc vì "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền

VOV.VN - Làng cổ Đường Lâm lại nóng lên vì những bất đồng trong việc trùng tu tôn tạo lăng Ngô Quyền, trong đó có việc xây bình phong mới.

Vụ "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền: Xem xét lại việc tu bổ
Vụ "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền: Xem xét lại việc tu bổ

VOV.VN -Mục tiêu cuối cùng của bảo tồn là tôn vinh di tích gốc, tôn vinh công lao vị Vua và phải hợp với ý nguyện của lòng dân, của dòng họ.

Vụ "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền: Xem xét lại việc tu bổ

Vụ "quái thú" chắn lăng Ngô Quyền: Xem xét lại việc tu bổ

VOV.VN -Mục tiêu cuối cùng của bảo tồn là tôn vinh di tích gốc, tôn vinh công lao vị Vua và phải hợp với ý nguyện của lòng dân, của dòng họ.