Đêm nghệ thuật tưởng nhớ Nguyễn Đình Thi

Đêm nghệ thuật nhằm tưởng nhớ một nhà văn hóa lớn, một nghệ sĩ, chiến sĩ tiêu biểu đồng thời tôn vinh những tác phẩm có sức sống vượt thời gian của ông sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối nay (22/4)

Đây là một chương trình nghệ thuật tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu một số sáng tác âm nhạc, thơ ca và kịch của Nguyễn Đình Thi đã từng được các thế hệ Việt Nam và bạn bè quốc tế mến mộ trong hơn nửa thế kỷ qua. Các ca khúc “Người Hà Nội”, “Diệt Phát xít”, “Lá đỏ”... sẽ ra mắt khán giả theo một phong cách hoàn toàn mới - phong cách giao hưởng. Cũng tại đêm diễn này, khán giả sẽ gặp lại NSND Lê Khanh  qua vai diễn Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn vở kịch “Rừng trúc”.

Đêm nghệ thuật tưởng nhớ Nguyễn Đình Thi nằm trong hệ thống chương trình chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 13 năm Nguyễn Đình Thi được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1. Đặc biệt, tháng 6/2008 vừa qua, ông đã được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Đêm diễn không bán vé mà rộng cửa chào đón tất cả những ai yêu quý người nghệ sĩ tài hoa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên