Đêm nhạc Jazz 'bom tấn' sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng

Ngày Jazz Quốc tế, một trong những sự kiện nhạc jazz lớn nhất thế giới chuẩn bị tới Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle có kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc "bom tấn" vào ngày 29/4, với sự tham gia của các nghệ sĩ Aretha Franklin, Al Jarreau, Sting, Herbie Hancock cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Chương trình này sẽ được phát sóng trên kênh ABC vào ngày 30/4, tròn kỷ niệm lần thứ 5 Ngày Jazz Quốc tế.

Áp-phích quảng bá Ngày Jazz Quốc tế ở Nhà Trắng

Bên cạnh đó, các nhạc phẩm trong nhiều màn trình diễn âm nhạc cùng các chương trình giáo dục và dịch vụ công cộng cũng sẽ được tổ chức khắp Quận Columbia, tại 50 bang của nước Mỹ và 196 nước thành viên của UNESCO và Liên hiệp quốc.

Ngày Jazz Quốc tế được Viện Jazz Thelonious Monk tổ chức nhằm tôn vinh nhạc jazz, âm nhạc của tự do và sự sáng tạo.

Quận Columbia là nơi nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng dòng jazz Duke Ellington chào đời ngày 29/4/1899. Những thành phố từng tổ chức Ngày Jazz Quốc tế là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hồi năm 2013. Năm 2014 là thành phố Osaka của Nhật Bản và năm 2015 là Paris (Pháp).

Nghệ sĩ dương cầm dòng jazz từng đoạt giải Grammy Herbie Hancock sẽ tham gia Ngày Jazz Quốc tế tại Nhà Trắng

Hồi năm 2012, nhiều chương trình đã được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp quốc ở Paris (Pháp), ở New Orleans, nơi khởi nguồn của jazz; và Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York City.

"Jazz là một sức mạnh hợp nhất và kết nối với người dân trên khắp thế giới trong thế kỷ qua. Dòng nhạc này là tiếng nói cho nhiều người đang gặp thách thức trên toàn cầu. Năm 2015, chương trình này đã đến được với hơn 2,8 tỷ người" - Tom Carter, Chủ tịch Viện Jazz Thelonious Monk, nói.

Hancock, đại sứ thiện chí của UNESCO, người nảy sinh ý tưởng sáng lập Ngày Jazz Quốc tế, nhận định jazz là ngôn ngữ âm nhạc mà công chúng khắp thế giới đều có thể hiểu được. Trước đây, bất cứ ai muốn học jazz đều phải tới Mỹ, tuy nhiên giờ đây các nghệ sĩ jazz vô cùng tài năng đã có mặt ở khắp nơi.

Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân là những người yêu nhạc và ủng hộ dòng jazz. Họ đã chớp lấy cơ hội để đưa Ngày Jazz Quốc tế tới Nhà Trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi động Dàn nhạc jazz trẻ châu Á 2015
Khởi động Dàn nhạc jazz trẻ châu Á 2015

VOV.VN - Sáu nghệ sĩ Nhật Bản sẽ có buổi trình diễn hòa nhạc Jazz vào ngày 3/2 tới đây tại Hà Nội.

Khởi động Dàn nhạc jazz trẻ châu Á 2015

Khởi động Dàn nhạc jazz trẻ châu Á 2015

VOV.VN - Sáu nghệ sĩ Nhật Bản sẽ có buổi trình diễn hòa nhạc Jazz vào ngày 3/2 tới đây tại Hà Nội.

Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm
Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm

VOV.VN - Những nghệ sĩ thân tình cả của Việt Nam và Mỹ đã đến giúp đỡ ca sĩ Phạm Thu Hà hoàn thành đĩa nhạc Jazz độc đáo "Hà Nội... Yêu!".

Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm

Phạm Thu Hà làm album nhạc Jazz chỉ tốn... một bữa cơm

VOV.VN - Những nghệ sĩ thân tình cả của Việt Nam và Mỹ đã đến giúp đỡ ca sĩ Phạm Thu Hà hoàn thành đĩa nhạc Jazz độc đáo "Hà Nội... Yêu!".

Độc đáo nhạc Jazz kết hợp với dân ca Việt Nam
Độc đáo nhạc Jazz kết hợp với dân ca Việt Nam

VOV.VN - Nhóm JumpforJazz gồm nhiều nghệ sĩ Việt Nam sẽ giới thiệu đến khán giả các tác phẩm tự sáng tác kết hợp Jazz và dân ca Việt Nam.

Độc đáo nhạc Jazz kết hợp với dân ca Việt Nam

Độc đáo nhạc Jazz kết hợp với dân ca Việt Nam

VOV.VN - Nhóm JumpforJazz gồm nhiều nghệ sĩ Việt Nam sẽ giới thiệu đến khán giả các tác phẩm tự sáng tác kết hợp Jazz và dân ca Việt Nam.