Dịu dàng "Người đẹp Kinh Bắc" 2012

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh, cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc" đã được tổ chức thu hút hàng trăm người đẹp sinh ra hoặc đang làm việc tại Bắc Ninh tham dự.

Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc không chỉ chú trọng vẻ đẹp hình thể mà còn hướng tới các tiêu chí như vẻ đẹp trí tuệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đất Kinh Bắc.

Đa phần các thí sinh tham dự cuộc thi đều có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Cuộc thi là một hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên Bắc Ninh nói chung, khích lệ nữ thanh niên Bắc Ninh nói riêng rèn luyện thường xuyên, hướng tới vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, cuộc thi sẽ góp phần quảng bá rộng rãi nét đặc trưng của văn hóa quan họ, thu hút sự quan tâm của người dân trong và ngoài nước đối với một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Việt Nam.

Đêm chung kết diễn ra sôi nổi, hào hứng của 29 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo với sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, ca sĩ Minh Quân, Hương Giang...

Đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, với sự tham dự của 29 thí sinh người Bắc Ninh hoặc quê nơi khác nhưng đang sinh sống hoặc học tập, làm việc tại Bắc Ninh. 

Mở màn đêm chung kết là màn trình diễn của 29 thí sinh trong bộ trang phục liền chị quan họ.
Những nét văn hóa đặc sắc nhất của vùng Kinh Bắc được đem tới hội thi.
Các người đẹp trong phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống.
Người đẹp Nguyễn Thị Truyền trong phần trình diễn áo tắm.
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hương. Cô là một trong những người có chiều cao tốt nhất đêm chung kết.
Nguyễn Thị Truyền trình diễn áo dạ hội.

Nguyễn Thị Truyền xuất sắc giành vương miện. Cô còn đoạt thêm hai giải phụ: người có gương mặt khả ái nhất và người đẹp ứng xử tốt nhất.

3 cô gái đẹp nhất vùng Kinh Bắc trong giây phút đăng quang.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên