Pháp bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

VOV.VN - Tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I (1918-2018) chính thức bắt đầu tại thành phố Strasbourg của Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã cùng tham gia vào lễ kỷ niệm tối qua (4/11) tại thành phố Strasbourg (Pháp) để khởi động tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I.

Người dân trên đường phố Paris kỷ niệm sự kiện ký kết thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc Thế chiến I vào tháng 11/1918. (Ảnh: Pinterest)

Tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I (1918-2018) chính thức bắt đầu tại thành phố Strasbourg của Pháp, nằm ở biên giới Pháp-Đức, với việc Tổng thống Pháp Emmmanuel Macron cùng Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tham dự vào các hoạt động tưởng niệm và hoà nhạc vì hoà bình.

Buổi lễ quan trọng nhất sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris vào sáng Chủ nhật tới, 11/11, là ngày ký kết Hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh thế giới 1 đúng 1 thế kỷ trước. Dự kiến, gần 60 nguyên thủ các nước trên khắp thế giới sẽ đến tham dự, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tiếp đến, vào ngày 12/11, Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ chính thức khai mạc Diễn đàn Paris vì hoà bình, được tổ chức lần đầu tiên nhằm mục đích đẩy mạnh đối thoại giữa các quốc gia nhằm duy trì và bảo vệ hoà bình trên toàn thế giới.

Về mặt đối nội, Tổng thống Pháp Macron cũng sẽ nhân tuần lễ kỷ niệm này để thực hiện một chuyến đi marathon đến 17 thành phố trên khắp nước Pháp nhằm tiếp xúc với dân chúng Pháp và các nghị sĩ địa phương.

Đây được xem là chiến dịch truyền thông vô cùng quan trọng với cá nhân ông Macron trong bối cảnh uy tín của ông đang xuống thấp nhất kể từ khi lên nắm quyền, đồng thời cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra và các đảng cực đoan đang nổi lên mạnh mẽ tại Pháp và nhiều nước khác của Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc
Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc

VOV.VN- Đó là những bức ảnh đen trắng hiếm hoi trưng bày tại Bảo tàng Imperial War ở London, Anh, ghi lại cảm xúc lẫn lộn khi Thế chiến thứ I vừa kết thúc.

Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc

Hiếm hoi những bức ảnh ngày đầu tiên sau khi Thế chiến thứ I kết thúc

VOV.VN- Đó là những bức ảnh đen trắng hiếm hoi trưng bày tại Bảo tàng Imperial War ở London, Anh, ghi lại cảm xúc lẫn lộn khi Thế chiến thứ I vừa kết thúc.

Ảnh: Điểm danh 10 vũ khí nguy hiểm nhất Thế chiến thứ 2
Ảnh: Điểm danh 10 vũ khí nguy hiểm nhất Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Dưới đây là 10 vũ khí nguy hiểm nhất được sử dụng trong Thế chiến thứ 2 – cơn ác mộng kinh hoàng của nhân loại.

Ảnh: Điểm danh 10 vũ khí nguy hiểm nhất Thế chiến thứ 2

Ảnh: Điểm danh 10 vũ khí nguy hiểm nhất Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Dưới đây là 10 vũ khí nguy hiểm nhất được sử dụng trong Thế chiến thứ 2 – cơn ác mộng kinh hoàng của nhân loại.

Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I
Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I

VOV.VN - Những kỷ vật của binh nhì Mick Ward- người tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - đang được trưng bày tại Melbourne, Australia.

Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I

Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I

VOV.VN - Những kỷ vật của binh nhì Mick Ward- người tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - đang được trưng bày tại Melbourne, Australia.

Thế chiến thứ II qua những bức ảnh màu hiếm thấy
Thế chiến thứ II qua những bức ảnh màu hiếm thấy

VOV.VN - Đây là những bức ảnh gốc vô cùng hiếm thấy chụp lại Thế chiến thứ II và nằm trong quyển sách ảnh do Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia Anh xuất bản.

Thế chiến thứ II qua những bức ảnh màu hiếm thấy

Thế chiến thứ II qua những bức ảnh màu hiếm thấy

VOV.VN - Đây là những bức ảnh gốc vô cùng hiếm thấy chụp lại Thế chiến thứ II và nằm trong quyển sách ảnh do Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia Anh xuất bản.