Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng Festival Huế 2016.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt hai bên bờ sông Hương để cổ vũ cho các đội đua. Giải đua ghe thuyền truyền thống lần này thu hút 9 đội đua, với gần 200 vận động viên nam- nữ của các địa phương vùng sông nước trên địa bàn tỉnh.

Đua ghe là môn thể thao truyền thống của người dân vùng sông nước Thừa Thiên-Huế diễn ra vào các dịp lễ hội.

Mỗi đội đua có 9 thành viên, tham gia ở 10 nội dung, để tranh các giải: giải cúng, giải phá và giải tiền. Cuộc đua diễn ra kịch tích, quyết liệt trong suốt cả ngày, thu hút hàng ngàn người dân xứ Huế và du khách đến xem. Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế trên sông Hương được tổ chức liên tục 27 năm nay với mục đích bảo tồn loại hình đua thuyền truyền thống, nâng cao sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng trên sông nước của người dân.

Ông Lê Ngọc Tư, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Trong hoạt động Festival Huế 2016, người dân là chủ thể. Và đối với môn đua ghe là môn thể thao quần chúng bà con vùng sông nước được người dân rất thích, cho nên việc đưa vào để tạo ra một hoạt động cộng đồng huy động mọi người dân cung như phục vụ du khách đến để cổ vụ cho lễ hội Festival lần này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem đua ghe truyền thống gay cấn trên sông Hương
Xem đua ghe truyền thống gay cấn trên sông Hương

VOV.VN -Sáng 19/4, sông Hương (Huế) trở nên sôi động và náo nhiệt khi có sự góp mặt của 9 đội ghe đến từ các địa phương về dự giải.

Xem đua ghe truyền thống gay cấn trên sông Hương

Xem đua ghe truyền thống gay cấn trên sông Hương

VOV.VN -Sáng 19/4, sông Hương (Huế) trở nên sôi động và náo nhiệt khi có sự góp mặt của 9 đội ghe đến từ các địa phương về dự giải.

Hỗn chiến hội đua ghe, hai thanh niên bị trọng thương
Hỗn chiến hội đua ghe, hai thanh niên bị trọng thương

Hai thanh niên bị trọng thương phải nhập viện sau cuộc hỗn chiến tại hội đua ghe của xã Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế.

Hỗn chiến hội đua ghe, hai thanh niên bị trọng thương

Hỗn chiến hội đua ghe, hai thanh niên bị trọng thương

Hai thanh niên bị trọng thương phải nhập viện sau cuộc hỗn chiến tại hội đua ghe của xã Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế.

Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer
Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer

VOV.VN - Óc Om Bóc (hay còn gọi là lễ đút cốm dẹp) luôn gắn liền với Lễ hội đua ghe Ngo, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer

Sóc Trăng: Làng cốm dẹp đón lễ hội Đua ghe Ngo đồng bào Khmer

VOV.VN - Óc Om Bóc (hay còn gọi là lễ đút cốm dẹp) luôn gắn liền với Lễ hội đua ghe Ngo, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.