Festival Di sản Quảng Nam: Rộn ràng nghệ thuật đường phố

(VOV) -Gần 100 diễn viên, nghệ sĩ của 8 đoàn nghệ tham gia biểu diễn các tiết mục múa hát đặc trưng của dân tộc

Tiếp nối các hoạt động tại Festival Quảng Nam lần thứ V- 2013, tối nay (23/6), tại Vườn tượng An Hội và Di tích chùa Cầu, thành phố Hội An diễn ra chương trình Hội tụ nghệ thuật và Trình diễn nghệ thuật đường phố với chủ đề “Giao thoa nghệ thuật ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản”.

Gần 100 diễn viên, nghệ sĩ của 8 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế tham gia biểu diễn các tiết mục múa hát đặc trưng của dân tộc.

Tiết mục múa mở màn Lễ khai mạc (Ảnh: Hải Sơn)

Tham dự chương trình âm nhạc “Hội tụ nghệ thuật ASEAN và Hàn Quốc”, người dân và du khách được thưởng thức các điệu múa Apsara; Sok Thom; Zabin Rabana Dance... Trong tiếng nhạc đa âm sắc, lúc rộn ràng, khi sâu lắng, đậm âm hưởng dân gian, du khách hiểu thêm về đất nước- con người các nước trong công đồng ASEAN: Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và của Hàn Quốc. Đây là dịp các nghệ sĩ, diễn viên của các nước trong khối ASEAN và Hàn Quốc có cơ hội giao lưu, trao đổi trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Diễn viên Norfazliyati, Đoàn nghệ thuật Malaysia chia sẻ: “Tôi thật sự thích thú với chương trình âm nhạc này. Mặc dù đã tham gia biểu diễn ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xem nhiều tiết mục hay và đặc sắc của các nước bạn. Qua đây, tôi đã hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước, con người các bạn”

Tiết mục biểu diễn đặc sắc của Hàn Quốc (Ảnh: Hải Sơn)

Tối nay, tại khu vực Chùa Cầu, dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng, hàng ngàn du khách và người dân phố cổ cùng chìm đắm trong không gian nghệ thuật “Giao thoa nghệ thuật ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản”. Mỗi tiết mục mang một dáng vẻ khác nhau, đặc trưng của các vùng miền của Việt Nam, các quốc gia đã đem đến cho du khách những cảm nhận riêng về nét đặc trưng văn hóa của các vùng miền.

Katie Robinson, du khách Anh cho biết: “Một không gian thật là tuyệt vời, khó nơi nào có được không gian như thế này. Tại đây tôi có thể cảm nhận được những nét đặc trưng văn hóa các nước ASEAN. Đất nước của các bạn và các nước ASEAN có nền văn hóa thật đặc sắc. Tôi thật sự bất ngờ”.

Ngày mai (24/6), tại Hội An sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh giá trị di sản của xứ Quảng như: Ngày hội văn hóa Chăm- Đêm Mỹ Sơn; Giao lưu nghệ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Di sản Quảng Nam: Sôi động trước giờ khai mạc
Festival Di sản Quảng Nam: Sôi động trước giờ khai mạc

(VOV) - Đã có nhiều hội nghị, hội thảo được tổ chức cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trước giờ khai mạc vào tối nay, 22/6.

Festival Di sản Quảng Nam: Sôi động trước giờ khai mạc

Festival Di sản Quảng Nam: Sôi động trước giờ khai mạc

(VOV) - Đã có nhiều hội nghị, hội thảo được tổ chức cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trước giờ khai mạc vào tối nay, 22/6.

Khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2013
Khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2013

(VOV) -  Trong khuôn khổ Festival có nhiều hoạt  động văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, xúc tiến đầu tư…

Khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2013

Khai mạc Festival Di sản Quảng Nam 2013

(VOV) -  Trong khuôn khổ Festival có nhiều hoạt  động văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, xúc tiến đầu tư…