Festival Huế 2016: Đậm hương xưa và nhiều bất ngờ

VOV.VN -Festival Huế 2016 có rất nhiều chương trình lần đầu tiên phục dựng, hay đổi mới mang sắc thái đậm hương xưa cố đô và nhiều bất ngờ thích thú…

Sau 7 ngày, từ 29/4- 4/5/2016, tràn ngập âm thanh rộn rã, màu sắc lung linh, không khí xưa- nay, cổ tích- đương đại quyện vào nhau với hàng chục chương trình chính thức và hưởng ứng, cùng hàng trăm ngàn lượt khách tham gia, Festival Huế lần thứ 9 khép lại trong một lễ bế mạc lộng lẫy, thêm một lần khẳng định với du khách bốn phương về một xứ Huế đậm hương xưa nhưng rất thú vị với “710 năm Thuận Hóa- Phú Xuân- Thừa Thiên- Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival Huế 2016

Và đây cũng là Festival Huế có nhiều nhất những “lần đầu tiên” mang đến một không khí hoàn toàn mới lạ với tất cả du khách. Một Huế rất xưa thâm trầm với những bảng lảng cổ kính hoàng triều Nguyễn, một Huế rất sôi động thân thiện và năng động với những bè bạn quốc tế mang hơi thở đương đại góp vui, một Huế “10 thương” dịu ngọt ở những miền “hương ngự”…, một Huế mang không gian Thiền thấm vào từng ngọn đèn hoa đăng trên sông Hương…

Những “Lần đầu tiên…” ở Festival Huế 2016

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng BTC Festival Huế 2016 khẳng định: “Dù đã trải qua 8 kỳ Festival, đây là lần đầu tiên, Festival Huế sử dụng một tổng đạo diễn là người Huế, đang làm việc tại Huế (NSND Ngọc Bình - Giám đốc Nhà hát Ca kịch Huế), đồng thời sử dụng công suất tối đa của các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn như Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật Cung Đình, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật, Học viện Âm nhạc Huế cùng với các nghệ sĩ hoạt động trên địa bàn. Trong tất cả các chương trình của Festival, dù là chương trình chính hay chương trình cộng đồng hưởng ứng, dù là trong Đại Nội hay trên đường phố vẫn có sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân, nghệ sĩ, diễn viên Huế”.

Và chưa có Festival nào mà những đạo diễn chương trình, những “tổng chỉ huy” hay chủ nhân các trưng bày triển lãm phần lớn là người Huế. Có lẽ thế mà cảm quan tổng thể cả Festival có chất Huế, hương vị Huế, không khí Huế đậm đặc.

“Lần đầu tiên” phục dựng gần như đầy đủ một ngự yến hoàng triều trong cung vua trong Đêm hoàng cung. Ngoài thực đơn dạ yến gồm 6 món mỹ vị, còn là những hoạt cảnh phục dựng những sinh hoạt trong triều như: Đám cưới công chúa, Ký ức cung nữ, lính gác đi tuần, múa hát cung đình, vua, hoàng hậu ngồi ăn yến tiệc, cấm vệ quân luyện võ, các hoàng tử công chúa chơi đùa trong vườn thượng uyển…

“Lần đầu tiên” có một trưng bày triển lãm bánh mứt cung đình như những tác phẩm nghệ thuật mỹ thuật tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo... do nghệ nhân ẩm thực Hồ Thị Hoàng Anh (người Huế) trực tiếp thực hiện và sắp đặt.

“Lần đầu tiên” một chương trình tổng hợp mang tên “Huế dịu dàng- Về miền Hương Ngự” như một rút gọn văn hóa nghệ thuật đặc trưng của  miền đất con người xứ Huế tại ngôi đình làng cổ Kim Long 400 tuổi bên bờ sông Hương. Chương trình mang vẻ đẹp vừa lộng lẫy, vừa uy nghiêm, vừa  tinh tế, dịu dàng lãng mạn thu hút hàng ngàn khách đổ về hòa mình vào không gian đậm đặc Huế xưa ở miền gái đẹp.

Đặc biệt “lần đầu tiên”, tại công viên Thương Bạc, TP.Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế phục dựng lễ hội Phật giáo Quảng Chiếu mang hơi thở Thiền từ ngàn năm trước của Vương triều Lý đã bị thất truyền, để cầu quốc thái dân an, kết hợp với chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo.

Lễ hội được tổ chức trang nghiêm, vừa có nghi lễ cầu nguyện kết hợp với các chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo như các vũ khúc: "Lục cúng hoa đăng," "Phóng sanh đăng"; Triển lãm cổ vật với chuyên đề "Di sản văn hóa nghệ thuật cổ Phật giáo và Hindu giáo khu vực phía Nam" và ẩm thực chay với chủ đề "Môi trường hiền thiện- cuộc sống hạnh phúc."

”Lần đầu tiên” một chương trình tổng hợp “Âm sắc Việt” được tổ chức tại Festival, với những màn trình diễn  đặc sắc các “di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” do UNESCO phong tặng ở Việt Nam: Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Hát xoan… Và cả những làn điệu dân gian của miền đất Thuận Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thể hiện tính đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của cộng đồng cư dân miền Trung: Ca bài chòi, hát hố…

Độc đáo “Lần đầu tiên”, như  một nét chấm phá rất đương đại chen vào không khí Huế xưa của Festival Huế lần thứ 9 là cuộc thi “Urban Jam National Version 2016” (Liên hoan hip hop đường phố quốc gia phiên bản 2016).

Cuộc thi quy tụ hơn 20 đội nhóm, khoảng 200 dancer khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và 6 vị giám khảo uy tín cũng là những biên đạo múa, vũ công đến từ 6 nước: Hà Lê và Việt Max (Việt Nam), Way (Đài Loan, Trung Quốc), Krazy Bones (Đài Loan), Groovy (Đan Mạch) và Cheno (Thái Lan). Cuộc thi diễn ra trên nền nhạc DJ, các thể loại: Hiphop 1vs1, Poppin 1vs1, Freestyle 2vs2, Breaking 4vs4, Street dance team Battle và Freestyle online... được các vũ công trình diễn, tranh tài hết sức sôi động trước sự hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Vũ công vô địch thể loại Hiphop 1vs1 sẽ được đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế Lion City Throwdown 2016 tổ chức tại Singapore trong thời gian tới.

Đậm hương xưa kinh thành, thú vị sôi động phố

Có thể nói Festival Huế lần thứ 9 ngoài các chương trình thuộc “thương hiệu” của Festival thì những “Lần đầu tiên” đã mang đến Festival Huế hơi thở không khí mới mẻ, không còn ít thú vị và thậm chí nhàm chán như các Festival trước.

“Lần đầu tiên” BTC đã sắp xếp lịch diễn ra các chương trình trong 7 ngày như một dòng chảy liên tục, để du khách đến Festival có thể tham dự gần như hầu hết các chương trình, không bỏ sót, không có thời gian trống từ sáng sớm tới nửa đêm.

Nếu như các chương trình tổ chức trong Thành Nội đậm đặc hương xưa hoàng triều Nguyễn với những hình ảnh phục dựng các sinh hoạt trong hoàng cung lần đầu tiên có trong Festival Huế mang đến cảm giác cho du khách ngoài sự khám phá, hiểu biết thêm về văn hóa cung đình, còn là một cách lưu giữ sống động, một kiểu làm bảo tàng “sân khấu hóa” các di sản văn hóa xưa, để du khách khi đến Festival Huế như đang “sống” trong không gian mấy thế kỷ trước.

Ngay cả cách mang Huế xưa ra ngoài dân gian về những miền đất cổ tích như  vườn Kim Long, cầu ngói Thanh Toàn… là mở rộng không gian Festival Huế thêm nhiều chiều, để du khách hiểu biết chất Huế phong phú đa dạng hơn.

Và sự sôi động trong các chương trình “mở”, hưởng ứng Festival trên đường phố, một đổi mới tưởng chừng trái ngược, một sự khuấy động Huế vốn thâm trầm, tĩnh lặng, “lần đầu tiên” như một cách làm tăng thêm sự thú vị của du khách đến với Festival Huế, vừa như một cách trải nghiệm hai không gian khác biệt của Huế xưa- Huế nay, vừa như tạo hứng khởi để tiếp tục hành trình khám phá văn hóa Huế, văn hóa Việt ở góc nhìn Festival Huế…

“Lần đầu tiên” cuối cùng của Festival Huế lần thứ 9 chính là sự thân thiện, khoáng đạt, cởi mở của người dân Huế với du khách. Người dân thành phố Huế ý thức được thành phố của mình là di sản thế giới- báu vật- quốc bảo, đồng thời chính họ là chủ nhân, nên có cách ứng xử rất văn minh. Suốt thời gian diễn ra Festival Huế không có chuyện chặt chém tăng giá, ép giá, chèn ép hay thô lỗ với khách…

Khép lại một Festival Huế lần thứ 9 đậm hương xưa và sôi động phố với nhiều cung bậc xưa- nay, cổ kính- đương đại kết hợp trong một không gian kinh thành cổ mang đến cho du khách nhiều cảm xúc để hứa hẹn có thêm nhiều “lần đầu tiên” trong Festival Huế lần thứ 10-2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Festival Huế 2016: Tiết mục đặc sắc của các đoàn nước ngoài
Khai mạc Festival Huế 2016: Tiết mục đặc sắc của các đoàn nước ngoài

VOV.VN -Đúng 20h tối nay (29/4/2016), Festival Huế 2016 chính thức khai mạc tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn (Huế).

Khai mạc Festival Huế 2016: Tiết mục đặc sắc của các đoàn nước ngoài

Khai mạc Festival Huế 2016: Tiết mục đặc sắc của các đoàn nước ngoài

VOV.VN -Đúng 20h tối nay (29/4/2016), Festival Huế 2016 chính thức khai mạc tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn (Huế).

Chùm ảnh: Lễ hội áo dài đậm chất Huế tại Festival 2016
Chùm ảnh: Lễ hội áo dài đậm chất Huế tại Festival 2016

VOV.VN -Tối 30/4/2016, Lễ hội áo dài "Nơi huyền thoại bắt đầu" được chính thức khai mạc tại sân khấu bia Quốc Học.

Chùm ảnh: Lễ hội áo dài đậm chất Huế tại Festival 2016

Chùm ảnh: Lễ hội áo dài đậm chất Huế tại Festival 2016

VOV.VN -Tối 30/4/2016, Lễ hội áo dài "Nơi huyền thoại bắt đầu" được chính thức khai mạc tại sân khấu bia Quốc Học.

Chùm ảnh: Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Festival Huế 2016
Chùm ảnh: Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Festival Huế 2016

VOV.VN - Điểm nhấn của lễ khai mạc Festival Huế 2016 là các tiết mục ca múa nhạc tái hiện lại văn hóa của cả 3 miền...

Chùm ảnh: Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Festival Huế 2016

Chùm ảnh: Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Festival Huế 2016

VOV.VN - Điểm nhấn của lễ khai mạc Festival Huế 2016 là các tiết mục ca múa nhạc tái hiện lại văn hóa của cả 3 miền...

Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016
Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng Festival Huế 2016.

Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

Đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2016

VOV.VN - Sáng 30/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương chào mừng Festival Huế 2016.

Festival Huế 2016: Diều khoe sắc trên bầu trời Cố Đô
Festival Huế 2016: Diều khoe sắc trên bầu trời Cố Đô

VOV.VN -Trung tâm Văn hóa thành phố Huế khai mạc Lễ hội Diều và Không gian trưng bày Diều Festival Huế 2016.

Festival Huế 2016: Diều khoe sắc trên bầu trời Cố Đô

Festival Huế 2016: Diều khoe sắc trên bầu trời Cố Đô

VOV.VN -Trung tâm Văn hóa thành phố Huế khai mạc Lễ hội Diều và Không gian trưng bày Diều Festival Huế 2016.