Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Nghệ sĩ trẻ và dấu ấn nghệ thuật đương đại

VOV.VN -Festival Mỹ thuật trẻ 2014 quy tụ các nghệ sĩ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, dấn thân thể nghiệm mình trong các loại hình nghệ thuật đương đại.

Chiều 20/8 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (số 42 Yết Kiêu, Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ 3 năm 2014.

Festival Mỹ thuật trẻ được tổ chức nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm là kết quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo trong 3 năm (2011 - 2014) tiếp cận, thể nghiệm những khuynh hướng sáng tác mới của các nghệ sĩ trẻ từ 18 -  35 tuổi trong cả nước.

Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 112 trong tổng số 762 tác phẩm gửi đến tham dự của 100 tác giả, bao gồm: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt, video art của các nghệ sĩ trẻ ở 19 tỉnh, thành phố.


Tác phẩm "Sau cơn giông chiều" - tranh sơn dầu của tác giả Ngô Quang Dương

Các tác phẩm góp mặt tại Festival Mỹ thuật trẻ lần này phong phú với nhiều mảng đề tài gắn bó chặt chẽ với đời sống đương đại. Các hình thức nghệ thuật đương đại tại Festival lần này tuy hạn chế về số lượng, nhưng không vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn riêng, sự đa dạng trong việc sử dụng chất liệu sáng tạo với nhiều tìm tòi, thể nghiệm, kết hợp giữa loại hình đồ họa với sắp đặt hay điêu khắc với sắp đặt… đã tạo nên các tác phẩm mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định: “Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 3 này đã quy tụ được các nghệ sĩ thật sự trẻ trung, năng động, dám nghĩ, dám làm, dấn thân thể nghiệm mình trong các loại hình nghệ thuật đương đại. Một thế hệ tác giả trẻ đã và đang trưởng thành, luôn trách nhiệm với cuộc sống, hết mình với sáng tạo nghệ thuật bằng sự trải nghiệm từ truyền thống đến hiện đại, hứa hẹn sẽ làm nên những bước tiến mới, đột phá hơn, góp phần tạo nên dấu ấn mỹ thuật Việt Nam đương đại cùng hòa mình vào dòng chảy chung của mỹ thuật thế giới”.

Thứ trưởng Vương Duy Biên tham quan các tác phẩm tại Festival Mỹ thuật trẻ 2014

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm, Trưởng ban tổ chức chia sẻ, Festival Mỹ thuật trẻ là hoạt động để chúng ta có kỳ vọng vào 1 thế hệ nghệ sĩ trẻ có sự kế tục cho các nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, họ sẽ là những người sẽ góp phần vào việc xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam đương đại.

“Các nghệ sĩ trẻ luôn là những người mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện. Họ chính là tương lai của nền mỹ thuật nước nhà. Tôi đánh giá rất cao và kỳ vọng vào sự sáng tạo nghệ thuật của thế hệ trẻ. Hiện nay, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang được sống trong một môi trường nghệ thuật rất cởi mở, cởi mở trong tư duy của những người làm nghệ thuật, cởi mở trong quản lý, cũng như xã hội sẵn sàng đón nhận những giá trị tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, nếu như đó là những tác phẩm có chất lượng tốt, thực sự góp phần làm hoàn thiện và giới thiệu những bản sắc Việt Nam, hình thành nên nhân cách con người Việt Nam hướng thiện, nhân văn”, ông Thành nhấn mạnh.   

Festival Mỹ thuật trẻ 2014 được trưng bày tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 20/8 đến hết ngày 5/9. Hội đồng nghệ thuật sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng tại Lễ bế mạc vào ngày 5/9./.

Một số tác phẩm trưng bày tại Festival Mỹ thuật trẻ 2014:

"Bóng chiều dưới phố" - tranh sơn dầu của tác giả Phạm Duy Quỳnh
Tác phẩm "Bình yên" của tác giả Trần Thị Như Hải

Tác phẩm "Chiều muộn" của Nguyễn Đức Công

Tác phẩm "Đô thị" với chất liệu inox của Trần Đình Thắng
Tác phẩm "Quy luật 3" của Đỗ Chí Quân
Tác phẩm "Trong làng" bằng chất liệu giấy bồi của Vũ Bình Minh
Tác phẩm "Phục thiện" của Lương Minh Côn

Tác phẩm "Hành trình" của Đào Thắng
Tác phẩm sắp đặt trúc chỉ "Vì tình yêu là đủ cho tình yêu" của tác giả Ngô Đình Bảo Vi

Tác phẩm "Đợi" - tranh sơn dầu của Nguyễn Văn Bảy

Tác phẩm "Mặt 2" của Nguyễn Đình Vũ

Tác phẩm "Suối nguồn" bằng chất liệu nhôm đúc của tác giả Hoàng Mai Thiệp
Tác phẩm "Âm nhạc ngay đây" bằng thìa, nĩa inox của tác giả Trần Quốc Trường

Tác phẩm "Quái xế" bằng chất liệu sắt hàn của Nguyễn Tân

Tác phẩm "Nắng khuya" của Nguyễn Hữu Đức"
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật mang đậm “dấu ấn thời gian”
Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật mang đậm “dấu ấn thời gian”

VOV.VN - Chiều nay (25/4), tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), diễn ra buổi khai mạc triển lãm “Dấu ấn thời gian”. 

Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật mang đậm “dấu ấn thời gian”

Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật mang đậm “dấu ấn thời gian”

VOV.VN - Chiều nay (25/4), tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), diễn ra buổi khai mạc triển lãm “Dấu ấn thời gian”. 

Triển lãm mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 19
Triển lãm mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 19

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu 187 tác phẩm các chuyên ngành: hội họa, đồ họa, mỹ thuật ứng dụng và điêu khắc của 184 tác giả.

Triển lãm mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 19

Triển lãm mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 19

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu 187 tác phẩm các chuyên ngành: hội họa, đồ họa, mỹ thuật ứng dụng và điêu khắc của 184 tác giả.

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ
Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm diễn ra trong 12 ngày trưng bày 92 tác phẩm của 82 tác giả về các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm diễn ra trong 12 ngày trưng bày 92 tác phẩm của 82 tác giả về các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.

Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế
Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế

VOV.VN - Do đó BTC triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 muốn các tác giả gửi tới những sản phẩm có ứng dụng cao.

Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế

Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế

VOV.VN - Do đó BTC triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 muốn các tác giả gửi tới những sản phẩm có ứng dụng cao.

Hội Mỹ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan
Hội Mỹ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

VOV.VN-Hội Mỹ thuật Việt Nam kêu gọi nghệ sĩ trên thế giới có những hành động thiết thực, phê phán hành động sai trái của Trung Quốc.

Hội Mỹ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

Hội Mỹ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan

VOV.VN-Hội Mỹ thuật Việt Nam kêu gọi nghệ sĩ trên thế giới có những hành động thiết thực, phê phán hành động sai trái của Trung Quốc.

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân
Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân

VOV.VN - Festival Mỹ thuật trẻ 2014 là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi.

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân

VOV.VN - Festival Mỹ thuật trẻ 2014 là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi.

Triển lãm mỹ thuật Phật giáo đương đại
Triển lãm mỹ thuật Phật giáo đương đại

VOV.VN -Triển lãm trưng bày gần 200 tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật đặc sắc, cổ vật đậm chất Phật giáo Việt Nam và thế giới.

Triển lãm mỹ thuật Phật giáo đương đại

Triển lãm mỹ thuật Phật giáo đương đại

VOV.VN -Triển lãm trưng bày gần 200 tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật đặc sắc, cổ vật đậm chất Phật giáo Việt Nam và thế giới.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật
Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng
Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng

VOV.VN -Cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thế hệ thầy trò Trường ĐH Mỹ thuật VN lại nhớ về họa sĩ Tô Ngọc Vân...

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng

VOV.VN -Cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thế hệ thầy trò Trường ĐH Mỹ thuật VN lại nhớ về họa sĩ Tô Ngọc Vân...

Trưng bày 55 tác phẩm mỹ thuật về “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”
Trưng bày 55 tác phẩm mỹ thuật về “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”

VOV.VN - Đây đều là những sáng tác mỹ thuật mới nhất của những họa sỹ, nhà điêu khắc về đề tài chủ quyền biển đảo.

Trưng bày 55 tác phẩm mỹ thuật về “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”

Trưng bày 55 tác phẩm mỹ thuật về “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”

VOV.VN - Đây đều là những sáng tác mỹ thuật mới nhất của những họa sỹ, nhà điêu khắc về đề tài chủ quyền biển đảo.