Gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Dao

VOV.VN - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã bế mạc chiều 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Ngày hội văn hoá dân tộc Dao lần thứ Nhất diễn ra từ 29 đến 30/9, thu hút gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên của 12 tỉnh, thành có dân tộc Dao sinh sống tham gia.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong ngày hội
Các chương trình, tiết mục diễn ra tại ngày hội đều được chuẩn bị, chọn lọc công phu. Điển hình như tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng, với 44 tiết mục đặc sắc thể hiện qua các giai điệu âm thanh của tiếng kèn, tiếng trống và các giai điệu dân ca bằng tiếng Dao, tạo được sự hấp dẫn, thu hút người xem.

33 thí sinh tham gia trình diễn trang phục dân tộc, 10 tỉnh tham gia trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội thể hiện nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc của dân tộc Dao ở địa phương mình. Các hoạt động thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, cà kheo đã thu hút đông đảo công chúng cùng tham dự.

Theo ông Nguyễn Vũ Phan, Quyền Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Dao lần thứ Nhất, các hoạt động đều có ý nghĩa văn hoá, chính trị sâu sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Đây thực sự là nơi hội tụ những nét đẹp văn hoá, thể thao của đồng bào Dao trong cả nước, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc Dao.

Cũng theo ông Nguyễn Vũ Phan, kết quả nổi bật của ngày hội là đã huy động được đông đảo nghệ nhân, diễn viên là người Dao, họ thể hiện nhiều giá trị văn hoá rất độc đáo, giúp công chúng thấy được một cách rõ nét diện mạo văn hoá người Dao, đặc sắc, phong phú và mang tính nhân văn rất cao, phù hợp với tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá hiện nay ở cơ sở.

Ngày hội văn hoá dân tộc Dao sẽ được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, lần thứ 2 sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên vào năm 2020./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao
Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Tối 29/9, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã được khai mạc tại Tuyên Quang.

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Tối 29/9, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất đã được khai mạc tại Tuyên Quang.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao
Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thức nhất đã thu hút đông đảo khách thập phương.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

Rực rỡ sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Dao

VOV.VN - Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thức nhất đã thu hút đông đảo khách thập phương.

 Sôi động Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ Nhất
Sôi động Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ Nhất

VOV.VN - Ngày 30/9, tại Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang đã khai mạc các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống dân tộc Dao.

 Sôi động Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ Nhất

Sôi động Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ Nhất

VOV.VN - Ngày 30/9, tại Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang đã khai mạc các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống dân tộc Dao.

Nhiều nét đặc sắc ở Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc
Nhiều nét đặc sắc ở Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc

VOV.VN - Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần đầu tiên sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9 tại tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều nét đặc sắc ở Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc

Nhiều nét đặc sắc ở Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc

VOV.VN - Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần đầu tiên sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9 tại tỉnh Tuyên Quang.