Nga đưa vào sử dụng trạm radar cảnh báo tên lửa mới

Trạm radar cảnh báo tên lửa tầm xa Voronezh-M đặt tại khu vực Irkutsk, thuộc Siberia đã được Nga đưa vào hoạt động ngày hôm nay (23/5).

"Lúc 10h15' giờ GMT (tức 5h15' giờ Moscow) ngày 23/5, trạm radar này đã được đưa vào làm nhiệm vụ", Trung tướng Oleg Ostapenko, Tư lệnh Binh chủng vũ trụ thuộc các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho biết trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

“Trạm radar này có khả năng rất lớn và là mắt xích chủ chốt trong việc tiến hành các nhiệm vụ chiến lược do Bộ Tư lệnh giao cho chúng tôi. Nó đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa”, ông Ostapenko phát biểu tại buổi lễ khai trương trạm radar Voronezh-M.

Hệ thống radar Voronezh-M của Nga có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 6.000 km (Ảnh: Ria)
"Khi trạm radar Voronezh-M thứ 2 được xây dựng, chúng ta sẽ không còn phải dựa vào hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa Dnepr hiện nay", ông Ostapenko cho biết thêm.

Với sự ra đời của trạm thứ hai, hệ thống radar của Nga sẽ có vùng phủ sóng tăng gấp đôi, đến 240 độ, bao gồm một vòng cung kéo dài từ Ấn Độ đến Mỹ.

Trạm radar mới này cũng có thể được triển khai nhanh chóng tại một địa điểm mới, với một đội ngũ nhân viên vận hành hoạt động của nó nhỏ hơn so với các trạm radar thế hệ trước. Các trạm radar Voronezh-M cũng sử dụng năng lượng ít hơn tới 40% so với các trạm radar cũ.

Cựu chỉ huy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, Đại tướng Viktor Yesin cho biết, trạm radar Voronezh-M mới được đưa vào sử dụng sẽ phủ sóng một vùng gồm phía Đông Bắc của Mỹ và Trung Quốc. Hệ thống radar Voronezh-M đã không được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán về hệ thống phòng thủ tên  lửa giữa Nga và NATO.

Voronezh-M có thể phát hiện các mục tiêu đạn đạo lên đến 6.000 km, trong khi các radar Dnepr cũ chỉ có thể phát hiện tên lửa ở khoảng cách 2.500 km, ông Yesin cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên