Gặp mặt truyền thống những nhà Việt Nam học tại Nga

Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà Việt Nam học, Nga học và những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam tại Nga lại họp mặt để cùng nhau chia sẻ, bày tỏ tình cảm yêu mến với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Cuộc gặp mặt năm nay diễn ra đúng vào ngày 19/5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga. Đông đảo nhất trong cuộc gặp lần này vẫn là các giảng viên, sinh viên của một số trường Đại học như Viện Á - Phi thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonoxov, Viện Viễn Đông, Học viện tiếng Nga mang tên Pushkin, Trường Hữu nghị các dân tộc mang tên Lumumba, Đại học Tổng hợp Saint Petersburg... Các nhà Việt Nam học thế hệ đầu tiên, vốn từng công tác nhiều năm ở Việt Nam cùng đại diện nhiều ban, ngành, Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Moscow cũng tham dự cuộc gặp mặt.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh phát biểu mở đầu buổi gặp mặt đã nhấn mạnh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc Việt Nam; khẳng định bước trưởng thành của đất nước Việt Nam những năm gần đây và đặc biệt là mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước LB Nga và Việt Nam. Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nhấn mạnh: “Không ai nghi ngờ rằng, chúng ta đang có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân chúng ta, thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta. Các bạn chính là những người góp phần quan trọng cho sự phát triển đó”.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trao đổi xung quanh hai chủ đề: “thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và công tác dạy và học tiếng Việt và tiếng Nga ở LB Nga.

Nói về tình cảm của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà Việt Nam học “lão thành”: Viatreslav Remartruc, Evghenhi Kobelev, Aphonhin... đã kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm gắn bó bản thân mình với đất nước, với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là với Bác Hồ.

Ông Remartruc rất ấn tượng với bài học tiếng Việt có câu chuyện Bác Hồ viết thư cho một cụ già hơn 70 tuổi đi học chữ quốc ngữ trong phong trào xoá nạn mù chữ.

Ông Kobelev kể về những câu chuyện, những sự kiện liên quan đến quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Moscow... Ông cho biết năm ngoái ông đã sang Việt Nam và thống nhất được với những người bạn Việt Nam về việc sang năm, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Người sẽ xuất bản cuốn hồi ký của những người Nga về Chủ tịch Hồ Chí Minh và xuất bản bằng cả hai thứ tiếng Việt và Nga.

Nhà báo Aphonhin nói về những nét đẹp thanh tao của hoa sen Việt Nam và ông khẳng định rằng, gắn với hoa sen chính là con người, là tính cách Hồ Chí Minh. Ông còn đọc tặng các đại biểu bài thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông đã viết với tất cả tấm lòng mình. Bài thơ có đoạn: “Trước Lăng Người bao vòng hoa tươi thắm; Của bạn bè khắp năm châu, bốn biển; Trong tim ta hình ảnh của Bác Hồ; Và di huấn của Người còn sống mãi”.

Đại diện thày trò khoa Phương Đông, trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg cũng đến tham dự cuộc gặp mặt có ý nghĩa này. Một cậu học trò đã đọc bài thơ của Bác Hồ được trích trong tập  “Nhật ký trong tù”. Còn giáo sư Vladimir Kolotov, Trưởng khoa Lịch sử Viễn Đông thì phát biểu giới thiệu về công tác giảng dạy, nghiên cứu tiếng Việt ở trường mình. Ông Kolotov còn cho biết, thời gian tới tại Saint Petersburg sẽ thành lập Viện Hồ Chí Minh.

Trong phần chủ đề thứ hai là dạy và học tiếng Việt và tiếng Nga tại LB Nga, các đại biểu là thầy, cô và sinh viên Nga đang học tiếng Việt cũng như thầy cô dạy tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam đã nói về công việc của mình ở các trường có đông học sinh theo học môn tiếng Việt như Viện Á – Phi, Viện tiếng Nga mang tên Pushkin... Tất cả đều thống nhất một điều rằng, thúc đẩy việc học tiếng Việt và nghiên cứu văn hoá Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Ông Alexandre Soloviov, Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo và hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga phát biểu cũng khẳng định vai trò quan trọng của việc hợp tác đào tạo mà Liên Xô trước kia và LB Nga ngày nay vẫn phát triển với Việt Nam. Ông cũng nhắc lại rằng, nhiều cán bộ của Việt Nam từng được đào tạo tại Nga sau này đã làm những công việc quan trọng và trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của đất nước. Ông khẳng định: “Tôi rất vui mừng là quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước chúng ta vẫn tiếp tục phát triển và số học sinh, sinh viên sang Nga vẫn tiếp tục tăng lên theo từng năm. Sang Nga học tập, các sinh viên Việt Nam đã được nhận một trình độ đào tạo cao và chất lượng và tôi tin rằng sẽ ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tìm đến với nền giáo dục Nga”.

Nhiều ý kiến phát biểu rất bổ ích tại cuộc gặp mặt đã được Đại sứ Bùi Đình Dĩnh ghi nhận như ý kiến của cô giáo Xvetlana Glazunova đề nghị xây dựng một câu lạc bộ Việt Nam học tại Đại sứ quán; tổ chức các cuộc thi tiếng Việt dành cho sinh viên Nga đang học tiếng Việt... nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc học tiếng Việt có hiệu quả.

Cuộc gặp mặt cũng rất vui vẻ, sinh động khi các đại biểu cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ với những bài dân ca Việt Nam do các em sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt biểu diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên