Gia Lai đang sở hữu 5.655 bộ cồng chiêng

Huyện Ia Grai sở hữu số lượng cồng chiêng lớn nhất tới 1.116 bộ.

Theo số liệu thống kê của Sở VH,TT&DL Gia Lai, hiện nay tỉnh này đang sở hữu khoảng 5.655 bộ cồng chiêng. Trong đó các huyện có nhiều cồng chiêng nhất là Ia Grai 1.116 bộ, Đắk Đoa 131 bộ...

Bên cạnh việc sở hữu nhiều bộ cồng chiêng nhất thì tỉnh Gia Lai cũng đang có một đội ngũ nghệ nhân về cồng chiêng hùng hậu nhất với 9.110 người biết sử dụng, trong đó có khoảng 900 nghệ nhân giỏi và hơn 60 nghệ nhân biết sửa chữa, chỉnh âm cồng chiêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên