Giao lưu nghệ thuật Vầng trăng cổ tích

Đây là chương trình từ thiện nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 11/9 sẽ diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện Vầng trăng cổ tích lần thứ 4. Đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo do Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Công ty truyền thông Thủ đô, Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội, Hội chữ Thập đỏ Hà Nội tổ chức chiều 7/9 tại Hà Nội.

Chương trình Vầng trăng cổ tích năm nay gồm 2 phần: Phá cỗ trông trăng và vầng trăng cổ tích. Đây là hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc,  đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Trong chương trình, Ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ kinh phí cho 8 em mổ tim bẩm sinh, tặng 120 sổ tiết kiệm, 100 suất học bổng cùng đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, xe lăn… cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau 4 lần tổ chức, chương trình Vầng trăng cổ tích đã xây dựng 20 nhà tình thương và 2 nhà bán trú, tặng 400 sổ tiết kiệm, 500 suất học bổng, mổ tim nhân đạo cho 8 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, tặng hơn 3 nghìn suất quà, gần 300 xe lăn, đồ dùng học tập… cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa…với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên