Giao lưu và liên hoan nghệ thuật “Linh thiêng Việt Nam“

VOV.VN -Tối 18/12/2016, ĐHKHXH&NV phối hợp với Quỹ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức chương trình giao lưu và Liên hoan nghệ thuật "Linh thiêng Việt Nam".

Chương trình là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) và 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016).

GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV và bà Trần Hồng Dung- Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Mãi mãi tuổi 20 trao quà lưu niệm.

Chương trình nhằm bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời cổ vũ, động viên thế hệ trẻ xung kích đi đầu trong học tập, lao động, cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một tiết mục văn nghệ của sinh viên  ĐHKHXH&NV trong chương trình "Linh thiêng Việt Nam"

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên ĐHKHXH&NV, các cựu chiến binh dàn dựng và biểu diễn, trong buổi giao lưu, các thầy giáo cựu chiến binh, các cựu sinh viên đã chia sẻ những kỷ niệm ngày rời mái trường Đại học lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

PGS.TS Phạm Thành Hưng chia sẻ kỷ niệm ngày rời mái trường Đại học lên đường nhập ngũ.

PGS.TS Phạm Thành Hưng, một cựu chiến binh, đại diện cho khối sinh viên của trường chia sẻ một câu chuyện xúc động ngày ông cùng các bạn sinh viên lên đường ra trận năm 1971.

PGS.TS Phạm Thành Hưng nói: "Ngày ra đi, dù vẫn có nhiều sinh viên nợ môn nhưng thầy giáo nói rằng tất cả các em lên đường đều xứng đáng đạt điểm 10. Thầy giữ lại bài thi hẹn ngày chiến thắng trở về sẽ trả bài. Khi chúng tôi trở về, có một bài thi đạt điểm cao nhất, thầy gọi tên nhưng không ai lên nhận. Sinh viên xuất sắc đó là liệt sĩ Nguyễn Chí Thành, người đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Và thầy trò cùng nhau khóc".

Cựu chiến binh Lê Xuân Tường
Tại buổi giao lưu, các cựu chiến binh còn kể về những ngày chiến đấu ác liệt trên các chiến trường, những hy sinh mất mát to lớn của thế hệ đi trước và gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp bằng sức lực và trí lực của mình, các em hãy học tập, tu dưỡng, phấn đấu, cống hiến cho Tổ quốc, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc thân yêu cho muôn đời sau./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Bản Hùng ca mùa đông 1946“: Tái hiện lịch sử hào hùng
Triển lãm “Bản Hùng ca mùa đông 1946“: Tái hiện lịch sử hào hùng

VOV.VN -Triển lãm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, là dịp để mỗi người ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam.

Triển lãm “Bản Hùng ca mùa đông 1946“: Tái hiện lịch sử hào hùng

Triển lãm “Bản Hùng ca mùa đông 1946“: Tái hiện lịch sử hào hùng

VOV.VN -Triển lãm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, là dịp để mỗi người ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam.

Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến
Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Bài hát “Người Hà Nội” của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang trong lòng người.

Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Bài hát “Người Hà Nội” của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang trong lòng người.

Khai mạc triển lãm “Việt Nam - Con đường hội nhập quốc tế“
Khai mạc triển lãm “Việt Nam - Con đường hội nhập quốc tế“

VOV.VN -Sáng 16/12, tại TT Triển lãm Văn hóa nghệ thuật VN đã khai mạc Triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề "Việt Nam - Con đường hội nhập quốc tế".

Khai mạc triển lãm “Việt Nam - Con đường hội nhập quốc tế“

Khai mạc triển lãm “Việt Nam - Con đường hội nhập quốc tế“

VOV.VN -Sáng 16/12, tại TT Triển lãm Văn hóa nghệ thuật VN đã khai mạc Triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề "Việt Nam - Con đường hội nhập quốc tế".